(SGGP Thể thao).- Mang đến Việt Nam gần như đầy đủ tinh hoa của bóng đá Singapore, vì vậy, dù HLV Avramovic tuyên bố Việt Nam là đối thủ rất khó chơi nhưng đấy có thể chỉ là một phát biểu mang tính ngoại giao. Đơn giản, Singapore bây giờ mới là ĐKVĐ Đông Nam Á chứ không phải Thái Lan, Indonesia hay Việt Nam.
![]() |
HLV Avramovic. Ảnh: Quang Thắng |
Đối với tuyển Việt Nam, Singapore luôn là đối thủ rất khó chịu bởi cách chơi đơn giản, tận dụng tối đa ưu thế thể hình, thể lực. Cách mà U23 Việt Nam vỡ vụn trước U23 Singapore cho thấy những khó khăn của các cầu thủ Việt Nam khi đối đầu với đội bóng sư tử biển.
Thực tế thì nhìn vào đội hình mà Singapore bộc lộ ở buổi tập ngắn ngủi tối qua, người ta dễ dàng nhận thấy, Singapore dưới thời của Avramovic sẽ trung thành với lối chơi đã biến thành bản sắc của họ. Nhưng khắc chế, chế ngự lối chơi đơn giản nhưng hiệu quả ấy không phải là điều dễ dàng với tuyển Việt Nam lúc này.
Vấn đề có lẽ nằm ở đẳng cấp của Singapore đối với nền bóng đá khu vực. Người Singapore bây giờ không còn ăn may như lúc họ đánh bại tuyển Việt Nam ở trận chung kết Tiger 1998 bằng cái lưng vàng của Sasi Kumar. Hai chức vô địch Đông Nam Á liên tiếp tạo cho Singapore một đường băng tăng tốc, cộng thêm những trận cọ xát liên tục với những đối thủ mạnh của châu lục đã giúp đội bóng của HLV Avramovic ngày càng hoàn thiện.
Theo lý giải của HLV Avramovic, Singapore không hề mạnh lên nhờ chính sách nhập khẩu cầu thủ. Đơn giản vì những “ngoại binh” ở tuyển Singapore lúc này như Bennet, Mustafic… đều đã sống ở Singapore rất lâu. Như trường hợp hậu vệ trái gốc Anh Bennet đã sống ở Singapore từ năm 2 tuổi. Khác biệt chỉ ở chỗ, những ngoại binh có đồng quốc tịch này quyết định khoác áo đội tuyển Singapore.
Sự đồng nhất vì kiểu ngoại binh không phải là… ngoại binh ấy giúp Singapore tránh được những rắc rối hậu trường. Nó khác hẳn với tuyển Việt Nam, dù mới chỉ có 1 “ông Tây” trong đội hình, nhưng đã khiến đội tuyển trở nên phức tạp như chính ông Calisto phải thừa nhận. Cũng vì được yên ổn nên HLV Avramovic có thể phiêu lưu, mạo hiểm với cuộc thử nghiệm của chân sút 38 tuổi như Duric chứ không ngán ngại bị chỉ trích. Bởi theo HLV này, Duric tuổi cao nhưng còn giữ được phong độ nên ông không lý do gì từ chối sử dụng Duric.
Ở chuyến du đấu tại Việt Nam, Mustafic và Wilkinson vắng mặt do chấn thương, vì vậy, đấy là mối lo cho HLV Avramovic, bởi 2 “ngoại binh” ấy chính cặp tiền vệ trung tâm hay nhất của đội bóng sư tử biển. Không có “buồng phổi” tốt nhất của mình, cho nên, Avramovic tiết lộ, cuộc chạm chán với Việt Nam tại Mỹ Đình tối 14-10 chính cơ hội cho ông thử nghiệm những nhân tố mới.
