Oman buộc thầy trò đội tuyển Việt Nam phải chờ đợi trận cuối

Lượt trận cuối cùng của 2 bảng E và F diễn ra vào tối 17-1, thầy trò đội tuyển Việt Nam chỉ quan tâm đến 2 trận Oman - Turkmenistan và Lebanon - CHDCND Triều Tiên, bởi ảnh hưởng đến cuộc đua giành vé vớt. Ở trận đấu diễn ra lúc 20g30 ở bảng E, Oman đã giành vé đầy kịch tính trước Turkmenistan với chiến thắng 3-1.

Oman giành vé vào vòng 1/8 ờ phút bù giờ. Ảnh: AFC
Oman giành vé vào vòng 1/8 ờ phút bù giờ. Ảnh: AFC

Trước lượt đấu này, đội Việt Nam tạm xếp thứ ba với 3 điểm cùng hiệu số 4/5. Để giành vé đi tiếp, các cầu thủ Việt Nam trông chờ kết quả có lợi ở 2 trận còn lại. Cụ thể là ở trận Oman - Turkmenistan phải kết thúc với tỷ số hòa, hoặc Oman thắng cách biệt 1 bàn hoặc Turkmenistan thắng cách biệt dưới 4 bàn. Nếu xảy ra kết quả bất lợi thì đội Việt Nam lại trông chờ vào cuộc so tài giữa Lebanon - CHDCND Triều Tiên.

Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn khi hai đội vốn cùng có hy vọng đi tiếp nên đã nhập cuộc với quyết tâm cao. Mahajri ghi bàn thắng giúp Oman vượt lên dẫn 1-0 vào phút 20. Những nỗ lực sau đó của Turkmenistan đã có được bàn gỡ 1-1 vào phút 41 sau cú sút cận thành của Annadurdiyev.

Các cầu thủ Oman đẩy cao đội hình tấn công và phút 84, Gasshani ghi bàn thắng thứ 2 cho Oman từ pha kết thúc cận thành. Đến phút bù giờ cuối cùng (90+3), Musalami ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1 cho Oman từ cú đánh đầu cận thành.

Với kết quả trên, Oman giành vị trí thứ ba bảng E với 3 điểm cùng hiệu số 4/4, chính thức lấy vé vào vòng 1/8. Tấm thông hành cuối cùng vào vòng 1/8 sẽ là cuộc tranh đua giữa Việt Nam (3 điểm, 4/5) và Lebanon (0 điểm, 0/4).

Trận đấu diễn ra vào lúc 23 giờ ngày 17-11, nếu Lebanon giành chiến thắng cách biệt 4 bàn trước CHDCND Triều Tiên thì họ sẽ giật vé vào vòng 1/8 từ tay thầy trò HLV Park Hang-seo.

Tin cùng chuyên mục