Play-off World Cup 2018: Peru vượt qua New Zealand để đoạt tấm vé cuối cùng

Peru trở thành đội cuối cùng giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018 khi thắng Nerw Zealand 2-0 trong trận lượt về vòng play-off liên lục địa.
Jefferson Farfan ăn mừng bàn thắng vào lưới New Zealand. Ảnh: Getty Images.
Jefferson Farfan ăn mừng bàn thắng vào lưới New Zealand. Ảnh: Getty Images.

Sau trận lượt đi hòa 0-0 ở Wellington hôm thứ Bảy, New Zealand rất tự tin khi kéo quân đến sân Peru chơi trận  lượt về, song họ bị kềm chế trước lối chơi điềm tĩnh của chủ nhà. Chân sút kỳ cựu Jefferson Farfan mở tỷ số cho Peru phút 28 bằng cú sút ở mép khu cấm sau đợt phản công sắc bén.

Sang hiệp 2, New Zealand tung tiền đạo Chris Woods vào sân và họ thực sự làm thay đổi thế trận với những cú tạt bổng vào khu cấm cho tiền đạo cao kều của Burnley đánh đầu, nhưng Christian Ramos đã nhân đôi cách biệt phút 65 bằng cú sút cận thành sau một pha phạt góc, giúp Peru lần đầu dự vòng chung kết World Cup kể từ năm 1982.

Như vậy, sau 2 năm rưỡi tranh tài, vòng loại World Cup 2018 đã khép lại sau khi xác định 32 đội dự ngày hội lớn ở Nga, bao gồm 13 đội châu Âu, 5 đội châu Á, 3 đội Bắc Mỹ, 5 đội Nam Mỹ, 5 đội châu Phi, cùng chủ nhà Nga.

32 ĐỘI DỰ VÒNG CHUNG KẾT WORLD CUP 2018:

- Khu vực châu Âu: Pháp, Bồ Đào Nha, Đức, Serbia, Ba Lan, Anh, Tây Ban Nha, Bỉ, Iceland, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Thụy Điển, Croatia.

- Khu vực châu Á: Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Australia.

- Khu vực Nam Mỹ: Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, Peru.

- Khu vực Bắc Mỹ: Mexico, Costa Rica, Panama.

- Khu vực châu Phi: Ai Cập, Nigeria, Senegal, Morroco, Tunisia.

Tin cùng chuyên mục