Djokovic sẽ vắng mặt từ đây cho đến cuối mùa, và chỉ quay trở lại vào đầu mùa giải năm sau trong trạng thái thật sự sẵn sàng, trong khi đó, Murray đang ngồi ngoài để chữa chấn thương hông và chỉ hy vọng kịp quay trở lại kể từ giải đấu Cincinnati Masters trên đất Mỹ.
Với việc Murray vắng mặt, Nadal có cơ hội soán ngôi “Nhà vua” của đối thủ người Scotland. Trên bảng điểm của ATP, Murray đang có 7.750 điểm, chỉ hơn Nadal vỏn vẹn 285 điểm (Nadal đang có 7.465 điểm). Do cả 2 người đều đã vắng mặt ở kỳ giải Rogers Cup năm ngoái, Murray sẽ không bị mất điểm vì không tham gia giải đấu tại Montreal năm nay, trong khi đó, Nadal cũng không cần phải bảo vệ điểm số ở giải đấu năm nay. Với Nadal, chỉ cần anh lọt đến bán kết, anh sẽ chính thức truất ngôi số 1 thế giới của Murray, và có tuần lễ thứ 142 giữ ngôi Nhà vua. Một suất bán kết ở Rogers Cup (hệ giải Masters 1.000) sẽ nhận được 360 điểm thưởng, điều đó có nghĩa là, anh sẽ vượt qua Murray đúng 75 điểm.
Tuy vậy, mục tiêu của Nadal đâu chỉ là lọt vào đến vòng đấu “tứ hùng” và tranh ngôi số 1 thế giới của Murray, mục tiêu của Nadal ở Montreal năm nay là… đăng quang ngôi vô địch, và đối thủ trọng yếu nhất của anh chính là Roger Federer – người mới “oanh oanh liệt liệt” lên ngôi Vua ở Wimbledon hồi tháng 7.
Với việc Murray vắng mặt, Nadal có cơ hội soán ngôi “Nhà vua” của đối thủ người Scotland. Trên bảng điểm của ATP, Murray đang có 7.750 điểm, chỉ hơn Nadal vỏn vẹn 285 điểm (Nadal đang có 7.465 điểm). Do cả 2 người đều đã vắng mặt ở kỳ giải Rogers Cup năm ngoái, Murray sẽ không bị mất điểm vì không tham gia giải đấu tại Montreal năm nay, trong khi đó, Nadal cũng không cần phải bảo vệ điểm số ở giải đấu năm nay. Với Nadal, chỉ cần anh lọt đến bán kết, anh sẽ chính thức truất ngôi số 1 thế giới của Murray, và có tuần lễ thứ 142 giữ ngôi Nhà vua. Một suất bán kết ở Rogers Cup (hệ giải Masters 1.000) sẽ nhận được 360 điểm thưởng, điều đó có nghĩa là, anh sẽ vượt qua Murray đúng 75 điểm.
Tuy vậy, mục tiêu của Nadal đâu chỉ là lọt vào đến vòng đấu “tứ hùng” và tranh ngôi số 1 thế giới của Murray, mục tiêu của Nadal ở Montreal năm nay là… đăng quang ngôi vô địch, và đối thủ trọng yếu nhất của anh chính là Roger Federer – người mới “oanh oanh liệt liệt” lên ngôi Vua ở Wimbledon hồi tháng 7.
Sau khi Federer thống trị nửa đầu mùa giải sân cứng và mùa giải sân cỏ năm nay, và sau khi Nadal thống trị mùa giải sân đất nện, trong khi Djokovic sẽ nghỉ thi đấu cho đến hết mùa, Murray không đạt trạng thái thể lực tốt nhất vì chấn thương và Stan Wawrinka mới vừa rút lui khỏi các giải đấu từ đây cho đến US Open cũng vì chấn thương, các tay vợt trẻ vẫn chưa thể khẳng định mình, Tour đấu mùa Hè Bắc Mỹ, khởi đầu với Rogers Cup và một vài giải đấu khác, sẽ là vùng đất mà Nadal và Federer tranh đấu để giành ngôi số 1 vào cuối mùa. Nếu Nadal thắng ngôi số 1 ở Montreal nhưng lại đánh mất ngôi vô địch Rogers Cup vào tay Federer, anh sẽ bị thất thế trong cuộc chạy đua dài hơi từ đây cho đến cuối mùa. Rogers Cup 2017 sẽ là cơ hội, không chỉ của Nadal, mà còn của Federer nữa.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Khởi tranh giải quần vợt VTF Masters 500 – Cúp Hải Đăng 2021
-
Australian Open 2021: Bencic dời giường, ghế để lấy chỗ tập luyện trong phòng
-
Lý Hoàng Nam quyết tìm lại ngôi vương ở giải quần vợt VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Australian Open: Diễn biến hỗn loạn quanh vụ 72 tay vợt bị cách ly hoàn toàn
-
Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open
-
Dương tính với Covid-19, Sandgren vẫn đến Australian Open, HLV của Thiem thì chưa
-
Kết quả Abu Dhabi, Antalya & Delray Beach Open (mới cập nhật) - Sabalenka, De Minaur và Hurkacz giành danh hiệu đầu năm
-
Kết quả Abu Dhabi Open (mới cập nhật) - Sakkari “lật đổ” Kenin, Kudermetova loại Svitolina
-
Kết quả Abu Dhabi Open (10-1-2021) - Sofia Kenin và Elina Svitolina chật vật vào tứ kết