Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM lần thứ 18-2006

Trật tự chưa thay đổi

Sau những biến đổi hết sức chóng mặt ở chặng leo đèo đầu tiên (chặng thứ 10), các đội đua (đặc biệt là BVTV Sài Gòn – Dofilm và Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé) đã tổ chức ghìm nhau thật chặt trong chặng đua thứ 11 từ Đà Nẵng đi Quảng Ngãi. Do vậy, kể từ khi xuất phát ở Quảng trường 29-3 của Thành phố Đà Nẵng (phía trước Tượng đài liệt sĩ) cho đến khi về đến vạch đích tại Đại lộ Hùng Vương ở Quảng Ngãi, cả đoàn đua vẫn dính thành một chùm.

Trật tự chưa thay đổi ảnh 1

Tay đua Nguyễn Khắc Lộc (Vĩnh Long) về nhất chặng 11 Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Vị trọng tài nhận trách nhiệm đeo bảng báo sự phân tốp của đoàn đua hoàn toàn… thất nghiệp trong chặng đua thứ 11. Người ta nhiều lần nhìn thấy ông dừng lại quan sát và bấm giờ.

Tuy nhiên, chiếc bảng thân thuộc trên lưng ông đã không một lần được sử dụng đến. 20 km, 50 km rồi 90 km… không có một bến động lớn lao nào xảy ra với đoàn đua – nghĩa là không một tay đua nào hay một nhóm các tay đua nào tạo ra được bứt phá thành công.

Với những nỗ lực lớn lao, tại đích đến, tay đua Nguyễn Khắc Lộc của Vĩnh Long đã rút thắng người về nhì hơn một thân xe và giành chiến thắng chặng. Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp Eximbank) lần đầu tiên tại Cúp Truyền hình TPHCM lần thứ 18 – 2006 giành một trong 3 thứ hạng đầu tiên của một chặng đua: anh về thứ nhì ở chặng đua thứ 11 này. Vị trí thứ 3 thuộc về Hồ Văn Phúc (một tay đua khác của Vĩnh Long) – và anh này cũng giành giải thưởng Áo trắng của chặng.

Sau kết quả của chặng 11, thứ hạng và khoảng cách giữa các tay đua và các đội đua với nhau hầu như vẫn giữ nguyên. Sáng nay 23-4, đoàn đua sẽ tiếp tục đua chặng thứ 12 từ Quảng Ngãi đi Quy Nhơn (dài 175 km). 

* Kết quả cá nhân chặng 11

1/ Nguyễn Khắc Lộc (Vĩnh Long) 3g13p54
2/ Trịnh Phát Đạt (Domesco Đồng Tháp Eximbank) 3.13.54
3/ Hồ Văn Phúc (Vĩnh Long) 3.14.00

* Kết quả đồng đội chặng 11

1/ Vĩnh Long 9g41p58
2/ Domesco Đồng Tháp Eximbank 9.42.06
3/ QK7 9.42.12

* Bảng tổng sắp cá nhân sau 11 chặng

1/ Lê Nguyễn Thành Nhân (BVTV An Giang) 34g29p51
2/ Trịnh Sang Đông (Domesco Đồng Tháp Eximbank) 34.31.02
3/ Lưu Quốc Quang (Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé) 34.32.09

* Bảng tổng sắp đồng đội sau 11 chặng

1/ BVTV Sài Gòn – Dofilm 103g18p05
2/ Nông nghiệp Sài Gòn – Paksé 103.24.57
3/ BVTV An Giang 103.28.38.

ĐỖ HOÀNG
 

Tin cùng chuyên mục