Phạm Trần Gia Phúc đoạt HCV cờ nhanh nhóm tuổi trẻ vô địch thế giới 2017

Sau 2 năm, cờ vua Việt Nam tiếp tục có VĐV Phạm Trần Gia Phúc đoạt HCV khi thi đấu cấp độ nhóm tuổi trẻ vô địch thế giới 2017.
Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc. Nguồn: tư liệu
Kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc. Nguồn: tư liệu
Cờ vua Việt Nam đang thi đấu giải cờ nhanh, cờ chớp vô địch nhóm tuổi trẻ U8, U10, U12 thế giới 2017 tại Belarus. Giải này, gương mặt nổi tiếng Nguyễn Lê Cẩm Hiền đã không tham gia thi đấu.
Sau tối tranh tài 3-6 (theo giờ địa phương), đội cờ vua trẻ Việt Nam có nam kỳ thủ Phạm Trần Gia Phúc được vinh danh tại đấu cờ nhanh nhóm tuổi U8. Sau 9 ván đấu cờ nhanh, Gia Phúc thắng 8 và thua 1 nên có tổng 8 điểm để xếp nhất. Các kỳ thủ Vetokhin Savva (Nga) và Vingris Mikelis (Latvia) cùng điểm số như Gia Phúc nhưng xếp sau do thấp hơn về chỉ số phụ.
Chiếc HCV nhóm tuổi U8 cờ nhanh nhóm tuổi trẻ thế giới 2017 của Gia Phúc là thành công đáng ghi nhận cho kỳ thủ này. Cách đây 2 năm, tại giải cờ vua nhóm tuổi trẻ thế giới 2015 cờ tiêu chuẩn, cờ vua Việt Nam từng có Nguyễn Lê Cẩm Hiền đoạt HCV của U8 nữ.
Cách đây 2 tháng, Phạm Trần Gia Phúc từng giành HCV cờ tiêu chuẩn nhóm tuổi U8 tại giải vô địch nhóm tuổi trẻ châu Á 2017. Gia Phúc là kỳ thủ nhí được đào tạo cờ vua tại TPHCM. Kỳ thủ này cũng có người chị gái Phạm Trần Gia Thu cũng là 1 kỳ thủ cờ vua.
Cùng tại nội dung cờ nhanh của giải vô địch nhóm tuổi trẻ thế giới 2017 ở Belarus, kỳ thủ Nguyễn Quốc Hy (U12) chỉ có hạng 7. cờ vua Việt Nam có thêm HCĐ của Mai Hiếu Linh (U8 nữ), Nguyễn Linh Đan (U10 nữ) và Nguyễn Thiên Ngân (U12 nữ).
Ngày 4-6 (theo giờ địa phương), giải sẽ thi đấu 9 ván cờ chớp với các cuộc tranh tài ở nhóm tuổi U8, U10, U12 (nam, nữ) đồng thời bế mạc giải.

Tin cùng chuyên mục