Tại Asian Indoor Games 3-2009, ở nội dung đối kháng môn pencak silat có đến 7 võ sĩ chủ nhà lọt vào chung kết và đoạt 6 HCV. Bên cạnh đó, Việt Nam cũng giành 1 HCV, 1 HCB thi quyền để bước lên ngôi vô địch toàn đoàn một cách thuyết phục. Thành tích này đang củng cố niềm tin để pencak silat Việt Nam bước vào đấu trường SEA Games 25 sắp tới. Pencak silat Việt Nam phấn đấu đứng đầu tại SEA Games 25. Ảnh: Quang Minh
Silat mang phong cách Việt Nam
Dù đến với pencak silat muộn hơn một số nước trong khu vực, nhưng giờ đây, Việt Nam đã nhanh chóng trở thành một thế lực mạnh mẽ trên đấu trường quốc tế ở môn võ này. Đạt được những thành công trên là quá trình nghiên cứu của BHL từ nhiều năm khi vận dụng một số đòn thế đặc sắc của võ thuật cổ truyền Việt Nam, nhưng phù hợp với luật thi đấu pencak silat.
HLV trưởng Nguyễn Xuân Hải giải thích thêm: “Lối đánh pencak silat của các nước khá đơn phương, chủ yếu là tấn công vào giáp. Tuy nhiên, khi vào trận, các võ sĩ thủ lại khá kín kẽ nên rất khó ghi điểm. Để có thể vượt qua họ, các võ sĩ Việt Nam đã tập trung rèn luyện các kỹ thuật đánh ngã. Chính những kỹ thuật quét chân, cắt kéo… nên pencak silat Việt Nam đã hình thành một phong cách thi đấu riêng khá thành công”.
Trong năm 2009 có 3 giải đấu quan trọng, nhưng lực lượng các nước tham dự không đồng đều. Indonesia không dự giải vô địch Đông Nam Á, trong lúc khá nhiều nước đưa đội hình mạnh nhất đến đại hội võ thuật này. Đến AIG 3, Malaysia chỉ đưa đội hình 2, Indonesia đưa sang một vài hạng cân mạnh, chỉ có Singapore, Brunei, Thái Lan cử những VĐV gạo cội.
“Tất nhiên, các nước trong khu vực đều tập trung cho cuộc hội ngộ ở SEA Games 25, đây sẽ là cuộc đua tranh rất căng thẳng và quyết liệt hơn cả AIG 3”, HLV trưởng Nguyễn Xuân Hải bày tỏ.
Quyết liệt hơn cả AIG 3
Chính vì sự quyết liệt hơn cả AIG 3 mà BHL pencak silat Việt Nam đã nghiên cứu khá kỹ lực lượng các nước để chuẩn bị các đối sách phù hợp, bởi SEA Games 25 chỉ cho mỗi quốc gia tham dự 2/4 nội dung thi quyền, 4/6 hạng cân đối kháng nữ và 6/8 hạng cân đối kháng nam.
Hiện nay, ở hạng cân 65kg nam có võ sĩ Thái Lan và Malaysia từng lên ngôi VĐTG, hoặc võ sĩ Indonesia hạng 60 kg nữ rất mạnh… Từ số hạng cân đăng ký bị giới hạn, cũng như lực lượng đối thủ khá mạnh nên Việt Nam sẽ không góp mặt ở 2 hạng cân trên.
Ở các hạng cân còn lại, pencak silat Việt Nam dựa vào những gương mặt từng chinh chiến trên đấu trường quốc tế những năm qua như: Trần Văn Toàn (55kg, HCB AIG 3), Nguyễn Bá Trình (60kg, VĐTG 2007), Vũ Thế Hoàng (80kg, VĐTG 2007, VĐ SEA Games 23), Nguyễn Thanh Quyền (85kg, VĐ AIG 3), Huỳnh Thị Thu Hồng (55kg, VĐTG 2007), Nguyễn Thị Phương Thúy (65kg, VĐ AIG 3), Lê Thị Hồng Ngoan (70kg, VĐTG)…
Xét về thực lực, các võ sĩ Việt Nam không hề thua kém các nước bạn, nhưng nỗi lo lớn nhất vẫn là... BTC và trọng tài. Còn nhớ tại SEA Games 24-2007, tuy vẫn tổ chức thi đấu từ vòng loại đến chung kết hạng cân 85kg, nhưng sau khi võ sĩ Indonesia thất bại trước Nguyễn Thanh Quyền trong trận tranh chấp HCV, BTC lại “chơi khăm” bằng cách không trao huy chương cho võ sĩ Việt Nam với lý do võ sĩ Malaysia... nặng trên 85kg.
Mất chiếc HCV đó, pencak silat Việt Nam đã rơi xuống hạng ba toàn đoàn. Trong khi đó, ở 2 nội dung thi quyền (đơn nữ và đôi nam), trình độ biểu diễn của Việt Nam cũng rất vững vàng và đẹp mắt, nhưng do đây là nội dung phụ thuộc vào cảm tính của trọng tài nên cửa lấy HCV hơi khó.
Tại SEA Games 25, pencak silat thi đấu từ ngày 12 đến 17-12. Lần này, dù chỉ đăng ký 3 HCV, nhưng với thực lực sẵn có, BHL pencak silat Việt Nam phấn đấu vượt chỉ tiêu để giành vị trí hạng nhất toàn đoàn.
Trúc Quỳnh
Các tin, bài viết khác
-
HLV Arteta mong chờ vào điều… viển vong nhất
-
Liverpool vẫn nguyên vẹn khát khao “cú ăn 4”
-
Hạn chế số lượng phóng viên chung kết bóng đá và Lễ bế mạc SEA Games 31 diễn ra xúc tích
-
HLV Park Hang-seo áp lực trước trận chung kết SEA Games 31
-
Real và màn tổng dợt cuối nhẹ nhàng
-
Rangnick tin cầu thủ Man.United biết cần phải làm gì ở trận cuối
-
Lịch sử đưa Đức Tuân giúp bóng bàn nam Việt Nam giành trọn bộ HCV đồng đội, đôi, cá nhân SEA Games
-
HLV Li Huan Ning: Tôi có quân bài của mình và đưa ra sân khi thích hợp
-
Guardiola: “Tôi có cảm giác chúng tôi sẽ làm mọi thứ cực kỳ tốt”
-
Mbappe trở mặt, từ chối sang Real Madrid, ở lại PSG để nhận lương 100 triệu euro/năm