Ở tuổi 38, Đoàn Kiến Quốc vẫn đấu giải toàn quốc

Tay vợt cựu trào của Khánh Hòa có tên trong danh sách đăng ký thi đấu Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Cúp Báo Nhân Dân lần thứ 35-2017.

Đoàn Kiến Quốc tiếp tục dự giải toàn quốc 2017. tác giả: TỐNG ĐỨC THUẬN
Đoàn Kiến Quốc tiếp tục dự giải toàn quốc 2017. tác giả: TỐNG ĐỨC THUẬN
Năm nay, tay vợt Đoàn Kiến Quốc đã ở tuổi 38 và được xem là một trong những VĐV nhiều tuổi nhất đăng ký thi đấu giải. Đội bóng bàn Khánh Hòa góp mặt với các VĐV Đoàn Kiến Quốc, Đoàn Trọng Nghĩa, Tô Đức Hoàng, Lý Tiểu Lân, Nguyễn Cao Dũng và chỉ đăng ký nội dung dành cho nam.
Ngoài vai trò VĐV, Đoàn Kiến Quốc kiêm nhiệm vị trí HLV chỉ đạo đội. Cùng tay vợt này, người em ruột Đoàn Trọng Nghĩa cũng là VĐV lớn tuổi của bóng bàn nam Khánh Hòa.
Lần gần nhất tay vợt Đoàn Kiến Quốc từng lọt vào chung kết nội dung đơn nam tại một giải vô địch toàn quốc là năm 2014. Khi đó, Kiến Quốc thắng 4-3 trước đàn em trẻ Lê Tiến Đạt (Quân đội) giành HCV.
Khi tuổi đã nhiều hơn, hai mùa giải 2015 và 2016 gần đây, Đoàn Kiến Quốc thi đấu không thành công trong các nội dung đơn tại giải toàn quốc. Ngôi vô địch đơn nam toàn quốc năm 2015 và 2016 đều thuộc về Đinh Quang Linh (Quân đội). Mặc dù vậy, tại mùa giải 2017, khi Đoàn Kiến Quốc có tên trong danh sách đăng ký thi đấu, tay vợt này vẫn là vật cản mà nhiều VĐV trẻ khó vượt qua.
VĐV Đoàn Kiến Quốc lần đầu tiên vô địch đơn nam giải toàn quốc là năm 2001. Anh đã 2 lần dự Olympic vào các năm 2004 và 2008.
Giải bóng bàn toàn quốc Cúp Báo Nhân Dân lần thứ 35-3017 thi đấu tại NTĐ tỉnh Hải Dương từ ngày 15 tới 21-5. Toàn giải có 7 bộ huy chương gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam-nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ.

Tin cùng chuyên mục