Công văn kiến nghị có chữ ký của Giám đốc điều hành Hồ Văn Chiêm gởi đến Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) với ba nội dung chính như sau:
- Thứ nhất, kết thúc LS V-League 2020 tại vòng 11 và trao chức vô địch cho đội đứng đầu (CLB Sài Gòn - PV), trao huy chương cho đội xếp thứ 2 (Viettel) và thứ 3 (Than Quảng Ninh) trên bảng xếp hạng.
- Thứ hai, không có đội xuống hạng ở LS V-League 2020.
- Thứ ba, hai đội hạng Nhất đứng thứ hạng cao trên bảng xếp hạng (Bà Rịa Vũng Tàu và Phố Hiến) được lên hạng để đảm bảo quyền lợi cho các đội hạng Nhất và mùa giải sau sẽ có 16 đội tham dự V-League 2021.
Theo lý giải của đơn vị sở hữu đội bóng SLNA: “Việc V-League dừng lại khiến các CLB phải chi ra số tiền rất lớn để nuôi các cầu thủ. Hơn nữa việc nhập cảnh để bổ sung cầu thủ ngoại rất khó ở thời điểm hiện tại sẽ làm trái với điều lệ và ảnh hưởng đến chất lượng của giải”.

Ngoài ra khi V-League tạm dừng và nếu thi đấu trở lại sẽ kéo dài thời gian nên ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch tập trung, thi đấu của đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới. Trước SLNA, đội bóng Quảng Nam, với người đứng đầu là Chủ tịch CLB Nguyễn Húp đã lên tiếng về việc dừng sân chơi cáo nhất của bóng đá Việt Nam và trao cúp vô địch cho CLB Sài Gòn.
Đề nghị trên đang nhận được dư luận trái chiều trên mạng xã hội, nhưng ắt hẳn là rất khó được đáp ứng.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
CLB Viettel thua đau ở phút cuối
-
Thêm 17 tài năng trẻ trúng tuyển Học viện bóng đá Nutifood JMG
-
Giải futsal VĐQG 2022: Sahako vô địch lượt đi, ấn tượng Thái Sơn Bắc
-
U19 Việt Nam thắng trận đầu tiên ở Giải U19 Đông Nam Á 2022
-
Đội tuyển nữ Việt Nam bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup
-
U19 Việt Nam tập nhẹ, HLV Đinh Thế Nam đánh giá cao U19 Philippines
-
Giành 3 điểm tại sân Thiên Trường, Bình Dương lên vị trí nhì bảng
-
CLB Hà Nội vẫn chưa ‘xóa dớp’ trên sân Hòa Xuân
-
Anh Đức mang về chiến thắng đầu tiên cho Long An
-
Anh Tú chấn thương, khả năng vắng mặt ở những trận đấu tới