Saigon Heat quyết tâm vào chung kết

Ban tổ chức Giải bóng rổ nhà nghề Đông Nam Á mùa giải 2017-2018 vừa tổ chức họp báo công bố mùa giải mới. Qua đó sẽ có sự xuất hiện của 4 tân binh, nâng tổng số quốc gia tham gia tranh tài lên 9.

Đội Saigon Heat đặt quyết tâm vào chung kết mùa giải 2017-2018. Ảnh: ANH TRẦN
Đội Saigon Heat đặt quyết tâm vào chung kết mùa giải 2017-2018. Ảnh: ANH TRẦN

Qua 8 lần tổ chức, ABL càng ngày càng phát triển và lan rộng tầm ảnh hưởng của mình. Mùa giải năm nay chứng kiến số đội bóng tham gia kỷ lục – 9 đội đến từ 9 quốc gia. Hong Kong Eastern sẽ phải bảo vệ ngôi vô địch trước sự cạnh tranh của 4 đội bóng quen thuộc Westports Malaysia Dragons, Singapore Slingers, Saigon Heat, Alab Pilipinas cùng 5 câu lạc bộ mới: Forrmosa Dreamers (Đài Loan-TQ), Nanhai Long Lions (Trung Quốc), CLS Knights Indonesia (Indonesia) và Moni Vampire Basketball Club (Thái Lan).

Với 9 đội bóng đến từ các nước Đông Nam Á và khu vực, mùa giải ABL 2017 – 2018 hứa hẹn sẽ mang đến những trận cầu đỉnh cao cho người hâm mộ, nơi các đội chiến đấu không đơn giản vì thắng – thua, mà còn vì lòng tự hào đại diện cho đất nước.

Tham gia ABL, mỗi đội được phép có 2 cầu thủ ngoại binh, 2 cầu thủ Heritage (cầu thủ có nguồn gốc tại quốc gia mà họ đại diện) trong đội hình thi đấu. Các đội sẽ chia thành nhóm và thi đấu tổng cộng 20 trận trong đó có 10 trận sân nhà và 10 trận sân khách. Mỗi đội trong cùng 1 bảng sẽ gặp nhau 4 lần (2 sân nhà, 2 sân khách), và có 2 lần chạm trán với các đội thuộc bảng khác (1 sân nhà, 1 sân khách).

Sau khi kết thúc vòng bảng, 2 đội đứng đầu sẽ được vào thẳng vòng bán kết. Trong khi 4 đội đứng ở vị trí từ thứ 3 đến thứ 6 sẽ bắt cặp vào vòng tứ kết để chọn ra 2 đội giành quyền vào bán kết. 4 đội tại bán kết sẽ tiếp tục thi đấu chọn ra 2 ứng cử viên xuất sắc bước vào chung kết.

ABL 2017 – 2018 sẽ bắt đầu thi đấu từ ngày 17-11 và đại diện Việt Nam – Saigon Heat sẽ có trận thi đấu đầu tiên vào ngày 9-12 ngay sau khi mùa giải VBA 2017 kết thúc vào ngày 3-12.

Tin cùng chuyên mục