Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình TPHCM lần thứ 18-2006

Lê Văn Động vẫn giữ Áo vàng-

Chặng 6 diễn ra ngày 16-4, các tay đua phải “nuốt” một khối lượng làm việc nặng nhọc vì đây là chặng dài nhất giải với quãng đường 193 km. Tuy giữ được áo vàng, vị trí của Lê Văn Động (Cần Thơ) đang bắt đầu tỏ ra lung lay.

Lê Văn Động vẫn giữ Áo vàng- ảnh 1

Đoàn đua trên đất bạn Lào.

Anh chỉ về đích với vị trí 43 ở chặng này và thua tốp đầu gần 2 phút. Nghĩa là chỉ cần bị “nhốt” ở tốp cuối, Lê Văn Động phải giã từ chiếc áo vàng thân thương.

Và mọi chuyện là hoàn toàn có thể xảy ra khi BVTV SG Dofilm đang áp dụng chiến thuật “xa luân chiến” – mỗi chặng đưa một tay đua chủ lực lên “đánh” ở tốp đầu.

Trở lại diễn biến chặng 6, ngay sau khi xuất phát tại Paksan, một nhóm 14 tay đua đã chủ động bứt tốp ra đi, có lúc khoảng cách so với nhóm sau khoảng 3 phút.

Tuy nhiên, những nỗ lực không ngừng của tốp đông phía sau khiến khoảng cách thu hẹp dần chỉ còn 2 phút. Tại đích đến, Trương Nguyễn Thành Nhân (Hà Nội) rút thắng Lê Đức Thắng (Bến Tre), lần đầu tiên mang niềm tự hào cho đội đua duy nhất của phía Bắc. Hồ Văn Phúc (Vĩnh Long) về thứ 3.

Sáng nay 17-4, đoàn đua chạy chặng 7: Thà Khẹt - Savanakhét (134 km).

Kết quả cá nhân chặng 6

1/Trương Nguyễn Thành Nhân (Hà Nội) 4 giờ 55 phút 58 giây, tốc độ trung bình 39,250 km/giờ.
2/ Lê Đức Thắng (Bến Tre) 4 giờ 56 phút 02 giây
3/ Hồ Văn Phúc (Vĩnh Long) 4 giờ 56 phút 16 giây

Tổng sắp cá nhân sau 6 chặng

1/ Lê Văn Động (Cần Thơ) 20 giờ 13 phút 33 giây
2/ Đặng Ngọc Tú (BVTVSG Dofilm) 20 giờ 16 phút 48 giây
3/ Lý Quốc Toàn (Nông nghiệp SG Paksé) 20 giờ 16 phút 55 giây.

Tổng sắp đồng đội sau 6 chặng

1/ Nông nghiệp SG Paksé: 60 giờ 33 phút 51 giây
2/ BVTV SG Dofilm 60 giờ 39 phút 04 giây
3/ Đồng Tháp: 60 giờ 44 phút 09 giây

Điểm áo trắng: Bùi Minh Thụy - 8 điểm.
 

Tin cùng chuyên mục