Những kỷ lục gia của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam

Kể từ thời điểm ra đời (năm 1995) đến nay, danh hiệu Quả bóng vàng đã 21 lần được trao cho các nam cầu thủ và 15 lần được trao cho các nữ cầu thủ.

Kiều Trinh tại Gala trao giải năm 2012
Kiều Trinh tại Gala trao giải năm 2012
Đối với các nam cầu thủ, đã có 13 cầu thủ từng nhận được danh hiệu cao quý này là Lê Huỳnh Đức, Võ Hoàng Bửu, Nguyễn Hồng Sơn, Trần Công Minh, Võ Văn Hạnh, Phạm Văn Quyến, Lê Công Vinh, Phan Văn Tài Em, Dương Hồng Sơn, Phạm Thành Lương, Nguyễn Minh Phương, Huỳnh Quốc Anh và Nguyễn Anh Đức.
Trong đó cầu thủ được nhận nhiều Quả bóng vàng nhất là tiền vệ Phạm Thành Lương với 4 lần vào các năm 2009, 2011, 2014 và 2016. Chắc chắn sẽ còn rất lâu nữa mới có người đuổi kịp và vượt được kỷ lục này của Thành Lương bởi phần lớn các cầu thủ từng giành Quả bóng vàng còn lại đều đã giải nghệ (ngoại trừ Tài Em và Anh Đức nhưng cả hai đều đã ngoài 30 tuổi và khó có khả năng nâng cao thành tích của mình).
Những kỷ lục gia của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ảnh 1
Thế nhưng tiền vệ đang khoác áo CLB Hà Nội không phải là cầu thủ giữ kỷ lục về số lần được vinh danh trong lễ trao giải Quả bóng vàng cho các nam cầu thủ. Bởi con số này của Thành Lương chỉ là 5 lần (ngoài 4 Quả bóng vàng kể trên, Thành Lương còn 1 lần giành Quả bóng bạc vào năm 2010). Trong khi cựu tiền đạo Lê Công Vinh có tới 7 lần được xướng tên bao gồm: 3 lần giành Quả bóng vàng (2004, 2006, 2007), 1 lần giành Quả bóng bạc (2005) và 3 lần giành Quả bóng đồng (2008, 2014, 2015). Đấy là chưa kể trong sự nghiệp của mình, Công Vinh còn 1 lần giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất (năm 2004).  Đó cũng là lần duy nhất trong lịch sử, có 1 cầu thủ giành được cú đúp danh hiệu: Quả bóng vàng và Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất.
 
Những kỷ lục gia của giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam ảnh 2
Còn đối với nữ cầu thủ, cựu tiền vệ Đoàn Thị Kim Chi thực sự là vô đối. Trong sự nghiệp của mình, HLV trưởng CLB TPHCM cũng đã 4 lần giành Quả bóng vàng, giống như nam đồng nghiệp Phạm Thành Lương, vào các năm 2004, 2005, 2007 và 2009. Ngoài ra, Kim Chi cũng có 1 lần giành được Quả bóng bạc vào năm 2006.

Tuy nhiên cũng giống như Thành Lương ở bên nam cầu thủ, Kim Chi không phải là kỷ lục gia của các nữ cầu thủ. Mà người đang nắm giữ kỷ lục này là thủ môn Đặng Thị Kiều Trinh. Thủ môn CLB TPHCM này hiện đã 6 lần được xướng tên trong lễ trao giải Quả bóng vàng Việt Nam. Trong đó: 2 lần giành Quả bóng vàng (năm 2011, 2012), 3 lần giành Quả bóng bạc (năm 2009, 2010, 2014) và 1 lần giành Quả bóng đồng (năm 2016).

Đây thực sự là không chỉ là những tượng đài trong chiều dài lịch sử 22 năm của giải thưởng danh giá Quả bóng vàng Việt Nam mà còn là những tượng đài của nền bóng đá Việt Nam nói chung.

Tin cùng chuyên mục