Những điều thú vị về Euro 2020

Vòng chung kết UEFA Euro 2020 sẽ lần đầu tiên giải đấu được tổ chức trải dài tại 12 quốc gia thành viên thuộc UEFA, với mong muốn nền văn hóa bóng đá sẽ xòa nhòa đi khoảng cách giữa các quốc gia. Đây cũng là sự kiện thể thao quốc tế diễn ra trong bối cảnh đặc biệt bậc nhất lịch sử bóng đá thế giới, khi dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành khắp thế giới.

Euro 2020 là sự kiện bóng đá đặc biệt bậc nhất trong lịch sử.
Euro 2020 là sự kiện bóng đá đặc biệt bậc nhất trong lịch sử.

Linh vật Skillzy

Xuất phát từ văn hóa bóng đá đường phố, nhân vật Skillzy đã được lựa chọn với hình ảnh một chú bé có thể chơi bóng ở bất cứ đâu từ trong phòng, sân bóng, bãi đỗ xe tới những thành phố khác nhau với những địa điểm nổi tiếng.

 Trái bóng Uniforia

Cái tên này là từ ghép của 2 chữ “unity” và “euphoria” mang ý nghĩa là thống nhất và hưng phấn. Điều này ngầm ám chỉ đến việc lần đầu tiên một Euro 2020 được tổ chức trên 12 nước thành viên của UEFA. Và nơi tổ chức sự kiện ra mắt quả bóng này là London cũng là nơi sẽ đăng cai trận chung kết của mùa giải.

Những điều thú vị về Euro 2020 ảnh 1 Trái bóng Uniforia.
Adidas – đơn vị sản xuất trái bóng Uniforia sẽ in tọa độ cùng tên của 12 thành phố nơi diễn ra các trận đấu. Ngoài ra, Uniforia là một tác phẩm mang ý nghĩa mọi ranh giới giữa các quốc gia sẽ được xóa nhòa vì tình yêu dành cho bóng đá. Trái bóng được thiết kế bởi Anika Marie Kennaugh của hãng adidas.
Bài hát chính thức

Nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Martin Garrix đã được lựa chọn để tạo ra bài hát chính thức của vòng chung kết Euro 2020. Ca khúc sẽ được biểu diễn lần đầu tiên vào ngày khai mạc của giải đấu và đã được hé lộ một chút giai điệu trong buổi lễ bốc thăm vòng chung kết Euro 2020. Ngoài ra, tác phẩm âm nhạc này sẽ được sử dụng cho mọi hoạt động diễn ra tại trận đấu khi hai đội bước ra sân từ đường hầm, khi một đội bóng ghi bàn hoặc trong các phần quảng cáo thương mại.

Những điều thú vị về Euro 2020 ảnh 2 Martin Garrix sẽ thể hiện ca khúc chính thức của Euro 2020.
*12 sân vận động tổ chức Euro 2020:

-Sân Wembley (London, Anh) có sức chứa 90.000 chỗ. Đây chính là nơi tổ chức 2 trận bán và trận chung kết Euro 2020

-Sân Allianz Arena (Munich, Đức) có sức chứa 75.000 chỗ

-Sân Hampden Park (Glasgow, Scotland) có sức chứa hơn 52.000 chỗ

-Sân Puskas Ferenc (Budapest, Hungary) có sức chứa 55.600 chỗ

-Sân New Zenit (Nga) từng tổ chức World Cup 2018

-Sân quốc gia Romania có sức chứa 55.600 chỗ

Những điều thú vị về Euro 2020 ảnh 3 Sân vận động Wembley.
-Sân Mames Barria (Tây Ban Nha) có sức chứa 53.332 chỗ

-Sân Aviva (Dublin, Ireland) có sức chứa 51.700 chỗ

-Sân Olimpico (Roma, Italy) có sức chứa 72.698 chỗ. Đây là nơi diễn ra trận khai mạc Euro 2020

-Sân Baki Olimpiya (Azerbaijan) có sức chứa 68.700 chỗ

Tin cùng chuyên mục