Djokovic đã khởi đầu khá chậm chạp, và Basilashvili đã tận dụng cơ hội đó để bẻ gãy hàng rào phòng thủ của anh trong ván đấu đầu tiên với những cú thuận tay cực mạnh, đạt vận tốc xấp xỉ 227, 228 km/giờ. Tuy nhiên, Djokovic đã gượng dậy trong ván đấu thứ 2, sớm vượt lên dẫn trước với điểm số 3-0 và giành chiến thắng 6-3, buộc trận đấu phải bước vào ván đấu thứ 3 quyết định.
Trong ván đấu then chốt này, cả Djokovic lẫn Basilashvili đều tận dụng cơ hội để bẻ game giao bóng của nhau. Thế nhưng, khi Djokovic thắng break-point quan trọng để vượt lên dẫn 3-2, tay vợt người Georgia không thể giấu diếm nỗi thất vọng bằng hành động đạp gãy một cây vợt dự phòng của mình. Đó cũng là thời khắc, cục diện trận đấu vuột khỏi tầm tay của Basilashvili. Djokovic đã thắng 6-4 trong ván đấu thứ 3.
Đây là trận thắng thứ 5 liên tiếp của Djokovic trong mùa giải năm nay (tính luôn 2 trận thắng ở giải đấu giao hữu Mubadala World Tennis Championship, nơi Djokovic giành ngôi vô địch và “phần thưởng trọn gói” 250 ngàn USD) và là trận thắng liên tiếp thứ 13 ở hệ giải đấu Qatar Open. Trước đó, anh đã lần lượt giành ngôi vô địch ở giải đấu diễn ra tại Khu phức hợp Quần vợt và bóng quần quốc tế Khalifa trong các năm 2016 (với 5 trận toàn thắng) và năm 2017 (cũng có 5 trận toàn thắng).
Ở trong giải đấu năm 2019 này, Djokovic đã mở màn bằng chiến thắng 6-1, 6-2 trước Damir Dzumhur (Bosnia & Herzegovina) với điểm số 6-1, 6-2; trước khi đánh bại Marton Fucsovis của Hungary với điểm số 4-6, 6-4 và 6-1.
Djokovic đã khen ngợi đối thủ mà anh mới vừa đánh bại: “Tôi nghĩ, Basilashvili đã chơi thứ quần vợt khá khủng khiếp ngay từ thời điểm khởi đầu trận đấu. Nhưng đó cũng là điều mà tôi chờ đợi ở anh ấy. Tôi biết là, có thể anh ấy đang sở hữu thứ quần vợt của cuộc đời trong vòng 10 tháng vừa qua và anh ấy là một tay vợt có lối đánh rất mạnh mẽ”.
Ở bán kết, Djokovic sẽ đối đầu với Roberto Bautista Agut (Tây Ban Nha). Cặp đấu bán kết còn lại là cuộc chơi giữa Marco Cecchinato (Italia) và Thomas Berdych (CH Séc, hưởng suất wild-card). Nhiều khả năng, đối thủ của Djokovic trong trận đấu cuối cùng, nếu anh lọt được vào chung kết, sẽ là “đối thủ đầy duyên nợ” Berdych (Djokovic từng đánh bại Berdych ở 25/28 trận đấu giữa 2 bên).
Ngay sau trận đánh đơn, Novak Djokovic tiếp tục "dấn thân" vào trận đánh đôi bên cạnh người em trai Marko Djokovic, đối đầu với David Goffin (Bỉ) và Pierre-Hugues Herbert. Sau khi bị dẫn 1-6 trong ván đấu mở màn và thắng lại 6-3 trong ván đấu thứ 2, anh em nhà Djokovic đã có cơ hội thủ thắng trong loạt "siêu tie-break" khi có đến 3 cơ hội thắng match-point. Rất tiếc, họ đã lãng phí cả 3 cơ hội và để thua với điểm số 13-15. |
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Lý Hoàng Nam quyết tìm lại ngôi vương ở giải quần vợt VTF Masters 500 – Hải Đăng Cúp
-
“Tiểu mỹ nhân Ukraine” Marta Kostyuk: Khóc ròng vì luật cách ly khắc nghiệt ở Australian Open
-
Australian Open: Diễn biến hỗn loạn quanh vụ 72 tay vợt bị cách ly hoàn toàn
-
Dayana Yastremska: Sau dương tính với Covid-19 là dương tính với… doping, vẫn bay đến Australian Open
-
Dương tính với Covid-19, Sandgren vẫn đến Australian Open, HLV của Thiem thì chưa
-
Kết quả Abu Dhabi, Antalya & Delray Beach Open (mới cập nhật) - Sabalenka, De Minaur và Hurkacz giành danh hiệu đầu năm
-
Kết quả Abu Dhabi Open (mới cập nhật) - Sakkari “lật đổ” Kenin, Kudermetova loại Svitolina
-
Kết quả Abu Dhabi Open (10-1-2021) - Sofia Kenin và Elina Svitolina chật vật vào tứ kết
-
Kết quả Abu Dhabi Open (9-1-2021) - Svitolina hạ Zvonareva trong “trận đại chiến Nga - Ukraine”
-
Kết quả Abu Dhabi Open (8-1-2021) - Sofia Kenin thắng may mắn