Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM lần thứ 18-2006 mở rộng Việt Nam - Lào

Chặng 12 (Ngày 23-4): Quảng Ngãi – Quy Nhơn (179 km): Đeo bám và kèm cặp

Kết quả cá nhân chặng 12

Cũng vẫn một cái nắng oi bức quen thuộc! Cũng vẫn kiểu gió ngược khó chịu! Và cũng vẫn là một chiến thuật đeo bám và kèm cặp sát sao! Đó là lý do khiến mọi cuộc bứt phá (đến từ cả phía BVTV Sài Gòn – Dofilm lẫn Domesco Đồng Tháp Eximbank) đều trở nên vô nghĩa. Lại thêm một chặng đua mà khoảng cách được tạo ra giữa các tay đua với nhau là không đáng kể...

Chặng 12 (Ngày 23-4): Quảng Ngãi – Quy Nhơn (179 km): Đeo bám và kèm cặp ảnh 1

Nguyễn Nam Cực (trái) tung cú nước rút thắng chặng 12 trước Ngọc Ẩn, Ngọc Tú.Ảnh: Hoàng Hùng

Trước chặng đua thứ 12 – từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn – giới mộ điệu đều nóng lòng mong chờ những dấu hiệu khởi sắc khác biệt (so với chặng đua thứ 11 đầy buồn tẻ). Tuy nhiên, mọi chuyện đã diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Nghĩa là sự quyết liệt tăng lên rất cao, nhưng tính hấp dẫn tiếp tục suy giảm – mãi gần đích đến (cách khoảng 2 km), người ta mới được chứng kiến cuộc bứt phá thành công đầu tiên với 5 tay đua Nguyễn Nam Cực, Đặng Ngọc Tú (BVTV Sài Gòn – Dofilm), Trần Văn Ngọc Ẩn (Bưu điện Bến Tre), Huỳnh Văn Thuận (QK7) và Võ Thành Anh Khoa (Cần Thơ) tạo ra khoảng cách… 200 mét trước tốp đông phía sau.

Dưới sự hỗ trợ hết sức “nhiệt thành” của BVTV An Giang, cán cân lực lượng giữa Domesco Đồng Tháp Eximbank và tập thể BVTV Sài Gòn – Dofilm (cùng với Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé) đã trở nên cân bằng hơn. Các nỗ lực dãn cách biệt của BVTV Sài Gòn – Dofilm không còn diễn ra quá dễ dàng như trước đây và như đã biết, Domesco Đồng Tháp Eximbank vẫn kiên nhẫn chờ con đèo tiếp theo để tạo ra những thay đổi chóng mặt như ở chặng đua thứ 10.

Chặng 12 (Ngày 23-4): Quảng Ngãi – Quy Nhơn (179 km): Đeo bám và kèm cặp ảnh 2
Đoàn đua trên đường từ Quảng Ngãi về thành phố Quy Nhơn. Ảnh: Hoàng Hùng

Tất nhiên, không thể phủ nhận nỗ lực đáng kể từ phía BVTV Sài Gòn – Dofilm. Nguyễn Nam Cực đã xuất sắc thoát khỏi mọi sự đeo đuổi sát sao để về đích chặng 12 ở vị trí thứ nhất. Đặng Ngọc Tú cũng xuất sắc giành vị trí thứ ba. Nhờ vậy, BVTV Sài Gòn – Dofilm gia tăng thêm được cách biệt với Domesco Đồng Tháp Eximbank và BVTV An Giang hơn 1 phút nữa. Nhưng chiếc Áo vàng đang có dấu hiệu tuột dần khỏi sự kiểm soát của BVTV Sài Gòn – Dofilm.

Cho đến giờ phút này, khi tính quyết liệt mỗi lúc một tăng, các đội đua đã bắt đầu nhen nhóm những biểu hiện cay cú và chơi xấu lẫn nhau. Đây là một điều đáng trách và hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn trong chặng đua tiếp theo – chặng đua thứ 13 vào sáng nay 24-4 từ Quy Nhơn đi Tuy Hòa (dài 101 km).

Bài: ĐỖ HOÀNG

Kết quả cá nhân chặng 12

1/ Nguyễn Nam Cực (BVTV Sài Gòn – Dofilm) 4g34p53, tốc độ trung bình: 39,047 km/giờ
2/ Trần Văn Ngọc Ẩn (Bưu điện Bến Tre) 4.34.57
3/ Đặng Ngọc Tú (BVTV Sài Gòn – Dofilm) 4.34.59
Kết quả đồng đội chặng 12
1/ BVTV Sài Gòn – Dofilm 13g45p06
2/ Bưu điện Bến Tre 13.45.37
3/ Cần Thơ 13.45.55

Bảng tổng sắp cá nhân sau 12 chặng

1/ Lê Nguyễn Thành Nhân (BVTV An Giang) 39g05p17
2/ Trịnh Sang Đông (Domesco Đồng Tháp Eximbank) 39.06.28
3/ Lưu Quốc Quang (Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé) 39.07.23

Bảng tổng sắp đồng độisau 12 chặng

1/ BVTV Sài Gòn – Dofilm 117g03p11
2/ Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé 117.11.04
3/ BVTV An Giang 117.14.56
Áo trắng: Bùi Minh Thuỵ (Vĩnh Long) – 20 điểm.

Thông tinliên quan

Trật tự chưa thay đổi

Mai Công Hiếu độc diễn trên những con đèo

Chặng đua thứ 9: Đua vòng Phú Xuân – Trường Tiền (20 vòng, 42 km)

Chặng 8: Mai Nguyễn Hưng giành lại Áo vàng

Domesco Đồng Tháp – Eximbankthu ngắn khoảng cách

Chặng 7: Thà Khẹt – Savanakhet (125 km)

Lê Văn Động vẫn giữ Áo vàng

Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 18-2006, chặng 6: Paksan – Thà Khẹt 

Tay đua Nguyễn Quốc Dũng về nhất chặng 5

Chặng 4: Domesco Đồng Tháp lên tiếng

Chặng 3 (ngày 11-4): Thanh Hóa – Vinh (137 km): Thế và lực

Sự trở lại của Mai Công Hiếu

Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM: Lại là Lưu Quốc Quang 

Trần Minh Đức tạm thời giữ Áo vàng

 Lưu Quốc Quang đoạt áo vàng chặng đầu tiên

Tin cùng chuyên mục