Năm nay, 20/24 đội bóng dự giải đội mạnh toàn quốc đã quyết định thuê cầu thủ ngoại. Bên cạnh giải pháp nhờ Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tìm giúp, nhiều CLB đã tự tìm cầu thủ ngoại bằng quan hệ riêng. Tổng cộng 29 tay đập ngoại đến từ Thái Lan (18 người), Trung Quốc (8), Nga (2) và Sri Lanca (1) được ký với mức lương từ 1.500-2.000 USD cho nửa tháng thi đấu ở vòng 1 và Cúp Hùng Vương ngay sau đó.
![]() |
Những tay đập ngoại xuất sắc như Pyjamas (Thái Lan) luôn được chào đón tại Việt Nam. Dũng Phương |
Hầu hết ngoại binh đến từ Thái Lan đều được các chuyên gia bóng chuyền trong nước quen mặt, bởi họ là cựu tuyển thủ quốc gia và tuyển thủ trẻ. Chẳng hạn, các chủ công Pyjamas, Patcharee, Supachai đều đã khá thành công ở những mùa giải trước tại Việt Nam, nên mức lương của họ được trả khoảng 2.000 USD. Tuy nhiên, một số đội lại nhận cầu thủ trẻ như Khanmart, Jutharat để hy vọng vào sự đột biến.
Trong khi đó, dàn cầu thủ Trung Quốc được cho là rất khó đạt chất lượng cao vì mức lương tại Việt Nam chưa đủ hấp dẫn. Những năm trước, một số đội trung thành với cầu thủ Trung Quốc như Giấy Bãi Bằng (năm nay vẫn có 2 cầu thủ) đã không gây được ấn tượng vì ngoài thể hình tốt, trình độ của họ chỉ ở mức trung bình. Các tay đập nữ người Nga của Vietsov Petro hay cầu thủ đến từ Sri Lanka (nhận lương 1.500 USD/tháng) cũng chưa chắc đã làm nên chuyện.
Ở trình độ khá ngang bằng hiện nay, việc 4 CLB nam: Thể Công, Viễn thông Hà Nội, Viễn thông Trà Vinh và Hoàng Long Long An vẫn "nói không" với ngoại binh đã trở thành thiểu số. Chỉ có Thể Công với dàn cầu thủ đồng đều là đủ khả năng tranh chấp ngôi đầu, trong khi 3 đội còn lại sẽ gặp khó khăn khi đối đầu với các chủ công nước ngoài. Một số CLB tưởng chừng luôn bị bó buộc bởi cơ chế như đội nữ Bộ Tư lệnh Thông tin Trust Bank, Quân khu 5 và Quân đoàn 4 (nam) đã tự cởi trói bằng cách thuê ngoại binh.
Thể Công vẫn là ứng cử viên số 1 ở giải nam, tiếp đến là Tràng An Ninh Bình, Hoàng Long Long An. Còn tại giải nữ, Bộ Tư lệnh Thông tin Trust Bank sẽ phải quyết đấu với Vital Thái Bình và cả Bình Điền Long An trong mục tiêu giành ngôi vô địch.
Chiều nay 5-4, vòng 1 sẽ giải khai mạc và các ứng cử viên vô địch như Thể Công, Tràng An Ninh Bình (nam), V.Thái Bình, Bình Điền Long An (nữ) đều vào cuộc với quyết tâm cao.
KIM CHI
Các tin, bài viết khác
-
Thắng dễ Malaysia, bóng chuyền nữ Việt Nam tự tin trước màn đối đầu với Thái Lan
-
Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Indonesia 3-1 ở trận ra quân SEA Games 31
-
Bóng chuyền tìm tiền tỷ treo thưởng cho ngôi vô địch SEA Games 31
-
Giải bóng chuyền Đại học Tôn Đức Thắng mở rộng năm 2022: Sân chơi thú vị của giới sinh viên
-
Tập trung chủ công Từ Thanh Thuận, đội tuyển bóng chuyền nam trả 3 tuyển thủ về địa phương
-
Lịch thi đấu môn bóng chuyền tại SEA Games 31
-
Chuyên gia Li Huan Ning muốn ở bảng A cùng nhà vô địch Indonesia
-
Bóng chuyền nữ Indonesia đặt mục tiêu Vàng SEA Games 31
-
Bóng chuyền Việt Nam: khó và dễ
-
Bóng chuyền nữ Vĩnh Phúc vẫn ổn định