
Kết quả bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng VN năm 2009 thêm một lần nữa cho thấy đây là năm thứ hai liên tiếp không có tay săn bàn nào được “chọn mặt gởi vàng”. Tiền vệ Phạm Thành Lương đã trở thành tân chủ nhân của danh hiệu cao quý nhất trong lần bầu chọn cho năm 2009, tiếp theo cũng là một tiền vệ khác, Nguyễn Vũ Phong và danh hiệu Quả bóng đồng thuộc về thủ môn Bùi Tấn Trường. Trong khi đó, ở giải thưởng dành cho nữ đã đánh dấu kỷ lục mới mang tên Đoàn Thị Kim Chi khi cô lần thứ 4 được bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng…

Từ trận đấu với Malaysia ở AFF Cup 2008, Thành Lương đã trở thành nhân vật trụ cột của đội tuyển Việt Nam và U-23. Aûnh: D.P.
“Song kiếm hợp bích”
Lãnh đạo CLB HN.ACB đã rất có lý khi quyết tâm giữ cho bằng được Phạm Thành Lương ở lại với đội bóng kể từ khi đội bóng này rớt xuống hạng nhất năm 2008 bởi bầu Kiên thừa hiểu giá trị thật của tiền vệ này. Không chỉ ở độ tuổi còn trẻ mà ở Lương “dị”, người ta còn thấy thấp thoáng hình ảnh của một Hồng Sơn hào hoa ngày nào của bóng đá thủ đô. Chính sự ổn định về phong độ của anh đã góp phần lớn giúp HN.ACB qua khỏi giai đoạn khó khăn, nhất là ở mùa bóng 2009 nhằm củng cố lực lượng trước khi đẩy mục tiêu quay lại V-League trong mùa này. Không chỉ tỏa sáng như một thủ lĩnh ở đội hình HN.ACB, Thành Lương còn được HLV Calisto tín nhiệm với chiếc băng thủ quân đội U23 Việt Nam tại SEA Games 2009 mà những đóng góp của anh ở kỳ SEA Games ấy thì quá rõ nét.
Trục giữa sân của bóng đá Việt Nam nào chỉ có riêng Thành Lương? Ở nơi ấy, có có một “buồng phổi” khác mang tên Nguyễn Vũ Phong mà những trận đấu của ĐTVN hồi đầu năm người ta đã chứng kiến cặp “song kiếm hợp bích” này. Nếu Thành Lương tỏa sáng qua những pha xử lý kỹ thuật tinh tế trước vòng 16m50 thì Vũ Phong lại dũng mãnh và đầy uy lực trong những tình huống đột phá từ biên.
Không chỉ là tay săn bàn ở đội tuyển quốc gia, Vũ Phong còn là chân sút đáng gờm trong đội hình B.Bình Dương. Thành tích lọt vào đến trận bán kết AFC Cup của B.Bình Dương trong năm 2009 đã ghi nhận sự đóng góp rất lớn của Vũ Phong, anh cùng với Kesley còn lọt vào tốp 50 chân sút ghi bàn hàng đầu của thế giới trong năm qua bình chọn của trang web iffhs.de của Đức.
Cả hai còn là cứu cánh cho bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn khô hạn về hàng công mà hệ quả là việc tiền đạo ngoại tràn ngập ở V-League và suốt bao năm qua chưa có thêm một phát hiện mới nào ngoài những cái tên quen thuộc như Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức…
Và “Lão Bà Bà”
Ít ai biết rằng trước khi SEA Games 25 nhập cuộc, Kim Chi đã treo giày để làm công tác đào tạo cầu thủ trẻ của bóng đá nữ TPHCM. Những động viên, thuyết phục của HLV Trần Vân Phát cùng các đồng đội đã làm thay đổi quyết định của cô. Cũng nhờ vào sự xuất hiện kịp thời ấy, bóng đá nữ Việt Nam đã khẳng định sức mạnh của mình tại kỳ SEA Games ấy mà gương mặt ấn tượng nhất không ai khác là Kim Chi, người được ví như một “Lão Bà Bà” của bóng đá nữ Việt Nam.
Ở độ tuổi 31, nhưng sự hoạt động không mệt mỏi của cô đã xốc dậy tinh thần thi đấu của toàn đội.
Những bàn thắng quan trọng, những đường chuyền quyết định và đáng nói hơn ý chí thi đấu của Kim Chi đã gây ấn tượng mạnh. Đó là hình ảnh cô bị ngã và chấn thương ở vùng đầu sau pha va chạm trong trận đấu với Myanmar, nhưng kiên quyết xin BHL cho tiếp tục thi đấu với mảnh băng ở trên đầu. Nghị lực của Kim Chi đã gây xúc động không chỉ với khán giả trên sân mà còn lan tỏa đến hàng triệu người hâm mộ theo dõi trận đấu qua màn hình được phát trực tiếp về quê nhà.
Với danh hiệu Quả bóng vàng lần này, Kim Chi đã phá kỷ lục của chính mình khi lần thứ 4 được tôn vinh. Thành tích xem ra sẽ rất lâu mới bị cân bằng, nhưng đó cũng là thành tích xứng đáng giành cho cô, một biểu tượng cho lòng quả cảm và ý chí chiến đấu của bóng đá nữ Việt Nam.
- Tiền vệ Đoàn Thị Kim Chi: Sinh năm 1979 tại Bến Tre. Hiện thuộc biên chế của bóng đá nữ TPHCM. Thành tích: VĐQG năm 2002, 2004 và 2005; Huy chương vàng SEA Games 21, 22, 23, 25; Huy chương bạc SEA Games 24; Huy chương đồng SEA Games 19; Quả bóng vàng Việt Nam năm 2004, 2005, 2007 và 2009; Nữ hoàng phá lưới năm 2006. - Tiền vệ Phạm Thành Lương: Sinh năm 1988 tại Hà Tây. Được phát hiện và trưởng thành từ đội trẻ Hà Tây. Năm 15 tuổi Lương gia nhập đội trẻ HN ACB. Danh hiệu đầu tiên của Thành Lương là huy chương bạc giải U21 năm 2005 trong màu áo đội HN ACB và đoạt luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải này. Được chuyển lên đội 1 của HN ACB sau mùa giải đó và bắt đầu góp mặt ở V-League và được gọi vào ĐTQG năm 2008 để tham dự AFF Cup và với 2 bàn thắng tại giải này, anh đã góp phần đưa đội tuyển VN đoạt chức vô địch. Tại SEA Games 2009, Thành Lương là thủ quân của đội U23 Việt Nam đoạt bộ huy chương bạc của đại hội. |
Quốc Cường