Quyền Anh: Ông bầu Eddie Hearn điểm tên “ngũ đại quyền thủ”, có “gà nhà” Usyk, dân mạng muốn khóc

Ông bầu khét tiếng người Anh của làng quyền thế giới – Eddie Hearn, vừa điểm tên “ngũ đại quyền thủ”, trong đó có những cái tên không thể hoài nghi như Anthony Joshua, Tyson Fury, và Deontay Wilder. Nhưng việc ông nêu tên quyền thủ người Ucraina – Oleksandr Usyk, người mới thăng lên hạng cân nặng, sẽ đấu với Carlos Takam vào tháng 5 này, đã gây nhiều tranh cãi…

Theo Eddie Hearn, Oleksandr Usyk là 1 trong ngũ đại quyền thủ
Theo Eddie Hearn, Oleksandr Usyk là 1 trong ngũ đại quyền thủ

Trong bài trả lời phỏng vấn với Seconds Out Boxing, ông bầu Eddie Hearn (đang là ông chủ của quyền thủ AJ “cơ bắp” và một số quyền thủ ít nổi tiếng hơn) đã điểm tên “ngũ đại quyền thủ” của làng quyền hạng nặng thế giới, với số 1 là AJ, số 2 là Fury “giận dữ”, số 3 là… Dillian Whyte, số 4 là Wilder “cuồng nộ”, và số 5 chính là “gà nhà” mới của ông, võ sĩ người Ucraina – Usyk.

Bảng xếp hạng của Hearn đã gây ra tranh cãi khá dữ dội. Thứ nhất, với vị trí “đệ tam quyền thủ”, đáng lý ra, vị trí đó phải thuộc về Wilder “cuồng nộ” người đang sở hữu đai vô địch của WBC với thành tích 40 trận toàn thắng (trong đó có 39 trận thắng bằng… knock-out). Thậm chí, với việc đang sở hữu 1 đai VĐTG, còn Fury “giận dữ” chưa có đai vô địch nào, Wilder “cuồng nộ” hoàn toàn xứng đáng đứng ở vị trí thứ 2, chỉ sau AJ “cơ bắp”, dù thực lực chưa hẳn đã thua kém võ sĩ người Anh, vốn là “con cưng, con gà đẻ trứng vàng” của ông bầu Hearn.

Quyền Anh: Ông bầu Eddie Hearn điểm tên “ngũ đại quyền thủ”, có “gà nhà” Usyk, dân mạng muốn khóc ảnh 1 3 quyền thủ hàng đầu thế giới Wilder - Fury và AJ
Thứ hai, đó là tranh cãi với sự xuất hiện của Usyk. Đồng ý Usyk đang là nhà vô địch tuyệt đối ở hạng cân dưới nặng. Nhưng lên hạng cân nặng, đó sẽ là một câu chuyện khác, và Usyk đang chập chững bước những bước đầu tiên, sẽ đối mặt với võ sĩ người Pháp gốc Cameroon là Takam, quyền thủ thậm chí chỉ thuộc tầm đẳng cấp “hạng 3”, thua sút cả Whyte.

Thế nhưng việc ông bầu Hearn đưa Usyk vào danh sách, là một ẩn ý đầy sâu xa, khi ông này đang góp phần lăng xê hình ảnh của Usyk, “gà nhà” mới của ông. Usyk sẽ đấu với Takam trong trận đấu DAZN nắm bản quyền truyền hình trên đất Mỹ, mà DAZN đang hợp tác với Matchroom, Công ty đầu tư và quảng bá quyền Anh do cha con của Hearn nắm giữ.

Quyền Anh: Ông bầu Eddie Hearn điểm tên “ngũ đại quyền thủ”, có “gà nhà” Usyk, dân mạng muốn khóc ảnh 2 Usyk (thứ 2 từ trái qua) đang được ông bầu Hearn (ngoài cùng bên phải) lăng xê
Có một chi tiết khá buồn cười. Ông bầu Hearn từng là đối thủ của Usyk. Ở trận bảo vệ đai vô địch WBA (Super), WBC, IBF, WBO và The Ring của Usyk trước Tony Bellew diễn ra vào ngày 10-11-2018, khi đó, Hearn vẫn đang là ông bầu của quyền thủ đồng hương Bellew.
Sau khi quyền thủ người Anh thất thủ (thua bằng knock-out ở hiệp đấu thứ 8), ông bầu Hearn đã an ủi anh này rất nhiều. Để rồi, khi Bellew giải nghệ và Usyk thăng lên hạng cân nặng, ông bầu Hearn liền nhảy về phía của Usyk. Thực tế, điều này cũng khá là dễ hiểu
Quyền Anh: Ông bầu Eddie Hearn điểm tên “ngũ đại quyền thủ”, có “gà nhà” Usyk, dân mạng muốn khóc ảnh 3 Hearn từng là ông bầu của Bellew, và là đối thủ của Usyk
Nếu Usyk qua được ải của Takam, biết đâu anh sẽ có được “trận đại chiến Nga – Ucraina” với Alexander Povetkin cho riêng mình, rồi rất có thể, ông bầu Hearn sẽ đứng ra chủ đạo một trận “thống nhất đai vô địch giữa 2 gà nhà” của ông, là Aj và Usyk. Vì với kiểu hành xử này, trong tương lai gần, Hearn sẽ không dọn đường để AJ “cơ bắp” đấu với Fury hay là Wilder…

Tin cùng chuyên mục