SEA Games 31 ngày 15-5: Chờ tin vui của bắn súng

Bắn súng thi đấu các nội dung đầu tiên tại SEA Games 31 và được chờ đợi đạt được thành tích cao nhất bởi xạ thủ của Việt Nam đã trắng tay ở SEA Games 30-2019.

Xạ thủ Trần Quốc Cường sẽ là một trong những niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: NHẬT ANH
Xạ thủ Trần Quốc Cường sẽ là một trong những niềm hy vọng của bắn súng Việt Nam tại SEA Games 31. Ảnh: NHẬT ANH

Bắn súng: Bắn súng bắt đầu thi đấu tại Trường bắn Quốc gia thuộc Trung tâm HLTTQG Hà Nội tại ngày 16-5. Chúng ta có Nguyễn Huyền Trang, Lê Thị Mộng Tuyền, Phí Thanh Thảo thi đấu 10m súng ngắn hơi nữ và Phan Xuân Chuyên, Hà Minh Thành, Đậu Văn Đông thi đấu 25m súng ngắn bắn nhanh. Vòng loại của các nội dung bắt đầu từ lúc 9 giờ sáng sau đó chung kết sẽ diễn ra vào buổi chiều.

Bơi lội: Ngày thi đấu tiếp theo, Bùi Hữu Hiếu, Nguyễn Huy Hoàng đấu loại 400m tự do. Trần Thị Hồng Gấm dự vòng loại 200m tự do nữ. Lê Nguyễn Paul và Đỗ Ngọc Vinh đấu loại 100m bướm nam. Vũ Thị Phương Anh, Phạm Thị Vân thi đấu vòng loại 50m bơi ếch nữ. Tuyển thủ Cao Văn Dũng, Trần Hưng Nguyên dự vòng loại 200m bơi ngửa nam.  Phạm Nguyễn Như Ý và Nguyễn Thị Nhật Lam đấu loại 200m bơi bướm nữ và nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam.

Điền kinh: Trong ngày 16-5, các gương mặt Trần Văn Đảng, Giang Văn Dũng (800m nam); Đỗ Quốc Luật, Lê Tiến Long (3000m chướng ngại vật nam); Ngần Ngọc Nghĩa, Trịnh Việt Tú, Nguyễn Văn Châu, Nguyễn Đình Vũ, Lê Trung Kiên, Lê Quyền Lợi (tiếp sức 4x100m nam); Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Nguyễn Thị Hương (100m rào nữ); Huỳnh Thị Mỹ Tiên, Lê Thị Mộng Tuyền, Tô Thị Nga, Hoàng Dư Ý, Dương Thị Hoa, Hà Thị Thu (4x100m nữ); Khuất Phương Anh, Đinh Thị Bích (800m nữ); Vũ Thị Ngọc Hà, Bùi Thị Thu Thảo (nhảy xa nữ) được chờ đợi giành huy chương cho đội tuyển. Điền kinh Việt Nam hy vọng có thể giành thêm khoảng 4 HCV trong ngày thi đấu này.

Khiêu vũ thể thao: Các nội dung của standard tranh tài ngày 16-5. Vận động viên sẽ thi Waltz, Viennese Waltz, Slow Foxtrot, Tang go, Quickstep một điệu dành cho cá nhân và Waltz, Viennese Waltz, Slow Foxtrot một điệu dành cho nhóm. Việt Nam sẽ có đôi Đức Hòa, Hải Yến; Anh Minh, Trường Xuân tham dự.

Vũ Thành An sẽ đấu đồng đội kiếm chém trong ngày tiếp theo. Ảnh: NHẬT ANH

Đấu kiếm: Chương trình thi đấu đồng đội bắt đầu. Đội kiếm chém nam gồm các tuyển thủ Vũ Thành An, Nguyễn Xuân Lợi, Nguyễn Văn Quyết, Tô Đức Anh sẽ thi đấu với các đội Thái Lan, Singapore, Philippines. Nội dung đồng đội kiếm ba cạnh nữ cũng thi đấu trong ngày. Việt Nam gồm vận động viên Nguyễn Phương Kim, Vũ Thị Hồng, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Kiều Oanh sẽ đấu loại với Thái Lan, Singapore, Campuchia và Philippines. Vòng loại thi đấu lúc 10 giờ sáng còn chung kết bắt đầu lúc 16 giờ chiều.

