Sinh viên toàn quốc có sân chơi bóng rổ vô địch 2022 đầy tính cạnh tranh

Giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 là cơ hội để các đội bóng rổ thuộc các trường đại học, cao đăng trong cả nước tranh tài qua đó tìm ngôi vị vô địch cao nhất.

Sân chơi bóng rổ sinh viên toàn quốc là nơi các cầu thủ còn khoác áo ghế nhà trường được cơ hội thể hiện tốt nhất khả năng thể thao. Ảnh: QUANG MINH
Sân chơi bóng rổ sinh viên toàn quốc là nơi các cầu thủ còn khoác áo ghế nhà trường được cơ hội thể hiện tốt nhất khả năng thể thao. Ảnh: QUANG MINH

Năm nay, Bộ giáo dục và đào tạo là đơn vị tổ chức giải đấu và mỗi trường đại học, cao đẳng chỉ được đăng ký 1 đội nam, nữ dự giải. Ban tổ chức quy định, cầu thủ dự giải là sinh viên hệ chính quy tập trung dài hạn, hiện đang học tập tại các đại học, học viện, trường đại học và cao đẳng trong năm 2022; có xác nhận đủ sức khỏe thi đấu môn Bóng rổ của cơ quan có thẩm quyền; có đạo đức tốt và học lực từ trung bình trở lên; độ tuổi từ 18-28 tuổi (sinh từ 1994 - 2004).

Hai giai đoạn của giải sẽ được tổ chức tranh tài. Theo đó, giai đoạn 1 là sơ loại diễn ra tại 3 khu vực với  khu vực 1 ở Hà Nội (thi đấu tại nhà thi đấu đại học Bách Khoa Hà Nội), gồm các cơ sở đào tạo đóng trên địa bàn 25 tỉnh, thành phố gồm Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Nam Định, Hà Nội, Hải Phòng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Dương, Quảng Ninh, Hà Nam, Ninh Bình, Vĩnh Phúc, Thái Nguyên và Thái Bình. Kết thúc khu vực thi đấu này, 2 đội nam và 2 đội nữ có kết quả cao nhất được suất dự vòng chung kết.

Trong khi đó, các trận đấu của khu vực thứ 2 sẽ diễn ra tại Đà Nẵng (thi đấu tại nhà thi đấu đại học Đà Nẵng), gồm các đội tới từ Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Lâm Đồng, Phú Yên, Khánh Hòa và Bình Thuận. Hai đội nam, nữ xuất sắc nhất của khu vực này sẽ giành quyết vào vòng chung kết.

Khu vực 3 của vòng loại diễn ra tại TPHCM (tổ chức tại nhà thi đấu Đại học TDTT TPHCM) và quy tụ các đội bóng của các trường đại học thuộc TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Ninh Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu; Bến Tre, An Giang, Đồng Tháp, Long An, Tiền Giang, Hậu Giang, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau, Vĩnh Long, Trà Vinh, Sóc Trăng và Cần Thơ. Hai đội nam, 2 đội nữ của khu vực này sẽ dự vòng chung kết. Theo ban tổ chức, vòng loại khu vực 1 thi đấu từ ngày 24-9 tới 2-10; khu vực 2 từ 7-10 tới 15-10; khu vực 3 từ 15-10 tới 24-10.

Giai đoạn 2 là vòng chung kết, tổ chức tại nhà thi đấu đại học Quốc gia TPHCM, giải bóng rổ sinh viên toàn quốc 2022 tổ chức từ ngày 10 tới 17-11.

Tin cùng chuyên mục