Ong Luiz Felipe Scolari có thể sẽ phải gọi ngay cho người quản lý của mình để… tìm việc làm mới, nếu Chelsea để thua Manchester United trong trận “thư hùng” vào tối mai, chủ nhật 11-1.
Nếu thành tích lọt đến trận chung kết Champions League lần đầu tiên - rồi thất thủ trên chấm 11 mét luân lưu - vẫn không đủ để ông thầy người Israel Avram Grant giữ được công việc của mình ở Stamford Bridge, thì hà cớ gì nhà cầm quân người Brazil Scolari được ưu ái hơn trong trường hợp để thua Man. United và tiếp tục một chặng hành trình đầy thất vọng ở Premier League mùa này?
![]() |
Nếu thất bại ở Old Trafford vào chủ nhật này, rất có thể ông Scolari sẽ rời khỏi Stamford Bridge. |
Trong thời gian gần đây, các hãng cá cược ở Anh đều ra giá về trường hợp ông Scolari sẽ trở thành HLV kế tiếp ở Premier League bị sa thải. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ được chứng minh sau trận đấu trên sân Old Trafford vào chủ nhật này.
Còn hiện tại thì lòng tin vào Scolari đang bị lung lay dữ dội. Ông là HLV Chelsea có thành tích kém cỏi nhất dưới “vương triều” Roman Abramovich. Ông đã khiến các CĐV đi từ hân hoan đến thất vọng khi liên tục cho thấy Chelsea không có phương án B - trong trường hợp họ không thể khuất phục được đối phương, và họ cũng không có khả năng bảo đảm chiến thắng nếu ghi bàn dẫn trước!
Vậy, Chelsea còn được cái gì? Trên bảng xếp hạng, họ hiện đang xếp thứ nhì sau Liverpool (thua 3 điểm). Họ cũng hơn Man.United - đối thủ sắp tới - đến 4 điểm. Nhưng họ lại đang thi đấu nhiều hơn Man.United 2 trận. Nếu để thua Man.United ở Old Trafford, Chelsea sẽ không thể ngăn cản Man.United lấy lại ngôi nhì bảng trong những vòng đấu tới.
Và việc đánh mất ngôi nhì bảng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chiến dịch chạy đua giành ngôi vô địch Premier League của Chelsea, nhất là khi họ liên tục bỏ lỡ các cơ hội để bắt kịp hay qua mặt Liverpool. Thắng - hay thua trong trận đấu ở Old Trafford, vì vậy, không chỉ ảnh hưởng đến riêng bản thân Scolari mà còn ảnh hưởng đến cả đội bóng!
Hồi tháng 9 năm ngoái, cả hai đội đã hòa nhau 1-1 tại Stamford Brdige, nơi Salomon Kalou ghi được bàn thắng muộn giúp Chelsea tiếp tục duy trì thành tích 4 năm bất bại trên sân nhà ở Premier League. Và trong những tháng sau đó, chỉ có Liverpool và Arsenal đánh bại được Chelsea ngay tại Stamford Brdige.
Lần cuối cùng Chelsea giành chiến thắng ở Old Trafford là hồi tháng 5-2005, trên con đường họ giành được ngôi vô địch đầu tiên sau 50 năm. Nhưng khi đó, trên băng ghế chỉ đạo là một bộ óc thông minh đã hoạt động hết mình - Jose Mourinho. Chiến thắng ở Old Trafford hồi đó đã mở ra một chân trời mới cho Chelsea…
…Còn nếu thất bại vào chủ nhật này cũng có thể sẽ đóng lại chân trời màu xanh ấy! Vậy nên, Chelsea không được thất bại. Ở vị trí thứ nhì, họ trông giống như là bị dồn đến bờ vực thẳm muôn trượng. Thua thêm một trận, cái giá phải trả nhiều khả năng là chiếc cúp vô địch nước Anh. Abramovich đã “nhát tay” trên thương trường săn lùng cầu thủ.
Chelsea vừa bán đi Wayne Bridge và trong tay Scolari vẫn là những cầu thủ tốt nhất châu Âu. Nhưng đó không phải là tập thể tốt nhất, sau những gì đã trải qua. Đó cũng không phải là một tập thể từng vô địch nước Anh 2 năm liên tiếp. Ông Scolari phải gắn kết họ lại. Bằng cách nào?
TIỂU PHƯƠNG