Siêu kinh điển: Barcelona tiếp Real Madrid ngày 18-12 với lợi thế 29 giờ được nghỉ

Trận siêu kinh điển của Liga giữa Barcelona và Real Madrid, vốn bị đình hoãn do căng thẳng xã hội và các cuộc nổi dậy ở xứ Catalonia, giờ đã chính thức ấn định ngày tổ chức vào 8 giờ tối ngày 18-12-2019.
Siêu kinh điển: Barcelona tiếp Real Madrid ngày 18-12 với lợi thế 29 giờ được nghỉ

Sau vài tuần không chắc chắn và đàm phán quanh quẩn chỉ với một ngày (18-12) và cũng không có xác nhận về giờ giấc, La Liga cuối cùng cũng thông báo trận đấu sẽ được diễn ra từ 8 giờ tối (giờ địa phương).

Barelona – Real Madrid, trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa này vốn được ấn định tổ chức vào ngày 26-10. Nhưng bản án 'Procés' dành cho những lãnh tụ tổ chức đòi độc lập cho xứ Catalonia đã thổi bùng lên bầu không khí chống đối ở Barcelona. Những cuộc biểu tình, nổi dậy lan rộng ở xứ này khiến Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha phải triệu tập hội nghị giữa các CLB, sau đó đưa ra phán quyết đình hoãn trận cầu Siêu kinh điển, dời sang tháng 12.

Sau nhiều ngày bất động, và dù La Liga có ý định tổ chức trận đấu tuyệt vời của bóng đá Tây Ban Nha vào ngày 4-12, Barcelona và Madrid đã đồng ý tổ chức Clasico vào ngày 18-12. Bây giờ họ biết trận đấu không diễn ra buổi chiều mà vào lúc 8 giờ tối.

Ban đầu Chủ tịch Liga Javier Tebas muốn tổ chức trận đấu lúc 13 giờ - thời khắc mà ông gọi là “giờ sáng bạc”. Nhưng Chủ tịch Liên đoàn Luis Rubiales gọi thời điểm đó là “vô nghĩa”. Nhưng đó cũng là ngày tổ chức nhiều trận đấu tranh cúp, đó cũng là lý do nhiều người tán thành chọn ngày 18-12.

Barcelona có hơn 29 giờ nghỉ ngơi
Khi lịch trình được công bố 
Barcelona sẽ tiếp Real Madrid ngày 18-12 với lợi thế 29 giờ được nghỉ
Trận siêu kinh điển của Liga giữa Barcelona và Real Madrid, vốn bị đình hoãn do căng thẳng xã hội và các cuộc nổi dậy ở xứ Catalonia, giờ đã chính thức ấn định ngày tổ chức vào 8 giờ tối ngày 18-12-2019.

Sau vài tuần không chắc chắn và đàm phán quanh quẩn chỉ với một ngày (18-12) và cũng không có xác nhận về giờ giấc, La Liga cuối cùng cũng thông báo trận đấu sẽ được diễn ra từ 8 giờ tối (giờ địa phương).

Barelona – Real Madrid, trận Siêu kinh điển đầu tiên của mùa này vốn được ấn định tổ chức vào ngày 26-10. Nhưng bản án 'Procés' dành cho những lãnh tụ tổ chức đòi độc lập cho xứ Catalonia đã thổi bùng lên bầu không khí chống đối ở Barcelona. Những cuộc biểu tình, nổi dậy lan rộng ở xứ này khiến Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha phải triệu tập hội nghị giữa các CLB, sau đó đưa ra phán quyết đình hoãn trận cầu Siêu kinh điển, dời sang tháng 12.
Sau nhiều ngày bất động, và dù La Liga có ý định tổ chức trận đấu tuyệt vời của bóng đá Tây Ban Nha vào ngày 4-12, Barcelona và Madrid đã đồng ý tổ chức Clasico vào ngày 18-12. Bây giờ họ biết trận đấu không diễn ra buổi chiều mà vào lúc 8 giờ tối.
Ban đầu Chủ tịch Liga Javier Tebas muốn tổ chức trận đấu lúc 13 giờ - thời khắc mà ông gọi là “giờ sáng bạc”. Nhưng Chủ tịch Liên đoàn Luis Rubiales gọi thời điểm đó là “vô nghĩa”. Nhưng đó cũng là ngày tổ chức nhiều trận đấu tranh cúp, đó cũng là lý do nhiều người tán thành chọn ngày 18-12.
Tuy nhiên, đó là thời điểm mà La Liga mất thời gian cân nhắc. Chỉ vào giờ sai khi La Liga công bố thời điểm trận Siêu kinh điển diễn ra, giới thạo tin đã nhanh chóng phát hiện là Barcelona có quỹ thời gian nghỉ ngơi lâu hơn Real Madrid đến 29 giờ
Đội quân của Ernesto Valverde sẽ chơi trận đấu cuối trước trận Siêu kinh điển vào lúc 16 giờ ngày 14-12. Trong lúc Real Madrid sẽ đụng độ Valencoia trên sân Mestala vào ngày 15-12 vào lúc 21 giờ.
Ngày 18-12 được chọn bởi Barcelona phàn nàn rằng nếu chơi vào ngày 4-12 thì họ cò rất ít thời gian nghỉ ngơi sau trận đấu quan trọng với Atletico Madrid, vốn diễn ra ngày 1-12 lúc 21` giờ 72.
Rột cuộc, đội bóng sẽ đồng ý với lịch trình gay go cho Rewal Madrid, vốn viếng thăm Mestalla và the Camp Nou in the space of 35 hours.

Tin cùng chuyên mục