Tín hiệu mừng đối với điền kinh Việt Nam là gương mặt triển vọng Quách Thị Lan đã có mặt tại Mỹ tiếp tục quá trình tập luyện của bản thân.
Mong không phụ lòng
Đây là lần thứ 3 Quách Thị Lan đi Mỹ tập luyện. Lần đầu cô đi cùng tổ 400m nữ trong năm 2014. Tiếp đến, Quách Thị Lan được tập luyện tại Mỹ hơn 2 tháng trước khi thi đấu SEA Games 28-2015 và bây giờ lại được trở lại Mỹ tập luyện. Được tập dài ngày ở nước ngoài, đặc biệt là tại Mỹ luôn là niềm mơ ước của bất kỳ VĐV nào. Tuy nhiên, được đầu tư và được ra nước ngoài tập hơn các đồng đội, áp lực cho Lan sẽ không nhỏ. Nhìn thấy rõ, đổi lại thành công cho chuyến tập này thì Lan phải cố gắng làm sao giành thêm chuẩn Olympic 2016 cho đội điền kinh. Hiện tại, điền kinh Việt Nam mới chỉ có Nguyễn Thị Huyền đạt chuẩn dự Olympic 2016 (thông qua thi đấu SEA Games 28-2015). Quách Thị Lan cũng được trông chờ làm được như vậy. Cô đã có cơ hội ở SEA Games 28 và giải Grand Prix châu Á 2015 vừa qua nhưng chưa thành công. Bây giờ, Lan sẽ phải dốc hết lực cho những cuộc đấu còn lại trong kế hoạch để tìm suất chính thức cho mình.

Nữ VĐV Quách Thị Lan (trái) tiếp tục được tập huấn tại Mỹ.
Nếu xét về diện đầu tư thì Quách Thị Lan sau khi được phát lộ năm 2012 tới bây giờ, cô là một trong những cá nhân được điền kinh Thanh Hóa nói riêng và Tổng cục TDTT nói chung đầu tư nhiều nhất. Từ nhân tố này, điền kinh Thanh Hóa quyết đổi mới qua việc đầu tư cho tập dài hạn tại Bulgaria năm 2013.
Sau đó, Quách Thị Lan tiếp tục được Tổng cục TDTT đưa tới Mỹ lần đầu tiên năm 2014 (chuyến đi này còn có Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thúy). Năm 2015 chưa kết thúc nhưng Lan vẫn đang là chân chạy nhận sự quan tâm không ít. Tới lúc này, kết quả ấn tượng nhất mà cô mang lại trong quãng thời gian được ăn tập ở nước ngoài như vậy là HCB cá nhân tại Asian Games 17-2014. Thành tích SEA Games 28 vừa rồi không quá đặt nặng lên vai Lan nhưng vai trò của cô trong việc đạt chuẩn dự Olympic 2016 rất quan trọng.
Vượt chuẩn để dự Olympic là không dễ nhưng nếu có cơ hội thi đấu nhiều do đang tập huấn ở Mỹ, Lan sẽ có nhiều lựa chọn hơn. Được biết, chi phí cho Quách Thị Lan mỗi tháng tại Mỹ khoảng từ 5.000 - 6.000 USD.
Vẫn phải chờ
Tuần này, anh trai Quách Công Lịch của Lan mới được phỏng vấn để làm thủ tục đi Mỹ. Cuộc phỏng vấn thành công hay không phụ thuộc ở Lịch. Chỉ khi có được visa, Lịch mới hoàn tất thủ tục để tới Mỹ tập cùng em gái. “Chúng tôi đưa Lịch đi tập lần này bởi địa điểm tại Mỹ có chuyên gia 400m sẽ chỉ dạy cho 2 anh em VĐV này phù hợp. Có thầy và địa điểm rồi, hy vọng các cháu đạt được chuyên môn như đề ra”, Phó Giám đốc Sở VH-TT-DL Thanh Hóa, ông Lê Văn Nam từng cho biết.
Quách Công Lịch cũng là người có mặt với Lan trong đợt tập huấn Bulgaria năm 2013. Tuy nhiên, sau những lần tập huấn và tập luyện tại Việt Nam, Lịch vẫn chưa thể thành công đoạt HCV khi dự SEA Games 27-2013 và SEA Games 28-2015. Một trong những điều khiến lãnh đạo Thanh Hóa càng quyết tâm cho Lịch lên đường đi Mỹ tập huấn chính là thông số 45”99 giúp anh đoạt HCV 400m nam tại chặng 3 giải Grand Prix châu Á vừa rồi. Thông số ấy cho thấy rằng, Lịch nếu làm tốt có thể đạt được chuẩn Olympic 2016 của nội dung này là 45”40.
NGUYỄN ĐÌNH
Các tin, bài viết khác
-
“Nữ hoàng bẻ tay” Ronda Rousey: Sẽ tái xuất MMA nếu được đấu với “Nữ chiến binh… hết thời” Gina Carano của “The Madalorian”
-
Giải wushu Đại hội TDTT TPHCM lần thứ 9: Quận 5 lên ngôi nhất toàn đoàn
-
Chơi đầy nỗ lực tại chung kết, Nguyễn Anh Tú giành HCB đơn nam vô địch Đông Nam Á
-
Mùa hè tập bơi chống đuối nước, tập bơi cùng Ánh Viên
-
Liên đoàn bắn súng Việt Nam tổ chức Đại hội ngày 30-6 ?
-
Taekwondo đối kháng Việt Nam không giành được huy chương châu Á
-
Lọt vào bán kết đơn nam, bóng bàn Việt Nam rộng cửa giành huy chương cá nhân giải vô địch Đông Nam Á
-
Nguyễn Anh Tú triển vọng có huy chương Đông Nam Á
-
Vũ Thành An vắng mặt ở cả giải vô địch Đông Nam Á lẫn vô địch thế giới
-
Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục chạy marathon nhanh nhất ở Bến Tre