Sẽ không có giải “Vua phá lưới” ở LS V-League 2020

Bên cạnh việc sử dụng thể thức thi đấu mới kể từ khi bóng đá chuyển sang mô hình chuyên nghiệp, LS V-League 2020 cũng sẽ không có cuộc đua danh hiệu “Vua phá lưới” nhằm giữ tính công bằng với các tay săn bàn…

Văn Quyết và Công Phượng, những tay săn bàn quen thuộc ở V-League.
Văn Quyết và Công Phượng, những tay săn bàn quen thuộc ở V-League.

Theo thông báo về việc sửa đổi điều lệ mới đây, V-League 2020 sẽ không có giải thưởng dành cho Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất (Vua phá lưới). Bên cạnh đó nhiều giải thưởng khác vẫn được giữ nguyên như Giải phong cách, Đội hình tiêu biểu, CLB có thành tích trong công tác đào tạo trẻ tốt nhất, BTC trận đấu tốt nhất, Cầu thủ xuất sắc nhất, HLV xuất sắc nhất, Bàn thắng đẹp nhất…

Theo phân tích của lãnh đạo công ty VPF thì ở giai đoạn 2, LS V-League sẽ chia làm 2 nhóm tách biệt. Số trận đấu giữa 2 nhóm này có sự khác nhau. Ở nhóm 1, các đội chơi thêm 7 trận. Còn ở nhóm 2, các đội đá 5 trận. Điều đó khó tạo ra sự cân bằng cần thiết cho các cầu thủ đua danh hiệu Vua phá lưới.

Bên cạnh đó, VPF cũng điều chỉnh thời gian đăng ký cầu thủ nước ngoài để các đội rộng thời gian kiểm tra. Các CLB sẽ được phép thay thế tối đa 3 cầu thủ nước ngoài muộn nhất là vào lúc 15 giờ ngày 4-6 (trước đó là vào ngày 18-3), với điều kiện họ phải có giấy chuyển nhượng quốc tế cũng như đảm bảo các tiêu chuẩn khác trong việc đăng ký thi đấu với cầu thủ nước ngoài.  

Tin cùng chuyên mục