Saudi Arabia xây chắc ngôi đầu nhờ đánh bại Trung Quốc

Chiến thắng 3-2 trước Trung Quốc vào rạng sáng 13-10 đưa chủ nhà Saudi Arabia dẫn đầu bảng B sau lượt trận thứ 4 thuộc vòng loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á.
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Saudi Arabia. Ảnh: AFC
Niềm vui thắng trận của các cầu thủ Saudi Arabia. Ảnh: AFC

Với việc Australia thất thủ 1-2 trên sân của Nhật Bản ở trận đấu sớm, Saudi Arabia trở thành đội tuyển duy nhất ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022 toàn thắng đến hiện tại. Đại diện đến từ Tây Á giành 12 điểm tuyệt đối, đứng đầu bảng B. Kém 3 và 6 điểm, lần lượt Australia và Oman (bằng điểm Nhật Bản) xếp các vị trí tiếp theo trong bảng đấu.

Để xây chắc ngôi đầu, Saudi Arabia đã trải qua trận cầu đầy khó khăn trước Trung Quốc. Chiến thắng trước Việt Nam giúp Trung Quốc được tiếp thêm tinh thần để nhập cuộc đầy tự tin trên sân khách. Dù vậy, khoảng cách về mặt trình độ được bộc lộ rõ sau 15 phút bóng lăn.

Sami Naji đi bóng và dứt điểm căng vào góc xa làm tung lưới của thủ môn Yan Yunling. Đến phút 38, Sami Naji có lần thứ 2 điền tên lên bảng tỉ số sau tình huống dứt điểm băng cắt đón quả tạt của đồng đội. Dẫn trước hai bàn khiến Saudi Arabia mang tâm lý chủ quan trong việc nhập cuộc ở hiệp 2. Luo Guofu hãm ngực sau đường chuyền của đồng đội trước khi vuốt bóng đi vào góc xa làm tung lưới Saudi Arabia.

Saudi Arabia xây chắc ngôi đầu nhờ đánh bại Trung Quốc ảnh 1 Các cầu thủ Trung Quốc thi đấu cố gắng, nhưng không tránh được thất bại
Hy vọng thắp sáng cho Trung Quốc và đoàn quân của HLV Li Tie đẩy cao đội hình với tâm thế “được ăn cả ngã về không”. Nhưng việc dâng lên quá cao khiến Trung Quốc nhận “hồi mã thương” từ đội chủ nhà. Saudi Arabia tổ chức tấn công đầy nhịp nhàng ở phút 72, và được Al Brikan kết thúc bằng tình huống dứt điểm cảnh thành.

Dù Wu Xi rút ngắn tỉ số xuống còn 2-3 ở phút 87, nhưng quãng thời gian còn lại không đủ để Trung Quốc kiếm về một trận hòa trên đất khách. Chỉ giành 3 điểm sau bốn trận, cơ hội đoạt vé trực tiếp tham dự World Cup 2022 của thầy trò HLV Lie Tie gần như không còn. Mục tiêu thực tế nhất của Trung Quốc là hy vọng vào một suất dự play-off cho vị trí thứ 3 thuộc bảng B.

Tin cùng chuyên mục