Sao phải vội vàng?

Theo kế hoạch, cuối tháng này VFF sẽ tổ chức đại hội thường niên và một trong những nội dung quan trọng nhất sẽ được quyết định tại kỳ họp này là tương lai của HLV Toshiya Miura.

Theo kế hoạch, cuối tháng này VFF sẽ tổ chức đại hội thường niên và một trong những nội dung quan trọng nhất sẽ được quyết định tại kỳ họp này là tương lai của HLV Toshiya Miura.

Bản hợp đồng có thời hạn 2 năm của vị HLV người Nhật Bản sẽ hết hạn vào tháng 6 năm sau nên việc xem xét có tái ký hay không ở thời điểm này cũng là điều hết sức bình thường. Việc định đoạt sớm tương lai của ông Miura sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho VFF trong việc chuẩn bị các phương án thay thế. Tuy nhiên, sẽ là không khôn ngoan nếu VFF đặt ra vấn đề ấy trong bối cảnh hiện nay.

HLV Toshiya Miura trong ngày ký kết ra mắt người hâm mộ Việt Nam. Ảnh: Hoàng Hùng

Ai cũng biết, HLV Miura đang dẫn dắt đội tuyển U.23 Việt Nam chuẩn bị tham dự VCK U.23 châu Á vào tháng 1-2016 tại Qatar. Hơn lúc nào hết, “thuyền trưởng” của các đội tuyển bóng đá Việt Nam cần sự ủng hộ tối đa của tất cả mọi người để công việc suôn sẻ. Vậy nhưng, hết người này đến người khác, không chỉ người hâm mộ mà ngay cả trong nội bộ lãnh đạo VFF, cũng đã và đang hoài nghi vào năng lực của ông thầy người Nhật Bản.

Vẫn biết trong gần 2 năm qua, những gì HLV Toshiya Miura làm được cho bóng đá Việt Nam chưa thể làm hài lòng tất cả mọi người. Chính vì vậy, tương lai của vị HLV này vẫn chưa có gì đảm bảo. Tuy nhiên, sẽ là quá vội vàng nếu quyết định số phận của ông Miura ở thời điểm này.

Đặt giả thiết, tại kỳ đại hội thường niên sắp tới của VFF, các thành viên BCH thống nhất sẽ không tái ký hợp đồng với HLV Miura thì thử hỏi, làm sao nhà cầm quân đến từ xứ sở mặt trời mọc có thể toàn tâm toàn ý lo cho đội tuyển U.23 tại VCK châu Á sắp đến?!

Hoặc giả, kỳ đại hội thường niên của VFF đã quyết định không tái ký hợp đồng với HLV Toshiya Miura nhưng tại VCK châu Á, đội tuyển U.23 Việt Nam giành được thành tích cao thì khi ấy, lãnh đạo bóng đá Việt Nam sẽ ăn nói ra sao?

Tại sao không để đến sau VCK U.23 châu Á rồi hẵng định đoạt số phận của ông Miura? Khi ấy, VFF vẫn còn đến 5 tháng để chuẩn bị nhân sự, trong trường hợp HLV người Nhật Bản không còn được tin dùng. Hà cớ gì VFF không thể kiên nhẫn thêm chỉ 1 tháng?

Ông Miura cũng là con người, cũng là người làm công ăn lương. Một khi người lao động được người sử dụng lao động tin tưởng, tất nhiên họ sẽ nỗ lực hết mình để đáp lại niềm tin ấy. Còn khi công việc vẫn chưa hoàn thiện mà người lao động bị hết người này đến người kia chê bai, khi biết trước mình sẽ bị chấm dứt hợp đồng hà cớ gì họ phải nỗ lực, hà cớ gì họ phải cố gắng?

Vậy nên, thay vì định đoạt số phận của ông Miura trong kỳ đại hội sắp tới, lãnh đạo VFF nên để cho vị HLV này có thêm cơ hội thể hiện năng lực tại VCK U.23 châu Á 2016 rồi hẵng quyết định vẫn chưa muộn.

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục