Steve Bruce: Hull City không chờ ân huệ

HLV Steve Bruce (ảnh) sẽ đối đầu Man.United, đội bóng mà ông từng có 9 năm khoác áo trong sự nghiệp cầu thủ, nhưng nhận thức rất rõ Hull City sẽ không nhận được bất kỳ ân huệ nào dù đang nguy cấp trong cuộc chiến trụ hạng.

HLV Steve Bruce (ảnh) sẽ đối đầu Man.United, đội bóng mà ông từng có 9 năm khoác áo trong sự nghiệp cầu thủ, nhưng nhận thức rất rõ Hull City sẽ không nhận được bất kỳ ân huệ nào dù đang nguy cấp trong cuộc chiến trụ hạng.

Steve Bruce: Hull City không chờ ân huệ ảnh 1

Sau đúng 6 năm thì Hull City, Sunderland và Newcastle một lần nữa phải chiến đấu để tránh suất rớt hạng cuối cùng, sau khi Burnley và QPR đã… đi trước 2 vòng đấu. Chỉ khác, vị trí hiện đã thay đổi khi Sunderland gần chạm tay vào suất trụ hạng, còn Newcastle thì xếp trên và đẩy Hull City vào thế phải thắng Man.United trên sân nhà và hy vọng Chích chòe thua đội khách West Ham.

Man.United hiện vững chắc ở vị trí thứ 4 và không nhiều cơ hội tranh tốp 3 với Arsenal, nên giới quan sát cho rằng HLV Louis van Gaal có thể tung ra sân đội hình yếu. Nhưng, HLV Steve Bruce nhấn mạnh: “Bất kỳ cầu thủ nào ra sân, Man.United vẫn là đội bóng rất mạnh. Họ là Man.United, nơi chỉ có những cầu thủ đẳng cấp mới hy vọng được khoác áo đội bóng này. Hull City chuẩn bị đối đầu với một đội bóng lớn, nhưng chúng tôi được chơi trên sân nhà trong một trận đấu cực kỳ hệ trọng”.

“Chúng tôi sẽ không dành thời gian để lo lắng mà thay vào đó, sẽ ra sân và chứng tỏ năng lực như từng nhiều lần trình diễn trước các đối thủ lớn ở mùa này. Hull City sẽ không chờ Man.United nương chân, tự thân chúng tôi biết phải ra sân để giành chiến thắng và hy vọng”.

Tùng Việt

In trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangIn trangIn trangVề đầu trangIn trangVề đầu trangVề đầu trang

Các tin, bài viết khác

Tin cùng chuyên mục