Pencak Silat: Ban tổ chức sẽ tiến hành 10 trận chung kết đối kháng. Việt Nam có Quàng Thị Thu Nghĩa dự chung kết 70kg nữ với đối thủ Malaysia; Nguyễn Trung Phương Nam gặp đối thủ Thái Lan tại chung kết 60kg nam; Trần Đình Nam gặp đối thủ Singapore tại hạng 70kg nam; Nguyễn Tấn Sang gặp đối thủ Singapore tại hạng 75kg nam; Nguyễn Duy Tuyến gặp đối thủ Indonesia tại hạng 80kg nam.

Cầu lông: Ngày đầu tiên thi đấu của môn 16/5 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Giang, đội tuyển Việt Nam sẽ dự tranh đồng đội nam, đồng đội nữ. Nội dung của nữ bắt đầu lúc 9 giờ sáng còn nội dung của nam thi đấu từ 15 giờ chiều.

Boxing (quyền Anh): Tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh sẽ diễn ra các trận giữa Nguyễn Văn Đương gặp đối thủ Timor Lester, Vũ Thành Đạt gặp đối thủ Philippines, Bùi Phước Tùng gặp đối thủ Thái Lan. Môn boxing sẽ thi đấu các lượt trận từ vòng loại và sẽ tranh đai vô địch các hạng cân vào ngày cuối 22/5.

Nguyễn Ngọc Trường Sơn sẽ thi đấu cờ nhanh tiếp theo ở SEA Games 31. Ảnh: NHẬT ANH

Cờ vua: Các kì thủ bước vào thi đấu cờ nhanh cá nhân nam, nữ trong sáu ván đầu tiên. Cờ nhanh nam Việt Nam có Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Quang Liêm tham dự. Cờ nhanh nữ Việt Nam có Phạm Lê Thảo Nguyên, Bạch Ngọc Thùy Dương tham dự. Mục tiêu của đội tuyển cờ vua là giành được hai Huy chương Vàng trong nội dung cờ nhanh.

Xe đạp: Xe đạp địa hình sẽ thi đấu nội dung băng đồng olympic. Trong ngày đội xe đạp địa hình Việt Nam rất kì vọng nữ cua-rơ Đinh Thị Như Quỳnh giành HCV. Nội dung băng đồng của nữ bắt đầu lúc 9 giờ sáng còn nội dung băng đồng nam bắt đầu lúc 14 giờ tại đường đua ở Hòa Bình.

Thể dục dụng cụ: Ban tổ chức sẽ tiến hành thi chung kết nhảy chống, xà kép và xà đơn của nam còn với nữ là chung kết cầu thăng bằng, thể dục tự do. Thời gian thi đấu chính thức là lúc 14 giờ chiều.

Taekwondo: Môn taekwondo khởi tranh tại nhà thi đấu quận Tây Hồ (Hà Nội) bằng các nội dung quyền biểu diễn bắt đầu từ 14 giờ chiều. Trong ngày, ban tổ chức sẽ thi đấu nội dung biểu diễn quyền sáng tạo đồng đội; quyền tiêu chuẩn cá nhân nam, nữ và đồng đội nam, đồng đội nữ. Nội dung sẽ thi đấu kéo dài tới 19 giờ trong ngày.

Bóng bàn: Nội dung đôi bắt đầu từ 10 giờ sáng. Đôi nam-nữ, Việt Nam có Nguyễn Đức Tuân, Bùi Ngọc Lan; Đinh Anh Hoàng, Nguyễn Khoa Diệu Khánh thi đấu. Đôi nữ chúng ta có Nguyễn Khoa Diệu Khánh, Vũ Hoài Thanh; Nguyễn Thị Nga, Trần Mai Ngọc là các đại diện. Đôi nam có Nguyễn Anh Tú, Đoàn Bá Tuấn Anh; Lê Đình Đức, Đinh Anh Hoàng tham dự.

Bowling: Sàn đấu thuộc Royal City (Hà Nội) bắt đầu tổ chức ngày đầu với nội dung cá nhân nam, cá nhân nữ và tiến hành trao huy chương sau khi kết thúc. Nội dung đơn nam bắt đầu lúc 9 giờ sáng còn nội dung đơn nữ bắt đầu lúc 13 giờ 10.

Thể thao điện tử: Trong ngày lượt trận bán kết của game Liên quân mobile và Liên minh huyền thoại. Các trận bán kết của nam, nữ thi đấu từ 11 giờ sáng còn chung kết sẽ diễn ra từ 16 giờ chiều tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục