Sao cũ của Newcastle được cho sống sót thần kỳ sau thảm họa động đất

Cầu thủ chạy người Ghana, Christian Atsu được cho “vừa được tìm thấy và đang hồi phục trong bệnh viện”. Trước đó cầu thủ 31 tuổi nằm trong số những người mất tích khi tòa chung cư nơi anh ở bị sập sau trận động đất kinh hoàng làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syria hôm thứ hai.
Christian Atsu khi khoác áo Newcastle.
Christian Atsu khi khoác áo Newcastle.

Chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ đã được triển khai sau thảm họa và theo tin, rất may mắn khi cựu cầu thủ của Chelsea và Newcastle đã được đưa ra khỏi đám đổ nát trong tình trạng không quá xấu. Một nhà báo có tên Saddick Adams tuyên bố rằng anh đã liên hệ với đội ngũ quản lý của Atsu, và họ đã xác nhận rằng cầu thủ chạy cánh này vẫn an toàn. Trong khi, tờ A Bola của Bồ Đào Nha cho biết cầu thủ chỉ bị thương ở bàn chân phải và khó thở.

Tuy nhiên, cũng có luồng thông tin trái chiều, một trong những đồng đội của Atsu, Kerim Alici đã đăng trên tài khoản Instagram của mình phủ nhận việc đã tìm thấy cầu thủ chạy cánh người Ghana. Còn nhà báo Thổ Nhĩ Kỳ, Yagiz Sabuncuoglu sau đó đã tiết lộ trên trang cá nhân rằng HLV Hatayspor, Mustafa Ozat đã xác nhận rằng Atsu và Giám đốc thể thao Taner Savut vẫn đang ở dưới đống đổ nát.

Christian Atsu đã ghi bàn ấn định chiến thắng ở phút 90+7 cho Hatayspor vào đêm Chủ nhật, đánh bại Kasımpasa với tỷ số 1-0 tại giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng chỉ vài giờ sau đó, cầu thủ 31 tuổi đã được thông báo mất tích sau trận động đất 7,8 độ Richter. Người phát ngôn của Hatayspor, Mustafa Ozat nói với truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ rằng “Christian Atsu và Giám đốc thể thao Taner Savut vẫn đang ở dưới đống đổ nát”. Vị này nói thêm rằng ít nhất 2 cầu thủ Hatayspor khác may mắn đã được giải cứu.

Cầu thủ người Ghana gia nhập Chelsea vào năm 2013, nhưng dành thời gian thi đấu theo dạng cho mượn. Anh được biết đến khi giúp Newcastle giành quyền thăng hạng Premier League vào năm 2017, khi chơi theo hợp đồng cho mượn. Atsu sau đó ký hợp đồng chính thức với Chích chòe, chơi 3 mùa tại đây trước khi chia tay vào mùa hè năm 2021 để sang đầu quân cho Al Raed FC (Saudi Arabia). Vào tháng 9 năm ngoái, Atsu ký hợp đồng một năm với Hatayspor kèm theo điều khoản gia hạn thêm một năm.

Ra mắt đội tuyển Ghana vào năm 2012, Atsu đã đại diện cho Những ngôi sao đen tại World Cup 2014 và chơi tại 4 giải Cúp bóng đá châu Phi. Anh chơi trận gần nhất cho độ tuyển vào năm 2019, nhưng vẫn chưa chính thức tuyên bố kết thúc sự nghiệp quốc tế.

Trận động đất lớn nhất hơn một thế kỷ qua được ghi nhận trong khu vực đã giết chết hơn 2.700 người trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria, theo con số được công bố vào hôm thứ hai.

Tin cùng chuyên mục