![]() |
MU nhờ phong độ xuất sắc chưa từng có của Rooney |
Cho dù kết cục mùa này ra sao thì Man.United cũng phải tiếp thêm dòng máu mới vào một lực lượng nhìn chung đã sa sút. Có như thế thì họ mới tìm lại được sự thống trị ở đấu trường Premier League như những năm qua. Hôm qua, cây bút Martyn Herman của Reuters khẳng định như vậy.
Họ chỉ có thể hy vọng Wigan không thua Chelsea vào Chủ nhật này để giúp họ làm một cú ngựa về ngược, giành chức vô địch Premier League đúng ngay vòng đấu chót. Nhưng nếu cú về ngược ấy không thể xảy ra, một CLB vốn không quen với thất bại như Man.United sẽ phải chấp nhận nhiều thứ khó chấp nhận. Đó là chấp nhận vị trí thứ nhì và quan trọng hơn là chấp nhận sự thấp kém so với trước.
Từ trước khi chiến dịch Premier League này bắt đầu, giới chuyên môn đã cho rằng Sir Alex quá phiêu lưu khi bán Cristiano Ronaldo cho Real, để Tevez sang Man.City nhưng chỉ mang về tiền vệ cánh Antonio Valencia và tiền đạo Michael Owen. Thực tế cho thấy đúng là bấp bênh thật. Bởi vì Valencia có chơi tốt đến đâu thì cũng chưa làm đến một nửa công việc của Ronaldo khi trước. Còn với Owen thì cơn ác mộng chấn thương đã trở lại, như một lời nguyền.
Vì Berbatov vẫn không tài nào chứng tỏ được rằng anh xứng đáng với bản hợp đồng kỷ lục ở Old Trafford (30,75 triệu bảng Anh), vì Nani mãi đến một số trận gần đây mới tỏ ra lợi hại, hậu quả là Man.United quá lệ thuộc khả năng ghi bàn của Rooney. Giữa 34 bàn của cầu thủ này với số bàn thắng của các cầu thủ còn lại là một khoảng cách rất lớn. Bầu nhiệt huyết của họ vẫn còn đó, nhưng nếu không nhờ phong độ xuất sắc chưa từng có của Rooney thì Man.United có lẽ cũng chẳng còn là ứng viên vô địch - cho dù đây là một mùa bóng Chelsea thường va vấp, Arsenal vẫn chưa biết cất cánh và Liverpool thì đã... “biến mất” từ lâu.
Để xóa bỏ sự lệ thuộc ấy, để san sẻ gánh nặng cho Rooney, rõ ràng nhu cầu thiết yếu nhất của Sir Alex sẽ là phải bổ sung 1-2 chân sút. Và theo giới chuyên môn thì đó phải là những chân sút thượng thặng, thực sự đáng tin cậy thay vì chỉ ở dạng “triển vọng”. Hãy chờ xem gia đình ông chủ Malcolm Glazers sẽ cấp bao nhiêu ngân quỹ cho Ferguson trong mùa hè này.
o0o
Không chỉ việc san sẻ gánh nặng ghi bàn cho Rooney, giới chuyên môn cho rằng cũng đã đến lúc Sir Alex phải tính chuyện tìm người thay thế xứng đáng cho Paul Scholes và Ryan Giggs. Cặp tiền vệ kỳ cựu này vẫn tỏa sáng ở nhiều trận quan trọng, vai trò của họ vẫn rất lớn và Sir Alex vẫn đặt trọn niềm tin bằng cách triển hạn hợp đồng một năm cho cả Giggs lẫn Scholes. Tuy nhiên, họ đã đến tuổi không thể ra sân đều đặn được nữa, trong khi các đấu trường đang trở nên ngày một khốc liệt hơn.
Champions League đương nhiên là một sân chơi đầy rẫy những đối thủ rất lớn. Bao giờ cũng vậy. Bên cạnh đó, cuộc đua Premier League mùa tới cũng sẽ căng thẳng hơn rất nhiều. Bởi bên cạnh những Chelsea và Arsenal, danh sách các đối thủ cỡ bự sẽ có thêm một Tottenham đầy tham vọng và một Man.City siêu mạnh về tài chính.
Tuy nhiên, nếu Sir Alex đã từng một vài lần tái thiết Man.United thì không có lý do gì ông không làm điều đó lần nữa. Ngay sau khi đường bóng cuối cùng của mùa này hoàn tất, Sir Alex sẽ tức khắc bắt tay vào việc chuẩn bị cho mùa sau.
Tiến Minh (theo Reuters)
Các tin, bài viết khác
-
U23 Việt Nam nhanh chóng đi vào tập luyện tại UAE
-
Bóng chuyền nam, nữ sẽ thay đổi lớn ở ban huấn luyện
-
Ancelotti không miễn nhiễm trước áp lực
-
Thể thao Hà Nội thưởng 55 triệu đồng cho mỗi tấm HCV SEA Games 31
-
Sao trẻ ghi 6 bàn, Man.City thêm nức lòng
-
Salah cam kết thêm ít nhất một mùa, Mane vẫn để ngỏ tương lai
-
Roma trở thành nhà vô địch Europa Conference League đầu tiên
-
Đội tuyển futsal Việt Nam chuẩn bị đón HLV người Argentina
-
AS Roma vs Feyenoord 1-0: Zaniolo hạ thủ thành Bijlow, giúp Roma lần đầu đăng quang Europa Conference League, HLV Mourinho có đủ 5 danh hiệu châu Âu
-
“Đệ nhất quyền thủ” Canelo Alvarez: Muốn hoàn tất “Trận Trilogy” với Gennady Golovkin, muốn tái chiến Dmitry Bivol để báo thù