Không có nhiều người chú ý khi HLV Diego Simeone và trung vệ Miranda của Atletico tuyên bố Radamel Falcao (ảnh) hoàn toàn xứng đáng có tên trong podium của Quả bóng vàng. Nhưng khi cái tên Falcao có trong danh sách 23 ứng viên cho danh hiệu này, người ta buộc phải suy nghĩ một cách nghiêm túc: Liệu có nên bỏ phiếu cho trung phong người Colombia.
![]() |
Lionel Messi và Cristiano Ronaldo vẫn đang “chạy đua vũ trang” hàng tuần tại La Liga và tiếp tục khẳng định họ xứng đáng là kỳ phùng địch thủ của nhau. Andres Iniesta là ứng viên tiềm tàng sau khi đã giành giải cầu thủ hay nhất châu Âu do UEFA trao tặng, lại góp công lớn giúp Tây Ban Nha trở thành đội tuyển đầu tiên bảo vệ chức vô địch Euro. Andrea Pirlo là nhân vật trọng yếu cho thành công của cả đội tuyển Italia (vào chung kết Euro 2012) và Juventus (vô địch Serie A với thành tích bất bại). Thế nhưng Falcao, dù nhìn từ bất kỳ khía cạnh nào, cũng rất xứng đáng được vinh danh.
Trong năm 2012, Falcao là ông vua ghi bàn trên mặt trận châu Âu. Sau khi trở thành chân sút đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu “Vua phá lưới” Europa League (trước đó là Cúp UEFA), Falcao đã khiến cả thế giới sững sờ khi lập cú hattrick vào lưới nhà vô địch Champions League Chelsea trong trận tranh Siêu cúp châu Âu.
Tính cả 3 bàn ấy, Falcao đã có 15 bàn tại Cúp châu Âu trong mùa, nhiều hơn Ronaldo 5 bàn và ngang với Messi. Cần nhớ: hết 5/15 bàn của Messi đến trong chiến thắng 7-1 không còn nhiều ý nghĩa trước Leverkusen, nơi cặp trung vệ của Leverkusen chỉ nghĩ đến việc xin áo của Messi hơn là thi đấu. Trước khi lập hattrick vào lưới Chelsea, Falcao còn có một cú đúp trong trận chung kết Europa League với Bilbao đồng thời đảm bảo hiệu suất cứ đá vòng nào là ghi bàn vòng đó, một điều mà Messi cũng không làm được.
Tính trong 2 mùa Cúp châu Âu gần nhất, Falcao đã có 32 bàn, hơn Messi 5 bàn và Ronaldo 16 bàn! Trong lúc Falcao giành chức vô địch Europa League cùng Atletico, Messi và Ronaldo chỉ có thể vào đến bán kết Champions League.
Ở La Liga, mùa trước Falcao “chỉ” có 24 bàn, thua xa Ronaldo (46 bàn) và Messi (50 bàn). Nhưng đừng quên đấy mới là năm đầu tiên của Falcao tại La Liga, lại phải đá với áp lực lớn phải thay thế bộ đôi sát thủ Diego Forlan – Kun Aguero. Sang đến mùa bóng này, Falcao đã có tiến bộ đáng kể khi đã có 10 bàn sau 9 vòng đấu. Con số này với Ronaldo là 11 và Messi là 13. Nhưng nếu Ronaldo đã đá 818 phút, Messi 789 phút thì Falcao mới đá có 652 phút.
Xét trên khía cạnh đội tuyển, Falcao cũng không kém Messi và Ronaldo. Trong năm 2012, Falcao đã mang Colombia trở lại bản đồ bóng đá thế giới, giúp họ đang xếp thứ 3 tại vòng loại World Cup 2014 khu vực Nam Mỹ (kém đội thứ nhì Ecuador 1 điểm nhưng đá ít hơn 1 trận).
Trong năm 2012 này, sẽ là thiếu sót nếu người ta không nghĩ đến cái tên Falcao (dù chỉ là nghĩ thôi) khi đứng trước tấm phiếu bầu.
YÊN THANH
Các tin, bài viết khác
-
Aaron Ramsey ca ngợi Ligue 1, tri ân thầy cũ Wenger
-
Ronaldo chỉ bị cảnh cáo sau vụ đập điện thoại một CĐV nhí
-
Nhà Glazer cân nhắc bán cổ phần thiểu số
-
Mbappe mâu thuẫn Neymar: Mọi chuyện trong tay PSG
-
Jose Mourinho lại đòi tăng cường hàng công AS Roma
-
Ronaldo phàn nàn truyền thông đã 'nói dối' về tương lai anh ở Man Utd
-
Bernardo Silva quyết định tiếp tục với Man.City
-
Người giàu nhất thế giới muốn mua Man.United
-
Sergio Ramos: 'Tôi đã cười rất nhiều vì những tin đồn!'
-
HLV Van Nistelrooy tự hào vì được thầy cũ đến xem