Hôm qua, sau hai buổi tập ông Riedl đều trò chuyện với giới truyền thông. Sự cởi mở ấy khác hẳn với thái độ khó chịu trước đây mỗi khi ông bị báo giới “quay”. Những buổi trò chuyện ấy ông trải lòng ra với lời kêu gọi người hâm mộ và giới truyền thông đừng tạo áp lực lên đội tuyển...…
Hơn ai hết ông Riedl hiểu VTV-T&T Cup là một giải “xương” cho chủ nhà nếu ba đại diện của Úc, Iran và Uzbekistan nghiêm túc đưa đúng thành phần U-23 tham dự.
Hơn ai hết, ông hiểu người hâm mộ đang rất chờ đợi một đội tuyển khỏe khoắn hơn, lành mạnh hơn và cũng chơi hay hơn đội tuyển từng đoạt huy chương bạc SEA Games 23.
Sự kỳ vọng của người hâm mộ bao giờ cũng lớn nhất là đối với đội tuyển mà họ tin yêu, nhưng với giải đấu này thì ông Riedl mong mọi người có một cái nhìn thực tế hơn và hiểu được những gì thuộc về nỗ lực vượt bậc của đội tuyển trong giai đoạn muốn làm mới nhưng gặp nhiều hạn chế.
Với việc ông Riedl đã xác định Mạnh Dũng – Hồng Minh (Đà Nẵng) sau khi tham dự AFC Champions League về sẽ cần thời gian hồi phục hoàn toàn và không có mặt trong trận khai mạc, cho thấy ông không đặt nặng chuyện phải ép ra một đội hình mạnh nhất và an toàn nhất cho một giải được nhiều người kỳ vọng. Nỗi khó khăn mà ông đang muốn mọi người chia sẻ là con người chỉ có thế và thời gian chỉ có bấây nhiêu nên hãy hiểu cho đội tuyển bởi họ đã nỗ lực và cố gắng tất cả với những gì có thể.
Hôm qua, việc ban huấn luyện quyết định thay Trường Giang bằng Minh Thiện đã nằm ngoài sự tiên liệu của nhiều người, trong đó có giới truyền thông khi nhiều người vẫn cứ muốn Đức Dương (Nam Định) vào vị trí đấy. Những ý kiến đóng góp cho sự thay đổi này cũng không ít bởi Minh Thiện vốn không nổi bật qua lượt đi V-League nhưng chắc chắn ban huấn luyện có cách tính riêng của mình qua việc cân nhắc từng vị trí dù là chỉ gọi lên để ngồi dự bị.
Thực tế thì chưa ai đặt ra chỉ tiêu cho thầy trò ông Riedl tại VTV-T&T Cup, nhưng sống lâu ở Việt Nam và hiểu bóng đá Việt Nam nên ông Riedl biết mình đang phải gánh những trọng trách nặng nề nơi một giải mà đội tuyển đang được kỳ vọng sẽ hồi sinh sau giai đoạn tối tăm nhất.
Trao đổi với báo chí, ông không mong muốn các đội khách mang sang thành phần yếu vì như thế cuộc cọ xát và thử lửa của đội tuyển sẽ vô bổ. Nhưng nếu các vị khách mời từ các châu lục ấy tôn trọng những nhà tổ chức và đem đến đúng thành phần U-23 của quốc gia mình thì rất tốt cho cuộc cọ xát nhưng lại rất khó cho việc đạt thành tích cao.
Với những gì ông Riedl dặn dò và tâm sự qua lời trần tình “Đừng tạo áp lực lên đội tuyển”, hãy cứ xem thành tích của đội tuyển là sức đề kháng và là diện mao mới nơi những con người không mới.
Nói như những nhà chuyên môn là hãy thắng bằng đúng cách và đúng chất của mình hoặc nếu có thua (vì đối thủ quá mạnh) thì cũng phải biết cách thua.
Người hâm mộ sẵn sàng chờ ông và chờ một đội tuyển lành mạnh với một hình hài mới chứ không đòi hỏi thành tích phải vô địch như LG Cup và Agribank Cup.
Không tạo áp lực lên đội tuyển để thông cảm với những khó khăn mà chúng ta chưa thể hoàn thiện được chứ không có nghĩa là đá thế nào cũng được.
Các tin, bài viết khác
-
Viettel FC - Kuala Lumpur City (18g ngày 10-8): Chiến thắng để xốc tinh thần
-
Roller sports hướng đến chuyên nghiệp hóa
-
Barca gây ấn tượng mạnh nhất trước mùa giải mới
-
Trận Siêu cúp châu Âu “dễ” nhất của Real Madrid?
-
Việt Nam quyết tâm thăng hạng
-
PSG chuẩn bị đón 'nhạc trưởng' Napoli
-
Montreal Masters: Daniil Medvedev bị chỉ trích “quay lưng lại với đất nước”, Karen Khachanov thắng trận thứ 200
-
HLV của Viettel FC im lặng trước tin đồn mâu thuẫn với ngoại binh
-
Ra mắt tân HLV trưởng đội tuyển futsal Việt Nam
-
U16 Việt Nam gặp Thái Lan ở bán kết giải Đông Nam Á 2022