Rajamangala, sân bóng có sức chứa 65.000 khán giả, nằm tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Sân được xây dựng xong vào năm 1998 để phục vụ cho Asian Games 98 và sau đó là nơi diễn ra vòng bán kết, tranh hạng ba, rồi trận chung kết Tiger Cup 2000, giải đấu mà tuyển Việt Nam chơi không thành công.
![]() |
Sân Rajamangala, nơi sẽ diễn ra trận tứ kết Việt Nam – Iraq tối 21-7. |
Tuy nhiên, đó là chuyện cũ. Rajamangala hôm nay là nơi đón đội tuyển Việt Nam viết tiếp câu chuyện “thần thoại” Asian Cup 2007, sau khi loại hai nhà vô địch vùng Vịnh và Asian Games để đối mặt với á quân Asian Games 2006 Iraq. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ 20 phút và chắc chắn sẽ nhận được sự cổ vũ của hàng trăm, thậm chí hàng ngàn cổ động viên Việt Nam tháp tùng đội tuyển.
Do quá bất ngờ với thành công của đội nhà, nên hầu hết các công ty du lịch tại Việt Nam đều không thể chủ động tổ chức cho số lượng đông khán giả sang Bangkok đợt này (đó cũng là cái dở của du lịch Việt Nam). Khá nhất trong số các công ty du lịch là Viettravel đáp ứng được 400 khách, chiếm 40% lượng khách đề nghị và cho đến sát ngày thi đấu có thể tăng thêm đôi chút. Các công ty khác như Saigontourist, TST... đang tích cực liên hệ vé vào sân cũng như các chuyến bay sang Thái.
Vì trận đấu diễn ra vào cuối tuần, đúng vào thời điểm đi “tour”, nên số chỗ trên các chuyến bay từ TPHCM đi Bangkok hay từ Hà Nội sang Bangkok đều kín mít. Các hãng hàng không đang tính đến chuyện thay máy bay lớn để có thêm chỗ đón khách. Tuy nhiên, người viết còn nhớ hồi SEA Games 20 năm 1999, các hãng du lịch liên kết với hàng không Việt Nam thuê hẳn “chuyên cơ” chở cổ động viên sang tận Brunei xem đội nhà đá chung kết với Thái Lan rồi quay về ngay trong đêm. Lần đó, số khán giả Việt Nam có mặt trên khán đài sân Sultan Hassal Bolkiah là gần 3.000 người, phủ kín một màu cờ đỏ sao vàng và hát vang bài “Tiến quân ca” hùng tráng trước trận đấu. Không khí ấy thật đáng tự hào và cách làm của các nhà tổ chức du lịch năm ấy thật đáng khâm phục. Vậy thì tại sao lần này ta không làm thế?
Thông tin từ Bangkok dội về cho biết, không ít khán giả Thái Lan thích lối chơi của đội tuyển Việt Nam - từ thời ta đánh bại đội tuyển của họ trong trận chung kết SEA Games 1 năm 1959 cho đến tận ngày nay – sẽ quay sang ủng hộ người láng giềng Đông Nam Á. Một số kiều bào ta tại Thái Lan, cùng số đông du học sinh cũng sẽ là lực lượng cổ động hùng hậu. Tuy nhiên, nhóm cổ động viên ước tính vào khoảng 500 người sẽ từ Hà Nội bay sang mới là “đội hình chính” của dàn hợp xướng làm nóng khán đài Rajamangala tối 21-7. Chúng tôi tin ngày hôm ấy trời sẽ rất nóng, sức nóng của ngọn lửa nhiệt tình thổi từ khán đài xuống sân cỏ, tiếp thêm ý chí và sức mạnh giúp các tuyển thủ của chúng ta đánh bại tuyển Iraq để lần đầu tiên lọt vào bán kết giải đấu lớn nhất Á châu.
Linh Giao
Các tin, bài viết khác
-
Solskjaer đau đầu, Man United lo mất 3 trụ cột khi gập Chelsea
-
Thanh Phúc và Thành Ngưng vuột mất cơ hội đoạt vé dự Olympic
-
Kết quả bốc thăm vỏng 1/8 Europa League: Manchester United đụng AC Milan, Arsenal tiếp Olympiacos
-
LS V-League 2021 trở lại vào ngày 13-3
-
HLV Fabio Lopez chỉ chờ CLB Thanh Hóa chuyển tiền
-
VTV Bình Điền Long An đặt mục tiêu vào tốp 4 ở mùa giải 2021
-
Anthony Joshua vs Tyson Fury: Diễn ra bất kỳ đâu, sân nhà - Trung Đông - vườn nhà tôi - vườn nhà anh
-
Malaysia tăng cường thêm cầu thủ nhập tịch chờ đón Việt Nam
-
Giải xe đạp nữ Bình Dương – Cúp Biwase sẽ dời đến ngày 19-3 khởi tranh
-
HLV Arteta nhẹ nhõm khi mùa giải Arsenal “được giải cứu”