Sao trẻ U23 Việt Nam háo hức chờ so tài với Lee Kang-in

Sau 1 ngày nghỉ, đội tuyển U23 Việt Nam đã trở lại sân tập vào chiều 4-6 để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo tại VCK U23 châu Á 2022, gặp các nhà ĐKVĐ U23 Hàn Quốc. Cả đội đã tiến hành buổi tập trong bầu không khí hứng khởi, thoải mái.

U23 Việt Nam thoải mái trên sân tập chiều 4-6
U23 Việt Nam thoải mái trên sân tập chiều 4-6

Theo đánh giá chung thì tương quan lực lượng U23 Việt Nam khó có thể so sánh được với U23 Hàn Quốc, vốn đang được đánh giá là ứng cử viên cạnh tranh ngôi địch. Dù vậy, sự chuẩn bị nghiêm túc và có chiều sâu về chuyên môn của BHL, đặc biệt là kinh nghiệm và sự hiểu biết của HLV Gong Oh Kyun về bóng đá Hàn Quốc, đều hướng tới mục tiêu đạt được kết quả thuận lợi nhất cho U23 Việt Nam.

Trong trận này, U23 Việt Nam sẽ không có thủ môn Văn Toản do chấn thương, nhưng nhiều khả năng sẽ đón sự trở lại của nhiều trụ cột, trong đó có Thanh Bình, cầu thủ được xem là thủ lĩnh của hàng phòng ngự.

Sao trẻ U23 Việt Nam háo hức chờ so tài với Lee Kang-in ảnh 1 Thủ môn Văn Toản bị chấn thương, sẽ vắng mặt ở trận gặp Hàn Quốc
Đại diện cho các cầu thủ tham dự trả lời phỏng vấn trước buổi tập lần này là tiền vệ 19 tuổi Nguyễn Văn Trường. Cầu thủ vừa có màn trình diễn khá ấn tượng trong trận gặp U23 Thái Lan vừa qua. Văn Trường cho biết: “Về đội Hàn Quốc thì tôi biết Lee Kang-in. Anh ấy từng đá ở La Liga nên tôi có xem. Tôi háo hức đối đầu Lee trên sân ngày mai. Cầu thủ này có kỹ thuật cá nhân và tầm quan sát rất tốt. Tôi và toàn đội sẽ phải cẩn trọng. Nhưng tôi nghĩ điều quan trọng nhất là bản thân mỗi chúng tôi cần giữ tâm thế thoải mái, cứ thế chiến thôi”.
Sao trẻ U23 Việt Nam háo hức chờ so tài với Lee Kang-in ảnh 2 Tiền vệ Văn Trường
Văn Trường chia sẻ thêm, để chuẩn bị cho trận đấu gặp U23 Hàn Quốc, các cầu thủ đã thường xuyên xem lại video các trận đấu của đội bóng xứ kim chi trong các bữa ăn, từ đó cũng dần định hình rõ hơn về lối chơi của đội bóng này. “BHL sẽ lên chiến thuật, và nhiệm vụ của cầu thủ là theo sát chiến thuật đó, cứ thế thực hiện. Hàn Quốc đúng là mạnh thật, nhưng chúng tôi không bị áp lực tâm lý, vì xác định tinh thần là mình yếu hơn, nên cứ thoải mái chơi tốt nhất có thể. Quan trọng là lúc này tôi và đồng đội đều ổn, không có vấn đề gì về sức khoẻ. Chúng tôi chuẩn bị tinh thần tốt nhất cho trận đấu tiếp theo với Hàn Quốc”, Văn Trường nói.

Tin cùng chuyên mục