Việc đối thủ sứt mẻ đội hình có giúp Việt Nam qua mặt được Singapore? HLV Avramovic lý giải, Việt Nam khó đá nhưng Singapore không ngán và có thể thắng ngay tại Mỹ Đình. Nhà cầm quân này nói ẩn ý: “Thái Lan và Việt Nam đều là những đội bóng mạnh trong khu vực. Thế nên tôi mới thích chọn Việt Nam đá giao hữu, nhất là 2 đội không cùng chung bảng ở AFF Cup 2008. Tuy nhiên, tôi xin nhắc lại rằng, Singapore mới là ĐKVĐ Đông Nam Á chứ không phải Thái Lan hay Việt Nam”.
Gia Minh
Thông tin về đội tuyển Singapore
Sức mạnh tấn công đồng đều
Vừa đặt chân đến Hà Nội, 18g tối qua (12-10), HLV Avramovic và các cầu thủ Singapore đã có buổi tập làm quen với mặt sân Mỹ Đình. Ấn tượng đầu tiên là các cầu thủ Singapore đều có thể hình vượt trội hơn tuyển Việt Nam, và họ tỏ ra rất tự tin trước cuộc đối đầu với đội chủ nhà ngày 14-10.
![]() |
Các tuyển thủ Singapore trong buổi tập tối qua 12-10 trên sân Mỹ Đình. Ảnh: Hoàng Anh |
Sau phần khởi động kéo dài 15 phút, ông Avramovic đã cho các cầu thủ bước ngay vào phần rèn chiến thuật với bài tập tấn công - phòng ngự diễn ra trên 2 nửa sân. Bốn hậu vệ cao to của Singapore liên tục phải ngăn chặn những đợt tấn công do các tiền đạo, tiền vệ phát động ở cánh và khu vực trước vòng cấm địa.
Với thể hình cao to, các hậu vệ Singapore không gặp mấy khó khăn trong việc ngăn chặn các đường tạt bóng tầm cao. Kết thúc bài tập này, các cầu thủ Singapore được chia thành 2 đội hình để tiến hành thi đấu đối kháng.
Tất cả 2 đội hình của Singapore đều sử dụng lối đá pressing toàn sân, các cầu thủ liên tục di chuyển, thực hiện những pha phối hợp bật tường ít chạm, tốc độ cao. Không chỉ mạnh về lối tấn công biên sở trường, Singapore còn rất nguy hiểm ở những tình huống tấn công đánh thẳng vào trung lộ.
Cặp tiền đạo Aleksandar Duric và Agu Casmir được xếp ở 2 đội hình riêng biệt, nhưng đều đã thể hiện rõ sự nguy hiểm với những pha dứt điểm đầy uy lực từ ngoài vòng 16m50. Đây có thể sẽ là những mối nguy hiểm mà các hậu vệ ĐTVN phải để mắt ở trận đấu sắp tới.
Buổi tập đầu tiên của đội tuyển Singapore trên sân Mỹ Đình kết thúc bằng bài tập đá phạt từ ngoài vòng 16m50 của các tiền đạo và tiền vệ.
MINH HIẾU
Các tin, bài viết khác
-
Đội tuyển U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 UAE
-
Bayern Munich tăng cường lực lượng quyết cạnh tranh Champions League
-
Bernardo Silva chuẩn bị kết hôn người mẫu xinh đẹp Ines Tomaz
-
Tiếc cho HCV SEA Games Nguyễn Trần Thanh Tự
-
Đội tuyển Việt Nam vào TPHCM
-
HLV Park Hang-seo tỏ ý muốn Hoàng Đức xuất ngoại sớm
-
Đội tuyển nữ quốc gia Australia dự AFF Cup nữ 2022
-
Roland Garros: “King” Carlos Alcaraz - tay vợt trẻ nhất lọt vào vòng 16 sau 16 năm
-
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp hai HLV Park Hang-seo và Mai Đức Chung
-
U23 Việt Nam không có gì phải áp lực