Tại kỳ Thế vận hội lần thứ 29 này, Thanh Đảo được chọn làm nơi tổ chức môn đua thuyền buồm. Thanh Đảo nằm trong bán đảo Sơn Đông, là thành phố biển rất nổi tiếng của Trung Quốc. Nơi đây phong cảnh đẹp tuyệt vời với biển xanh, trời xanh, cây xanh, núi xanh...
Không những thế, Thanh Đảo còn cuốn hút thiên hạ bởi nhiều danh hiệu cao quý đã được tôn vinh: thành phố lịch sử văn hóa của quốc gia, một thắng cảnh tham quan du lịch đặc sắc của đất nước, một trong 10 thành phố của Trung Quốc có sức phát triển kinh tế mạnh nhất, thủ đô của các thương hiệu nổi tiếng của Trung Quốc, thành phố mẫu mực của đất nước về bảo vệ môi trường, thành phố công viên cấp quốc gia.
![]() |
Thanh Đảo, thành phố đăng cai tổ chức môn thi thuyền buồm của Olympic Bắc Kinh 2008. |
Thanh Đảo có nhiều yếu tố rất thuận lợi về địa lý, khí hậu cũng như cơ sở vật chất để phát triển môn đua thuyền buồm, vì nơi đây chính là cái nôi của phong trào thể thao trên biển ở Trung Quốc.
Trường thể dục quốc gia về thể thao trên biển của Tổng cục Hàng hải Trung Quốc cũng được đặt tại đây. Được xây dựng bên bờ vịnh Phù Sơn, ngay trên nền đất cũ của Xưởng đóng tàu Bắc Hải vừa mới chuyển đi, chỉ trong vòng 5 năm (kể từ khi giành được quyền đăng cai), Trung tâm thuyền buồm Thanh Đảo đã hoàn tất việc xây dựng vào tháng 6-2006, và ngay vào tháng 8 năm đó, cuộc đua thuyền buồm quốc tế mang tên Thanh Đảo đã được tổ chức và thành công tốt đẹp.
Sân bãi, nhà cửa của trung tâm được xây dựng theo những thiết kế hài hòa với cảnh quan thiên nhiên tại địa phương, tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn của Hiệp hội Thuyền buồm quốc tế. Các yêu cầu đó đã được thực hiện rất tốt và Trung tâm thuyền buồm Thanh Đảo đã được đánh giá là tốt đẹp nhất châu Á.
Trong quá trình xây dựng, trung tâm Thanh Đảo luôn bám sát các tiêu chí “vì một Thế vận hội màu xanh, một Thế vận hội có trình độ cao về khoa học kỹ thuật, một Thế vận hội đầy chất nhân văn”. Toàn bộ trung tâm đã lắp đặt 168 cây đèn trang trí bằng năng lượng mặt trời. Giữa bến thuyền và khu vực trường đua có một con đê chắn sóng khá dài, trên mặt đê có lắp đặt 41 ngọn đèn vận hành bằng năng lượng gió.
Điều làm cho người ta vô cùng thán phục là việc sử dụng năng lượng nước trong nhiều cơ sở của trung tâm để tạo nhiệt và độ lạnh phục vụ cho các yêu cầu làm mát và làm nóng. Vào trung tâm, điều khiến người ta chú ý ngay đó là 2 con đê kéo dài ra biển dùng để chắn sóng, có tên gọi là “con đê chính” và “con đê phụ”.
Con đê chính, ngoài tác dụng chắn sóng còn là nơi để quần chúng đứng xem đua thuyền. Nó dài 534m, rộng 47m và là nơi để 8.000 khán giả đứng xem các cuộc đua thuyền. Được biết, đây là một công trình chưa từng có trong các kỳ đua thuyền buồm của Thế vận hội trước kia.
Theo thiết kế và tính toán ban đầu, hầu hết các cơ sở nhà cửa của Trung tâm thuyền buồm của Olympic Bắc Kinh tại Thanh Đảo đã xác định được mục đích sử dụng và quyền sở hữu ngay sau khi Thế vận hội kết thúc, tránh được tình trạng lãng phí như nhiều thành phố Olympic trong quá khứ. Làøng Thế vận hội đã được bán để làm khách sạn 5 sao.
Trung tâm điều hành sẽ trở thành trường hàng hải quốc gia và cơ sở huấn luyện thể thao trên biển. Trung tâm vận động viên sẽ biến thành viện bảo tàng đua thuyền buồm và là nơi luyện tập thân thể. Trung tâm thông tin báo chí sẽ biến thành câu lạc bộ về thuyền buồm du lịch cỡ lớn.
Các cơ sở hậu cần sẽ biến thành các câu lạc bộ điều dưỡng và giải trí. Cơ sở trắc lượng của bến cảng sẽ biến thành bến cảng của các du thuyền hạng sang. Ngoài kế hoạch phát huy các cơ sở vật chất đã có, chính quyền thành phố còn đặt ra nhiều chương trình đầy tham vọng để Thanh Đảo có thể trở thành thủ đô của thuyền buồm thế giới trong thời gian gần nhất.
HOÀNG NGHĨA
(Theo báo Trung Quốc)
Các tin, bài viết khác
-
Nín thở xem Lê Quang Liêm thi đấu nhưng chưa vượt qua được “vua cờ” Magnus Carlsen
-
Movistar mặc áo đấu đặc biệt để tôn vinh Alejandro Valverde
-
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu cuối tuần: Real Madrid đến Vigo, Barca thăm Sociedad
-
Van Dijk cảnh báo Liverpool không xem thường Man United
-
Adrien Rabiot không thể sang Man United vì để mẹ đàm phán hợp đồng
-
Man United đề nghị Casemiro lương gấp đôi Madrid và bản hợp đồng 5 năm
-
Sahako FC dự Cúp futsal các CLB Đông Nam Á sau 2 năm lỡ hẹn
-
Thanh Hóa không có HLV Petrovic trong chuyến làm khách trên sân Quy Nhơn
-
Xe đạp Đồng Tháp tiếp tục dẫn đầu giải trẻ, đội TPHCM tạm có 1 HCV
-
Thể dục nghệ thuật săn ''ngọc thô'' cho tương lai