Quá khó cho Lille ở mùa giải mới

ĐKVĐ Lille đánh bại PSG ở trận Siêu cúp nước Pháp nhưng lực lượng bị bào rút quá nhiều để có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch Ligue 1.
Lille bất ngờ thắng Siêu cúp Pháp
Lille bất ngờ thắng Siêu cúp Pháp

Khởi đầu mùa giải 2021-2022 khá vui với tân HLV Jocelyn Gourvennec khi Lille đánh bại PSG ở trận Siêu cúp nước Pháp diễn ra ở Tel Aviv (Israel). Nhà cầm quân 49 tuổi này nói lời tri ân tới người tiền nhiệm Christope Galtier đã để lại nền tảng khá tốt cho ông. Chính vì thế, ông vẫn duy trì sơ đồ chiến thuật 4-4-2 mà Lille vô địch Ligue 1 mùa giải trước. 

Tuy nhiên, danh hiệu vô địch Ligue 1 rồi Siêu cúp nước Pháp có nguy cơ bào rút lực lượng của Lille rất lớn trước thềm mùa giải mới. Một loạt những trụ cột, nhất là những cầu thủ thi đấu tại Euro 2020 vừa qua, nằm trong tầm ngắm của rất nhiều đại gia châu Âu. Đầu tiên là Renato Sanches nhờ tỏa sáng trong vai trò tiền vệ phòng ngự trong màu áo Bồ Đào Nha đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của các CLB lớn. Bayern Munich là CLB hăng hái nhất trong việc muốn mua lại cầu thủ cũ với giá 35 triệu euro dù lúc bán cho Lille chỉ có 20 triệu euro.

Những cầu thủ chơi ấn tượng như tiên vệ Boubakary Soumare, hậu vệ Sven Botman, tiền đạo Jonathan David, tiền đạo Jonathan Ikone dường như đang chuẩn bị tâm lý rời Ligue 1 để sang Premier League và Serie A thi đấu. Tiền đạo lão tướng 36 tuổi Burak Yilmaz khẳng định tiếp tục ở lại dù có nhiều lời đề nghị từ Serie A.

Một khi những cái tên nói trên lần lượt rời Lille thì HLV Gourvennec thực sự khó khăn ở mùa giải tới. Lille ngoài việc mang nhiệm vụ nặng nề bảo vệ ngôi vô địch Ligue 1 còn phải căng mình chơi ở Champions League. Lực lượng mỏng nhưng phải thi đấu trên nhiều giải quan trọng có thể khiến Lille lâm vào khủng hoảng. Ngoài ra, còn phải nói thêm rằng sức ép từ PSG là cực lớn. PSG đang được tăng cường lực lượng rất mạnh cho HLV Mauricio Pochettino như Sergio Ramos, Wijnaldum, Donnarumma. Với thông tin Lionel Messi rời Barcelona thì khả năng PSG đủ tài chính đáp ứng lương của tiền đạo Argentina là cao nhất. Điều đó cho thấy Lille đứng trước mùa giải mới “lành ít dữ nhiều”.

Tin cùng chuyên mục