* K+1 trực tiếp 22 giờ ngày 17-1
Ông già Harry Redknapp đã cười phá lên khi có những thông tin cho rằng ông sẽ bị sa thải nếu QPR để thua Man.United trong trận đấu thứ Bảy này. Ông thậm chí còn bông đùa “các nhà báo đã giúp tôi có một trận đấu dễ dàng” khi nói về chuyện bị sa thải. Thật ra ở hoàn cảnh của Harry Redknapp mới hiểu, đôi khi bị sa thải còn là... may.
Nhưng có sa thải thì các ông chủ của QPR cũng phải chọn lúc khác chứ thua Man.United mà sa thải thì... oan cho Harry Redknapp quá. 13 lần gặp nhau gần đây nhất, QPR chỉ kiếm đúng 1 trận hòa, toàn thua hết. Từ năm 1991 đến nay, QPR có bao giờ thắng được Man.United đâu. Tóm lại, trận này Harry Redknapp giúp đội chủ nhà Loftus Road kiếm được 1 điểm đã là tốt lắm rồi. 5 trận gần nhất, họ cũng đâu có được hưởng niềm vui chiến thắng, thêm 1 trận nữa thì có sao đâu.
Vấn đề lớn nhất của QPR đó là quá lệ thuộc vào tiền đạo Charlie Austin, người ghi 8 bàn trong 7 trận trên sân nhà gần nhất, cũng là người đang chiếm đến 56,5% số bàn thắng của đội nhà với 13 bàn thắng. Nói chung, QPR chỉ chơi hay khi Austin chơi hay, và ngược lại, cứ bắt chết Austin là coi như QPR “đi tong”. Việc đó hẳn không quá khó với Man.United. Cho đến thời điểm này, 1 trong 2 trận đấu khiến ông Van Gaal hài lòng nhất đó chính là chiến thắng 4-0 trước QPR tại lượt đi ở Old Trafford.
***
Trước một đội như QPR như vậy thì rõ ràng, chiến thắng chỉ là điều buộc phải làm, nhưng bên cạnh đó còn có nhiều việc cần cải thiện.
Ví dụ như Man.United có tiếp tục ra sân với đội hình 3-5-2 hay không sau khi đã có nhiều chỉ trích sơ đồ này đang làm hại Man.United hơn là cải thiện hình ảnh của họ. Với cá tính của Van Gaal, có lẽ Man.United vẫn sẽ đá 3-5-2 nhưng ông thầy người Hà Lan sẽ đưa Herrera đá ngay từ đầu để cân bằng giữa tấn công và phòng thủ.
![]() |
Angel Di Maria (phải, Man.United) trong nỗ lực vượt qua Leroy Fer (QPR) ở lượt đi.
Tất nhiên, trước QPR có hàng phòng thủ yếu nhất giải thì đá sơ đồ nào không quan trọng, cơ bản vẫn là khâu ghi bàn làm sao cho nhuần nhuyễn. Chấn thương của Van Persie có thể sẽ là cơ hội quý để Ramadel Falcao lần cuối cùng chứng minh giá trị của mình trong đội hình Quỷ đỏ. Để giúp Falcao, nhiều khả năng Rooney sẽ quay về vị trí tiền đạo, để Di Maria chơi lùi thấp một chút. Ở trận thua Southampton, người ta nhận thấy không nên để Rooney đá quá thấp và cũng đừng đẩy Di Maria lên cao quá. Việc cân chỉnh lại vị trí của 2 cầu thủ này có lẽ sẽ được thực hiện trong trận đấu tại Loftus Road hôm nay.
Thắng QPR là việc phải làm, cái chính là Man.United cần một chiến thắng thuyết phục để giúp họ có được sự tự tin sau chuỗi trận không thành công vừa qua.
Đội hình dự kiến
QPR (4-4-2): Green - Hill, Caulker, Dunne, Isla - Fer, Mutch, Barton, Vargas - Zamora, Austin.
Man.United (3-5-2): De Gea - Blind, Smalling, Jones - Shaw, Di Maria, Carrick, Fellaini, Valencia - Rooney, Falcao.
PHONG ĐỘ
QPR
10-01-15 Burnley - QPR 2-1
04-01-15 QPR - Sheffield United 0-3
01-01-15 QPR - Swansea 1-1
28-12-14 QPR - Crystal Palace 0-0
26-12-14 Arsenal - QPR 2-1
Man.United
11-01-15 Man.United - Southampton 0-1
04-01-15 Yeovil - Man.United 0-2
01-01-15 Stoke City - Man.United 1-1
28-12-14 Tottenham - Man.United 0-0
26-12-14 Man.United - Newcastle 3-1
ĐỐI ĐẦU
14-09-14 Man.United - QPR 4-0
23-02-13 QPR - Man.United 0-2
24-11-12 Man.United - QPR 3-1
08-04-12 Man.United - QPR 2-0
18-12-11 QPR - Man.United 0-2
Dự đoán: Man.United thắng 3-1.
Đăng Linh