Mùa hè năm ngoái, các đội Premier League đã chi không dưới 870 triệu bảng Anh vào thị trường chuyển nhượng, và đó là một kỷ lục. Mùa hè năm nay, rất có thể kỷ lục ấy sẽ lại bị phá vỡ, vì Premier League đang sắp sửa bước vào những hợp đồng truyền hình mới với tổng trị giá lên tới 8 tỷ bảng. Nhiều ngôi sao xuất sắc vốn đang là “đặc sản” ở các giải VĐQG khác đều đã tề tựu về bóng đá Anh. Dưới đây là những cuộc tuyển mộ hứa hẹn nhất mà các CLB tên tuổi hàng đầu đã thực hiện cho đến nay.

Ilkay Gundogan đang được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở Man.City.
1-Man.United: Zlatan Ibrahimovic (chuyển nhượng tự do). Tuổi Ibra đã tương đối cao (34), nhưng năng lực ghi bàn thì vẫn còn đầy... “tươi trẻ”. Trong mùa bóng 2015-2016, anh đã ghi không dưới 50 bàn cho PSG ở các giải đấu khác nhau, cao hơn thành tích ghi bàn của cả tập thể Man.United (49 quả) ở Premier League. Đó là một tín hiệu cho thấy Ibra có khả năng giúp Man.United nâng cấp khâu tấn công một cách triệt để.
Tuy nhiên, cái hay của cuộc tuyển mộ Ibra không chỉ là những con số nêu trên mà còn nhiều thứ khác nữa. Cầu thủ này vốn có mối quan hệ rất tốt đẹp với HLV Mourinho từ hồi cả 2 còn ở Inter trong mùa bóng 2008-2009, khi Ibra đoạt giải Vua phá lưới serie A và Inter đoạt chức vô địch Ý. Đó cũng là 1 trong 13 danh hiệu VĐQG mà Ibra có được qua 15 năm nay - một tỷ lệ cực kỳ đáng nể.
Như vậy thì chỉ với một cuộc tuyển mộ, Mourinho đã có thể giải quyết được nhiều việc: Với tập thể thi đấu của Man.United, ông đã mang về một đầu tàu. Với người hâm mộ Man.United, ông đã mang về một ngôi sao đẳng cấp thế giới, một bản hợp đồng đáng để phấn khởi sau mấy năm trời chán ngán. Ngược lại, một trợ thủ thân quen đã từ lâu như Ibra cũng sẽ giúp những tư tưởng, những quyết sách của Mourinho bén rễ chặt hơn trong nội bộ đội bóng.
2-Arsenal: Granit Xhaka (30 triệu bảng). Bất cứ cuộc tuyển mộ nào cũng cần đáp ứng 2 yêu cầu cần thiết. Một là phải tìm được cầu thủ đẳng cấp cao và hai là dùng cầu thủ ấy để giải quyết đúng cái chỗ đội hình còn thiếu. Đối với Arsenal, tiền vệ phòng thủ Xhaka chính là dạng như vậy. Anh ta rất giỏi trong việc tranh chấp-thu hồi bóng. Không những thế, Xhaka còn có lối chuyền bóng rất hợp với “trường phái” phối hợp của Arsenal hiện nay.
Nói chung, chẳng phải vô cớ mà anh chàng Thuỵ Sĩ thuận chân trái này được chọn làm thủ quân Moenchengladbach dù mới chỉ 23 tuổi. Cũng chẳng phải rỗi hơi mà nhà cầm quân Hitzfeld nổi tiếng từng ví Xhaka là “một Schweinsteiger trẻ tuổi”. Báo chí Anh thuật lại rằng Wenger đã cử người sang Đức để xem giò cẳng Xhaka tới 30 lần ở mùa bóng vừa qua. Ông nghiên cứu rất lâu, thăm dò rất nhiều, để khi quyết định thì rất nhanh chóng: Premier League 2015-2016 vừa xong được hơn 1 tuần, đã thấy Arsenal công bố hợp đồng với Xhaka rồi.
