Phát triển thể thao thành tích cao từ mô hình CLB

TPHCM là một trong những đơn vị đi đầu cả nước trong công tác đào tạo VĐV đỉnh cao cũng như phát triển phong trào TDTT toàn dân. Việc hình thành và duy trì hoạt động hiệu quả các CLB cơ sở cũng là bước chuẩn bị cần thiết của nhiều bộ môn hướng đến phát triển thể thao thành tích cao.

CLB wushu quận 3 là nơi tập luyện của cả VĐV phong trào và tuyển thủ chuyên nghiệp, ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ảnh: NGUYỄN ANH
CLB wushu quận 3 là nơi tập luyện của cả VĐV phong trào và tuyển thủ chuyên nghiệp, ở nhiều độ tuổi khác nhau. Ảnh: NGUYỄN ANH

Từ khi bộ môn wushu du nhập vào TPHCM, CLB wushu quận 3 (sinh hoạt tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương) đã trở thành đơn vị đi đầu trong việc phát triển phong trào tập luyện. Vào mỗi 17 giờ 30 đến 19 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương lại nhộn nhịp hẳn lên bởi tiếng hô đếm nhịp khởi động của các học viên. Sau các bài tập khởi động, thể lực như bật cóc, chạy tốc độ, xoạc chân…, học viên sẽ tiến hành tập đá cơ bản công, chia tổ hợp, phân đoạn để tập bài dưới sự hướng dẫn của HLV.

CLB wushu quận 3 hiện là nơi sinh hoạt của khoảng 10 học viên (phong trào và chuyên nghiệp), tập luyện các nội dung Taolu (biểu diễn). Theo chia sẻ của HLV Lê Gia Hân, các học viên nhỏ tuổi sẽ cần rèn luyện sự dẻo dai, linh hoạt trong từng động tác, trong khi các em ở độ tuổi trung học hoặc học viên trưởng thành sẽ được tập các động tác bay đá, phi cước toàn phong…

Phát triển thể thao thành tích cao từ mô hình CLB ảnh 1 Các học viên tập luyện các bài tập từ cơ bản đến nâng cao. Ảnh: NGUYỄN ANH
“Nội dung Taolu thiên về biểu diễn nên sẽ tập trung về nội lực nhiều hơn. Điều này cần trải qua nhiều năm tập luyện mới hình thành được và giúp phát triển một cơ thể dẻo dai. Từ đây, CLB luôn chú trọng cho các em tập luyện một cách bài bản để hình thành các kỹ năng về sau. Một bài tập để thuộc cần 2 – 3 tuần, nhưng để bài nhuần nhuyễn và đẹp mắt để thi đấu cần vài tháng đến 1 năm tập luyện”, HLV Gia Hân cho biết.

Võ sư Thái Hồng Đông, Trưởng bộ môn wushu quận 3 cho hay, qua nhiều năm hình thành và phát triển, CLB đã trở thành cái nôi sản sinh nhiều gương mặt VĐV nổi bật cho đội tuyển wushu TPHCM cũng như đội tuyển quốc gia như Trần Lê Thanh Trúc, Trần Phan Anh Tuấn, Phùng Thị Mỹ Linh…Hiện nay, CLB wushu quận 3 đóng góp 2 VĐV Lưu Phạm Thanh Thanh và Bùi Thị Cẩm Tiên cho đội tuyển wushu TPHCM.

Tin cùng chuyên mục