Cụ thể, cây bút Duncan Castles của Sunday Times cho biết, nhà cầm quân người Ý “lại một lần nữa” (!?) cân nhắc vị trí của mình tại Chelsea. Castles đã viết rằng, Conte đang có “sự không hài lòng lâu dài” với rất nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm sự thiếu vắng hỗ trợ về mặt tài chính của Ban lãnh đạo trong các thương vụ chuyển nhượng, vị thế “khó có thể tiếp cận” của ông chủ người Nga Roman Abramovich để bày tỏ quan điểm, và cả “khuynh hướng đôn các cầu thủ từ Học viện đào tạo trẻ lên đội lớn” đã ảnh hưởng không nhỏ đến tương lai của ông.
Cũng theo cây bút Castles, Conte thậm chí đã cân nhắc rời khỏi sân Stamford Bridge ngay từ hồi mùa Hè năm nay, sau khi mới vừa đăng quang ngôi vô địch nước Anh, nhưng đã được thuyết phục tiếp tục ở lại với CLB nhờ một đề nghị cải thiện lương bổng. Castles cho biết thêm: “Theo nguồn tin từ những người bạn, chỉ có 1 điều khoản phạt tiền khắt khe được quy định trong bản hợp đồng có thời hạn 3 năm ban đầu mới có thể ngăn cản nhà cầm quân người Ý quyết định ra đi trước thời hạn”.
Điều khoản bồi hoàn hợp đồng giữa Conte và Chelsea sẽ được kích hoạt nếu ông quyết định sớm rời khỏi sân Stamford Bridge, ông sẽ phải trả mức phí bồi thường lên đến 20 triệu Bảng Anh nếu lựa chọn ra đi vào mùa Hè rồi. Hiện tại, hợp đồng của ông vẫn có thời hạn cho đến năm 2019, hồi tháng 7, ông đã đồng ý các điều khoản để… tăng lương bổng, nhưng đó lại không phải là một bản gia hạn hợp đồng, cả 2 đã thất bại trong nỗ lực thương thảo pháp lý để tạo ra một sự gắn kết dài lâu trong tương lai.
Hôm 25-9 rồi, Conte vừa có tâm sự trên Kênh truyền thanh Anch’io lo sport rằng ông vẫn nhớ nước Ý và ông sẽ quay về quê nhà trong tương lai, khi những trải nghiệm thú vị ở nước ngoài của ông chấm dứt. Nước Ý, gia đình, người thân và bạn bè luôn nằm trong tim nhà cầm quân người Italia. Vấn đề chỉ là, tại sao chỉ sau trận thua Man City, một trận thua quan trọng nhưng chưa đủ để định đoạt sự thành – bại trong cả mùa giải năm nay của Conte và Chelsea, tin đồn ông sẽ quay về Ý lại một lần nữa lan rộng? Tại sao lại ngay vào lúc này, khi Conte thừa nhận ông “vẫn đang rất tự hào vì là HLV của những cầu thủ như thế này” để khích lệ các học trò sau một trận thua khó khăn?
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Bí quyết chiến thắng của Chelsea
-
Bão chấn thương qua đi, Liverpool sẽ mạnh trở lại
-
20 chiến thắng liên tiếp là “thành tựu vĩ đại”
-
Man City thắng trận thứ 14 liên tiếp, Pep Guardiola ghi cột mốc 200 trận thắng
-
Bale trong điều kiện “hoàn hảo nhất có thể”
-
Mùa giải của Henderson có thể đã kết thúc
-
HLV Guardiola hé lộ “tật xấu” trong huấn luyện
-
Lịch thi đấu vỏng 25 giải vô địch Tây Ban Nha: Tàu ngầm vàng cản lối Atletico
-
Lịch thi đấu vòng 26 Ngoại hạng Anh: Chelsea đại chiến Man United, Bầy cáo tiếp đón Arsenal
-
Solskjaer đau đầu, Man United lo mất 3 trụ cột khi gập Chelsea