Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ quan điểm về đầu tư cơ sở vật chất cho SEA Games 2021

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 tại Hà Nội trong ngày 11-1 và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tham dự và đưa ra ý kiến chỉ đạo...

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị của ngành Văn Hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: PHẠM ĐĂNG
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại Hội nghị của ngành Văn Hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: PHẠM ĐĂNG

Ngoài các chỉ đạo về lĩnh vực văn hóa và du lịch, liên quan tới vấn đề thể thao, đặc biệt về công tác tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á năm 2021 (SEA Games 2021) mà Việt Nam chuẩn bị lập đề án đăng cai, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói: “Câu chuyện đăng cai SEA Games là việc tuần tự, kiểu gì chúng ta cũng phải làm. Thế nhưng, tinh thần của Chính phủ là ngân sách Trung ương không có tiền cho xây dựng cơ sở vật chất. Đề nghị Bộ VH-TT-DL làm việc cụ thể với TPHCM về vấn đề này”.

Mới đây, TPHCM đã đề xuất xin là điểm chính tổ chức SEA Games năm 2021 với tổng kinh phí dự trù khoảng 15.612 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng và xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho toàn Khu Liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc (tại Quận 2) gần 8.140 tỷ đồng, kinh phí chi trực tiếp để đăng cai SEA Games năm 2021 gần 7.480 tỷ đồng.

Tại tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ VH-TT-DL về đề án đăng cai SEA Games năm 2021, và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (Paragames), UBND TPHCM khẳng định sẽ tập trung đầu tư 3 công trình trọng điểm đảm bảo tiến độ phục vụ Đại hội đó là dự án xây dựng Trung tâm TDTT Phan Đình Phùng (tại Quận 3). Dự án này có tổng vốn đầu tư khoảng hơn 1.950 tỷ đồng, theo hình thức hợp đồng hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng quỹ đất và đầu năm 2018 sẽ khởi công.

Dự án tiếp theo là SVĐ chính tại Khu Liên hợp TDTT Quốc gia Rạch Chiếc (diện tích hơn 180 ha) với 12 hạng mục chính. TPHCM chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu đề xuất dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu Liên hợp cũng theo hình thức hợp đồng hoàn vốn cho nhà đầu tư bằng quỹ đất. Dự án thứ 3 là xây dựng Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT TPHCM (Khu trường đua Phú Thọ, tại Quận 11). Kinh phí đầu tư hơn 1.280 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách và sau SEA Games năm 2021, đây là nơi đào tạo VĐV thể thao của TPHCM.

Tin cùng chuyên mục