Olympic Tokyo 2020 sẽ khởi tranh vào tháng 7 năm sau

Uỷ ban Olympic quốc tế (IOC) vừa nhóm họp cùng Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 trước khi cùng chọn ngày 23-7-2021 sẽ khởi tranh kỳ Thế vận hội buộc phải hoãn lại vì dịch Covid-19. 

Olympic Tokyo 2020 sẽ khởi tranh vào tháng 7 năm 2021.
Olympic Tokyo 2020 sẽ khởi tranh vào tháng 7 năm 2021.

Theo hãng tin Kyodo News, cuộc họp giữa IOC và các cơ quan tham gia tổ chức Olympic Tokyo 2020 chọn thời điểm khởi tranh sự kiện này vào tháng 7 và sẽ kết thúc vào ngày 9-8-2021. Lý giải của IOC cho hay đây là phương án tốt nhất, không bị chồng chéo với nhiều giải đấu quốc tế quan trọng trong năm 2021.

Dĩ nhiên, Olympic Tokyo 2020 vẫn sẽ giữ nguyên số lượng 33 môn và 339 nội dung thi đấu đã được ấn định từ lâu, chắc chắn sẽ là cuộc tranh tài hấp dẫn của hơn 10.000 VĐV đến từ khắp các châu lục trên thế giới. Người đứng đầu Ban tổ chức Yoshiro Mori cho hay: “Chúng tôi muốn tổ chức Olympic 2020 vào mùa hè, để giúp các VĐV chuẩn bị dù có trễ mất 1 năm. Những VĐV chưa giành được suất tham dự cũng có thêm cơ hội để hoàn thành mục tiêu của mình”.

Cũng theo ông Mori, rất nhiều đề xuất khác nhau về thời điểm tổ chức lại Olympic Tokyo 2020 được đưa ra, thậm chí có cả phương án tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh vào mùa Đông hoặc mùa Xuân. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc nhiều điểm, ngày 23-7-2021 được chọn là ngày khai mạc, còn ngày 9-8-2021 sẽ diễn ra lễ bế mạc.

Động thái dứt khoát của IOC cũng như Ban tổ chức Thế vận hội được đưa ra sau gần 1 tuần cả hai tổ chức này tuyên bố hoãn Olympic 2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Vì không diễn ra theo đúng lịch trình đã định, Nhật Bản có thể thiệt hại hàng tỷ USD. Tuy nhiên, dư luận quốc tế cho đây là động thái thích hợp giữa tình hình dịch bệnh đang lan rộng khắp thế giới.

Tin cùng chuyên mục