Sau SEA Games 31, tuyển bóng chuyền nữ tập trung vào tháng 8

Theo chương trình tập luyện, thi đấu, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ trở lại tập trung vào tháng 8 để tham dự giải Cúp châu Á 2022.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có nhiệm vụ quốc tế trong tháng 8. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiếp tục có nhiệm vụ quốc tế trong tháng 8. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

“Các cầu thủ đội tuyển quốc gia đã được nghỉ ngơi sau SEA Games 31. Trước mắt, bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức các giải thi đấu trong nước, trong đó có hệ thống giải vô địch quốc gia 2022 và giải hạng A toàn quốc 2022. Vào tháng 8, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại”, Tổng thư kí Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam – ông Lê Trí Trường trao đổi ngày 24-5.

Việc tập trung đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở giai đoạn tháng 8 để chúng ta tham dự Cúp châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 21 tới 29-8 ở Philippines.

Tại giải đấu trên, 2 đội bóng cùng lọt vào chung kết SEA Games 31 là Việt Nam và Thái Lan đều góp mặt. Kết quả bốc thăm từ Liên đoàn bóng chuyền châu Á, đội tuyển của chúng ta nằm bảng A cùng đội Phlippines, Trung Quốc, Iran và Hàn Quốc. Bảng đấu còn lại gồm Thái Lan, Nhật Bản, Kazakhstan, Australia, Đài Bắc Trung Hoa.

Ông Trường cũng cho biết, về kế hoạch của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam trước mắt HLV trưởng vẫn là HLV Thái Thanh Tùng và chưa có sự thay đổi mặc dù HLV này đang ngỏ ý xin rút để tập trung vào công tác huấn luyện tại đội bóng địa phương Ninh Bình.

HLV Thái Thanh Tùng vẫn sẽ đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển quốc gia khi đấu Cúp châu Á 2022 vào tháng 8. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Bóng chuyền nữ Việt Nam đã lọt vào chung kết SEA Games 31 thi đấu tại Quảng Ninh nhưng đáng tiếc, chúng ta chưa thể thắng đối thủ nhiều duyên nợ là nữ Thái Lan nên chấp nhận hạng nhì, HCB.

Kết thúc SEA Games 31, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được nhận nhiều khoản thưởng như 200 triệu đồng cho tấm HCB của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, 50 triệu đồng thưởng “nóng” từ Đoàn thể thao Việt Nam, 500 triệu đồng từ một người hâm mộ bóng chuyền.  

Tin cùng chuyên mục