Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn

Thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh là đại diện duy nhất của futsal Việt Nam tranh tài ở Cúp futsal các CLB Đông Nam Á 2022 diễn ra tại Thái Lan vào đầu tháng 9 tới.

Sahako FC là đại diện của futsal Việt Nam dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á 2022
Sahako FC là đại diện của futsal Việt Nam dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á 2022

Sahako FC đến ngày hội futsal khu vực với tư cách á quân Giải futsal VĐQG 2021. Đáng lẽ, HLV Nguyễn Tuấn Anh cùng học trò đã giành được quyền tham dự Giải futsal các CLB Đông Nam Á trong 2 năm 2020 và 2021, cũng với tư cách á quân của sân chơi trong nước. Nhưng vì tình hình dịch Covid-19 khiến toàn đội phải lỡ hẹn, và đành đợi đến năm 2022 mới có lần đầu bước ra trường quốc tế.     

Giải futsal các CLB Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 4 đến 10-9 tại tỉnh Nakhon Ratchasima (Thái Lan) với 7 CLB tham dự, gồm: Hongyen Thakam (Thái Lan), Mac Selangor (Malaysia), Down Town Sport (Campuchia), MS ABDB (Brunei), Bintang Timur Surabaya (Indonesia), Ramelau FC (Timor Leste) và Sahako FC (Việt Nam). Các đội được chia làm 2 bảng (có một bảng 4 đội), thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng để chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng đấu loại.

Sau khi khoác lên màu áo quận Phú Nhuận giành huy chương bạc môn futsal thuộc Đại hội TDTT TPHCM 2022, thầy trò HLV Nguyễn Tuấn Anh vẫn duy trì việc tập luyện ở nhà thi đấu Thái Sơn Nam (quận 8) để hướng đến sân chơi khu vực. Ngoài ra, toàn đội cũng có trận giao hữu kín với đội tuyển futsal Việt Nam tại đây. Cách đây ít hôm, “Quạ ba chân” (biệt danh của Sahako FC) đã công bố bản hợp đồng giữa mùa giải 2022 mang tên Phan Thành Nguyện. Tân binh của Sahako FC là gương mặt “gạo cội” của futsal nước nhà khi có 7 năm khoác áo lẫn mang thủ quân của Tân Hiệp Hưng.

Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn ảnh 1 Phan Thành Nguyện (phải) là tân binh của Sahako FC ở giai đoạn 2 của mùa giải
Sự xuất hiện của Thành Nguyện sẽ phần nào củng cố lực lượng cho Sahako FC ở Giải futsal các CLB Đông Nam Á 2022. Bởi theo thông tin SGGPO có được, nhóm trụ cột gồm đội trưởng Khổng Đình Hùng, Lâm Tấn Phát, Nguyễn Đắc Huy, Chu Văn Tiến và 2 thủ môn Mai Xuân Hiệp, Nguyễn Hoàng Anh sẽ không tham dự Giải đấu cùng CLB chủ quản vì bận tập trung cùng đội tuyển futsal Việt Nam hướng đến vòng chung kết Giải futsal châu Á 2022.

Việc không có đội hình mạnh nhất là bài toán khó với HLV Nguyễn Tuấn Anh trong lần đầu cùng học trò ở Sahako FC “xuất ngoại”. “Quạ ba chân” cũng đang là nhà vô địch lượt đi Giải futsal VĐQG 2022 với 20 điểm. Nhiều hơn đội xếp thứ 2 là Thái Sơn Nam khoảng cách 5 điểm.

Tin cùng chuyên mục