HLV Park Hang-seo mở đầu bằng lời cám ơn đến Chính phủ, Bộ Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Tổng cục Thể dục Thể thao đã cho phép đội tuyển U22 Việt Nam tập trung trong bối cảnh khó lường của dịch Covid-19. Đồng thời ông Park thông báo tất cả thành viên đều có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 để tiến hành tập luyện theo kế hoạch.
Đợt tập trung thứ hai của đội tuyển U22 Việt Nam trong năm 2020 kéo dài 12 ngày, ông thầy Hàn Quốc gọi đến 48 cầu thủ từ V-League đến Giải hạng Nhì. Lý giải về bản danh sách kỷ lục này, ông nói: “Ban huấn luyện trong thời gian vừa qua không có nhiều thông tin về các cầu thủ U22 Việt Nam vì rất ít cầu thủ dưới 22 tuổi thi đấu ở V-League và hạng thấp hơn.
Ảnh hưởng dịch Covid-19 khiến hai giải đấu vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup 2020 được dời sang năm 2021. Đồng nghĩa ông Park và ekip trợ lý sẽ đối mặt với lịch thi đấu “dồn toa” của đội tuyển quốc gia và hai giải đấu quan trọng khác của đội tuyển U23 Việt Nam là vòng loại U23 châu Á 2022 và SEA Games 31 vào năm sau.
Về SEA Games 31 tổ chức tại Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết thời điểm hiện tại chưa thể trả lời về việc có bảo vệ được tấm HCV hay không. Tuy nhiên ông thầy 62 tuổi khẳng định sẽ cố gắng từng công đoạn một như cách đội tuyển U22 Việt Nam đã làm trong năm 2019.
Hiện tôi phụ trách hai đội tuyển nên sang năm quỹ thời gian trùng lặp rất nhiều. Chúng tôi tập trung vào vòng loại World Cup 2022, đó là mục tiêu quan trọng nhất. V-League tạm dừng nên tôi không tập trung được nhưng sau khi giải đấu này trở lại tôi sẽ có ngày tập trung đội tuyển quốc gia. Tổ chức sơ đồ chiến thuật để đạt được mục tiêu vào vòng loại cuối cùng”.
Điều HLV Park Hang-seo lo ngại bên cạnh những giải đấu quốc tế, các tuyển thủ ở hai đội tuyển sẽ “cày ải” ở các giải đấu quốc nội tại mùa giải 2021. Ông Park đề xuất VFF, VPF (Cty CP Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam) sẽ điều chỉnh lịch thi đấu phù hợp để ông có thể dành thời gian tốt nhất cho các đội tuyển.
Chỉ hơi khó là các cầu thủ U22 thì tôi nắm được ít thông tin. Ở Giải hạng nhất họ có thi đấu nên tôi đã cử hai người đi hết sân này đến sân khác để xem năng lực. Tiếc là tôi chưa nắm được hết năng lực của họ vì chưa thi đấu nhiều”.