Sahako vô địch Giải futsal TPHCM mở rộng 2019

Chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Thái Sơn Nam ở trận chung kết diễn ra vào tối 27-12 tại nhà thi đấu Thái Sơn Nam giúp thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh lên ngôi ở sân chơi futsal lớn nhất TPHCM.

Lãnh đạo HFF và Nhà tài trợ trao Cúp vô địch cho đôiị Sahako. Ảnh: Thanh Đình
Lãnh đạo HFF và Nhà tài trợ trao Cúp vô địch cho đôiị Sahako. Ảnh: Thanh Đình

Từng cầm hòa nhau 2-2 ở vòng bảng nên sự thận trọng là điều dễ nhận thấy trong cách nhập cuộc của hai đội. Khi thế trận đang ở trạng thái cân bằng thì Sahako bất ngờ có bàn mở điểm vào giữa hiệp đấu thứ nhất.

Một tình huống phản công nhanh ở bên cánh trái vô tình bóng chạm chân Văn Định từ dưới chạy lên ở cột 2 và lăn từ từ vào lưới Thái Sơn Nam. Chính pha lập công có phần may mắn giúp các cầu thủ Sahako được tiếp sự tự tin và thoải mái trong cách triển khai lối chơi.

Hưng phấn lên cao, chỉ 4 phút sau, đoàn quân của HLV Nguyễn Tuấn Anh có bàn thắng nâng đôi cách biệt. Thịnh Phát thực hiện thành công qua đá phạt 6m giúp Sahako tạm dẫn 2 bàn sau khi hiệp 1 khép lại.

Ngay đầu hiệp 2, Thái Sơn Nam có bàn rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Sau pha phối hợp đá phạt góc với đồng đội, Văn Vũ tung ra pha dứt điểm kỹ thuật làm tung lưới đối thủ.

Sahako vô địch Giải futsal TPHCM mở rộng 2019 ảnh 1 Niềm vui của các cầu thủ Sahako

Những phút còn lại, Thái Sơn Nam đẩy cao đội hình dồn ép Sahako vào thế chống đỡ đầy vất vả. Lần lượt các pha dứt điểm đến từ Văn Vũ, Quốc Nam, Đức Hòa ... được tung ra thế nhưng “thần” may mắn lại không ủng hộ đoàn quân của HLV Phạm Minh Giang.

Các cầu thủ Sahako kiên cường đứng vững trước sức tấn công của đối thủ để bảo vệ chiến thắng 2-1 trước khi trọng tài thổi còi khép lại trận đấu. Không chỉ giành chức vô địch, các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Anh còn “ẫm” luôn toàn bộ các danh hiệu: phong cách, vua phá lưới và thủ môn xuất sắc.  

Các danh hiệu tại Giải futsal TPHCM mở rộng 2019

Đội vô địch: Sahako

Đội á quân: Thái Sơn Nam

Đội hạng ba: Đạt Vĩnh Tiến

Đội phong cách: Sahako

Cầu thủ xuất sắc: Lý Đăng Hưng (Số 7, Sahako)

Thủ môn xuất sắc: Nguyễn Minh Quang (số 1, Sahako)

Tin cùng chuyên mục