3-Man.City: Ilkay Gundogan (21 triệu). “Ông ấy chỉ nói một cách đơn giản là ông ấy cần một cầu thủ như tôi làm tiền vệ trung tâm”. Cuộc gặp gỡ giữa Gundogan và tân HLV Pep Guardiola cũng... đơn giản như thế đó. Đối với Guardiola, mọi triết lý thi đấu đều xoay quanh hàng tiền vệ, xoay quanh yêu cầu giữ bóng tốt và những góc chuyền tốt. Và ông xem Gundogan là một nhân tố cốt lõi để thực hiện những triết lý ấy.
Điều này đồng nghĩa với việc Gundogan sẽ thay thế vai trò Yaya Toure. Nói như báo chí Anh thì đây sẽ giống như là một Xavi hay một Iniesta của Man.City vậy. Guardiola muốn có Gundogan đến mức ông sẵn sàng thương thảo với Borussia Dortmund khi cầu thủ này vẫn còn đang chữa trị chấn thương. Ý ông là cứ phải ký cho bằng được, vì trước sau gì Gundogan cũng bình phục và trở lại sân cỏ - dự trù là cuối tháng 8.
4-Liverpool: Sadio Mane (30 triệu). Phải chăng mùa hè nào Liverpool cũng phải tuyển mộ được ít nhất 1 cầu thủ Southampton thì mới vững bụng? Chắc là vậy, vì đã có cả một lộ trình: Sau Lambert, Lallana, Dejan Lovren và Nathaniel Clyne ở những mùa hè trước đây, năm nay đến lượt Mane.
Thế nhưng, HLV trưởng Jurgen Klopp sẽ sẵn sàng lên tiếng rằng trường hợp Mane không đơn giản là thói quen. Ông ta đã dõi theo Mane từ lâu rồi - từ hồi còn ở Borussia Dortmund. Đến khi Klopp chuyển sang Liverpool, ông ta càng tận mắt thấy những phẩm chất của cầu thủ này. Không phải ai khác, chính Mane đã ghi 4 bàn vào lưới Liverpool mùa trước. Bên cạnh đó, Mane cũng đã ghi 3 bàn vào lưới Man.City. Anh ta có một sự kết hợp tuyệt vời giữa tốc độ để bứt phá và kỹ thuật để lừa bóng qua các hậu vệ giỏi. Còn mong gì hơn!
5-Chelsea: Michy Batshuayi (33,2 triệu). Bóng đá Bỉ đã cung cấp khá nhiều ngôi sao cho Giải ngoại hạng Anh. Sau Romelu Lukaku, Christian Benteke, Thibaut Courtois và Eden Hazard, bây giờ đến Batshuayi. Cầu thủ 22 tuổi này đã ghi 23 bàn cho Marseille mùa qua. Ở Euro 2016, anh ta tiếp tục ghi thêm một quả ngay trong lần chạm bóng đầu tiên. Batshuayi thuộc mẫu tiền đạo có tốc độ tốt, dẫn bóng tốt và sẽ là một sự bổ sung tốt cho Diego Costa.
Thật vậy, bổ sung! Sau 12 năm hầu như chỉ triển khai 1 trung phong cắm, Chelsea dưới thời tân HLV Antonio Conte có lẽ sẽ chuyển sang 4-4-2, tức là sẽ kết hợp Diego Costa và Batshuayi trên tuyến đầu. Hồi ở Juventus, ông Conte đã từng 3 lần vô địch Serie A bằng công thức 2 tiền đạo như vậy.
HƯNG NGUYÊN (tổng hợp)
Các tin, bài viết khác
-
Chelsea tìm lại chiến thắng, Leicester lên nhì bảng
-
Barca hoãn bầu cử Chủ tịch, tình hình tiếp tục bấp bênh
-
Man.United là “đội chiếu dưới” so với Liverpool
-
Wayne Rooney giải nghệ khi được bổ nhiệm dẫn dắt Derby County
-
Lịch thi đấu Ngoại hạng Anh, vòng 18: Liverpool quyết đấu Man United, Man City ngư ông đắc lợi
-
Klopp và 34 ngày thách thức với Liverpool
-
Bruno Fernandes đi vào lịch sử
-
Premier League tin “giải suôn sẻ và kết thúc vào tháng 5”
-
Paul Pogba: “Những điều tốt đẹp không đến dễ dàng”
-
Bilbao quyết đấu Barca ở chung kết Siêu cúp