Thêm một kết quả tồi nữa với Chelsea. Thêm một trận đấu với những quyết định sai lầm của HLV Jose Mourinho. Chelsea có thể hối tiếc vì bị bỏ qua một quả penalty nhưng thua Porto là kết quả phù hợp với những gì diễn ra với thầy trò Mourinho.
Đúng là hậu vệ Marcano của Porto đã để tay chạm bóng trong pha tranh chấp với Diego Costa nhưng trọng tài không phát hiện nên Chelsea mất cơ hội ghi bàn thắng thứ hai vào lưới chủ nhà nhằm kiếm 1 điểm thay vì thua 1-2.
Kết quả thua xem ra hợp lý hơn với Chelsea bởi họ đã mắc quá nhiều sai sót ở hàng thủ. Đội trưởng ở trận này Branislav Ivanovic mắc lỗi cả trong hai bàn thua của Chelsea và xứng đáng nhận điểm 4/10. Đó là lý do HLV Jose Mourinho tiếp tục phàn nàn hàng thủ chơi tệ là nguyên nhân thất bại của Chelsea. Thậm chí ông còn nói chẳng biết phải làm gì để các học trò tìm lại phong độ tốt nhất của mình.
![]() |
Jose Mourinho có những quyết định sai lầm ở trận thua Porto.
Trong khi đó, kênh ESPN bình luận rằng thất bại của Chelsea vì những quyết định khá lạ của HLV Mourinho. Ông để hai tiền đạo Radamel Falcao và Loic Remy ở nhà nên chẳng có người thay Diego Costa khi tiền đạo Tây Ban Nha xuống sức ở nửa cuối hiệp hai. Ông để tiền vệ Oscar ở nhà như Falcao và Remy khiến cho khâu tổ chức tấn công rất chậm do một mình Cesc Fabregas không quán xuyến nổi. Ông lại để Eden Hazard và Nemanja Matic bắt đầu trận đấu trên băng ghế dự bị. Trung vệ đội trưởng John Terry tiếp tục ngồi suốt 90 phút trên băng ghế dự bị. Chính lối chơi nhạt nhòa đó mà từ đầu mùa tới nay, Chelsea chủ yếu ghi bàn từ sút xa và đá phạt. Bàn thắng duy nhất trên sân Porto là cú đá phạt của Willian chứ không phải là đợt triển khai tấn công. Những màn bứt tốc, tì đè của Costa không khó để Porto truy cản. Fabregas không đủ không gian và sự hỗ trợ của đồng đội để đẩy bóng tấn công sâu vào phòng cấm đối phương. Vậy mà, Mourinho bảo rằng để Falcao, Remy, Oscar ở nhà hay Hazard ngồi dự bị không phải là sai lầm và chỉ đẩy thất bại cho học trò chơi kém.
HƯNG THỊNH