Cuộc đua xe đạp Cúp truyền hình

Tay đua Nguyễn Quốc Dũng về nhất chặng 5

Chặng 5: Viêng Chăn – Paksan (ngày 15-4)

Chặng 5: Viêng Chăn – Paksan (ngày 15-4)

Chặng thi đấu thứ 5 từ Viêng Chăn trở về Paksan đã chứng kiến một cuộc đổi áo Vàng ngoạn mục. Ngay khi rời khỏi thành phố Viêng Chăn, một tốp gồm 14 tay đua trong đó có Nguyễn Quốc Dũng (Nông nghiệp SG-Paksé), Lê Văn Động (Cần Thơ), Trần Tử Dương (An Giang), Đặng Phước Hòa (Huế), Ngọc Tú (BVTV Sài Gòn Dofilm)... đã tổ chức bứt phá ra khỏi tốp đông và vượt lên phía trước.

Tay đua Nguyễn Quốc Dũng về nhất chặng 5 ảnh 1
Đoàn đua chạy chặng 5 từ Viêng Chăn về Paksan. Ảnh: Hoàng Hùng

Thời tiết khá mát mẻ (có mưa) khiến tốc độ của tốp này mỗi lúc một tăng, khoảng cách giữa tốp 1 với nhóm sau có lúc lên đến 5 phút 40 giây hoặc hơn nữa. Khi còn cách đích khoảng 70km, trời bỗng mưa nặng hạt, điều này đã khiến nỗ lực bám đuổi của các tay đua nhóm sau với tốp đầu càng lúc càng mong manh...

Ở đích đến, Quốc Dũng đã rút thắng Tử Dương để về đầu. Đặng Phước Hòa về thứ ba. Tuy chỉ về đích thứ 14, nhưng tay đua Lê Văn Đông vẫn kịp tạm “giật” chiếc áo Vàng chung cuộc từ tay Mai Nguyễn Hưng, khi anh này bị kẹp dính chặt ở tốp cuối.

Sáng nay 16-4, đoàn đua chạy chặng 6 Paksan đi Tà Khẹt (189 km).

Kết quả cá nhân chặng 5
1/ Nguyễn Quốc Dũng (Nông nghiệp SG-Paksé), 3g25p55giây, tốc độ trung bình 41,126 km/giờ
2/ Trần Tử Dương (An Giang), 3:25:59.
3/ Đăng Phước Hòa (Huế), 3:26:01.

Tổng sắp cá nhân sau 5 chặng
1/ Lê Văn Động (Cần Thơ), 15:14:44.
2/ Đặng Ngọc Tú (BVTV Sài Gòn Dofilm), 15:18:38.
3/ Nguyễn Văn Đức (An Giang), 15:18:49.

Tổng sắp đồng đội sau 5 chặng
1/ Nông nghiệp Sài Gòn Paksé, 45:39:53.
2/ BVTV Sài Gòn Dofilm, 45:48:14.
3/ Đồng Tháp, 45:53:19

Tin cùng chuyên mục