Chiều 27-2, tại Trường Đại học Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM, toàn bộ 7 thành viên Hội đồng Thẩm định và Xét duyệt đều có những đánh giá khách quan và nghiêm túc trước khi công nhận Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục với tên gọi Xây dựng một số tiêu chuẩn giám định hiệu quả công tác huấn luyện thể lực trong thời kỳ chuẩn bị của CLB Sông Lam Nghệ An- SLNA của Nghiên cứu sinh (NCS) Nguyễn Hồng Sơn, Hiệu trưởng Trường Năng khiếu thể thao Olympic, là phù hợp với thực tiễn, ra đời rất kịp thời để giúp công tác huấn luyện thể lực ở các đội bóng đang chơi V-League trở nên tốt hơn trong tương lai gần.

Tiến sĩ Nguyễn Hồng Sơn (giữa) và Hội đồng Thẩm định, Xét duyệt
PGS-TS Phạm Ngọc Viễn và TS Đặng Hà Việt, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia TPHCM, là 2 cán bộ hướng dẫn khoa học cho NCS Nguyễn Hồng Sơn.
Theo GS- TS Nguyễn Quý Phượng, Chủ tịch Hội đồng, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT TPHCM, Luận án của NCS Nguyễn Hồng Sơn được đánh giá cao về chất lượng, được thể hiện một cách khoa học và rút tỉa kinh nghiệm từ thực tiễn nghiên cứu công tác huấn luyện chuyên môn, thể lực cho cầu thủ tại CLB SLNA suốt những mùa giải 2013-2016. Là người tham gia hoạt động bóng đá nhiều năm, NCS Nguyễn Hồng Sơn từng là Trưởng bộ môn Bóng đá Trường Đại học TDTT TPHCM, đồng thời là 1 trong những giám sát xuất sắc và giàu uy tín của Việt Nam hiện nay. Do vậy, luận án này được xây dựng rất công phu, bài bản và mang tính thực tiễn cao, có thể đưa vào ứng dụng cho đào tạo cầu thủ tại CLB SLNA nói riêng và các CLB đang chơi ở giải V-League nói chung để gặt hái những thành công.
Luận án này tập trung khai thác và ứng dụng các tiêu chí đã lựa chọn để xây dựng một số tiêu chuẩn giám định vào thực tiễn công tác huấn luyện thể lực trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải của CLB SLNA. Thực tế, luận án chỉ ra rằng hầu hết các CLB chưa có hệ thống tiêu chuẩn giám định, phần lớn dựa vào kinh nghiệm và cảm nhận để đánh giá. Do đó, rất khó để xác định được chương trình huấn luyện phù hợp với VĐV. Ban huấn luyện của 14 CLB đang chơi tại V-League cần có 1 tiêu chuẩn giám định công tác huấn luyện thể lực. NCS Nguyễn Hồng Sơn đánh giá hệ thống đào tạo VĐV bóng đá tại Việt Nam hiện nay về quản lý huấn luyện và giám định khoa học vẫn còn nhiều hạn chế. Toàn bộ công việc được giao cho ban huấn luyện, không có ban chuyên môn kiểm tra, kiểm soát quá trình và thực tế cho thấy trình độ bóng đá của Việt Nam không có sự cải thiện lớn trong hơn 10 năm qua. Vì vậy, những nghiên cứu của luận án nói trên có thể giúp các CLB giải quyết được phần nào vấn đề của mình, trở nên chuyên nghiệp và bài bản hơn trong công tác huấn luyện thể lực, chuyên môn.
THANH LÂM
Các tin, bài viết khác
-
Từ 'huyền thoại giày chạy' tới 'biểu tượng khai phóng năng lượng'
-
Gala Sút 2020: Ngày hội của bóng đá trẻ Việt Nam
-
Cuộc thi Bông lúa vàng 2020 'Tỏa sáng tài năng cải lương': Người đẹp Bình Dương toả sáng
-
Phong cách sống #BFB: Built for Brilliance cùng ZenBook Flip Series
-
Samsung ra mắt Galaxy A12 và A02s có 4 camera ưu việt, dung lượng pin vượt trội
-
Viettel cung cấp dịch vụ 5G tại thành phố Thủ Đức
-
Ford tôn vinh sức mạnh và lối sống “chất” của chủ xe Ranger
-
Điểm nhấn tinh tế trong bộ sưu tập Manchester United mới của Kohler
-
Mercedes-Benz Việt Nam hỗ trợ 50% trước bạ đến hết tháng 2-2021
-
Viettel khai trương hệ thống thu phí tự động không dừng ePass