Những điều không thể nào quên về Vua bóng đá Pele, và các di sản mãi trường tồn với thời gian!

Pele, vị Vua duy nhất trong suốt chiều dài lịch sử của Bóng đá thế giới, đã đi qua thế giới bên kia ở tuổi 82. Tuy nhiên, di sản - ký ức - kỷ lục, thành tích và nguồn cảm hứng vô tận của ông, không chỉ trong bóng đá, vẫn sẽ được mọi người nhớ đến mãi mãi, và chắc chắn, chúng sẽ trường tồn vĩnh viễn cùng với thời gian. Tạm biệt Vua bóng đá Pele!
Vua bóng đá Pele sẽ được nhớ mãi
Vua bóng đá Pele sẽ được nhớ mãi

Ngay ở tuổi 17, Pele đã nổi lên như là một Ngôi sao của bóng đá thế giới, khi ông ăn mừng ngôi danh hiệu FIFA World Cup đầu tiên trong sự nghiệp tại Giải bóng đá Vô địch thế giới ở Thụy Điển, hồi năm 1958. Đến thời điểm này, khi ông qua đời, ông vẫn là Cầu thủ trẻ tuổi nhất trong lịch sử bóng đá thế giới mọi thời đại, giành ngôi vô địch World Cup.

Ở giải đấu đáng nhớ tại Bắc Âu năm đó, Pele không ghi được bàn thắng nào ở vòng đấu bảng… Tuy nhiên, bắt đầu từ vòng đấu loại trực tiếp trở đi, ông đã liên tục mở tài khoản bàn thắng và thi đấu vô cùng nổi bật. Ông ghi bàn thắng duy nhất giúp Brazil đánh bại xứ Wales 1-0. Ở bán kết, ông lập “cú hattrick”, hòa mình cùng 2 đàn anh là Didi và Vava, giúp Brazil hủy diệt tuyển Pháp của Just Fontaine với tỷ số 5-2. Ở chung kết gặp chủ nhà Thụy Điển, ông lập “cú đúp”, cùng với Vava và Mario Zagallo đả bại đối thủ cũng với tỷ số 5-2.

Pele hạnh phúc hồi năm 1958

Pele hạnh phúc hồi năm 1958

Ở World Cup 1962 tại Chile, do chấn thương, Pele đã bỏ lỡ phần lớn giải đấu, tuy nhiên, ông vẫn nâng cao cúp vô địch cùng các đồng đội; để rồi, ở kỳ World Cup 1970, ông lại tỏa sáng rực rỡ đưa đội Brazil giành ngôi Vô địch thế giới lần thứ 3, và chiếm luôn Cúp vàng Jules Rimet. Pele đã ghi 1 bàn thắng, giúp Brazil đánh bại Tiệp Khắc 4-1, và lập “cú đúp” để giúp đồng đội thắng Romania 3-2 ở vòng đấu bảng. Góp sức giúp Brazil vượt qua tứ kết và bán kết, Brazil lại ghi bàn mở tỷ số ở trận đấu chung kết, cùng các đồng đội đánh bại tuyển Ý 4-1.

NHỮNG KỶ LỤC CỦA PELE Ở WORLD CUP

_Cầu thủ trẻ nhất, cầu thủ lập hattrick trẻ nhất, cầu thủ lọt vào trận chung kết trẻ nhất và cầu thủ trẻ nhất ghi bàn ở một trận chung kết trong lịch sử World Cup

_Gunnar Gren, người đối đầu với Pele trong trận chung kết World Cup 1958 giữa Thụy Điển và Brazil, lần đầu tiên khoác áo ĐTQG vào năm… Pele mới sinh ra đời. 20 tuổi là khoảng cách tuổi tác giữa ông với Pele, đây là khoảng cách tuổi tác lớn nhất giữa 2 đối thủ trong một trận đấu tại chung kết World Cup

_ Pele là 1 trong số 5 cầu thủ ghi được bàn thắng trong 2 trận chung kết World Cup. Ngoài ông còn có Vava, Paul Breitner, sau này là Zinedine Zidane và gần đây nhất là Kylian Mbappé

_Pele có đến 6 pha kiến tạo cho các đồng đội ghi bàn ở một kỳ World Cup: Mexico 1970. Chỉ có 4 cầu thủ từng có 5 pha kiến tạo: Robert Gadocha ở Đức 1974, Pierre Littbarski ở Espana 1982, "Cậu bé vàng" Diego Maradona ở Mexico 1986, và sau này là Thomas Hassler ở Mỹ 1994.

_Pele cũng giữ kỷ lục kiến tạo trong các trận đấu chung kết World Cup, với 3 lần “mở toang” cơ hội cho các đồng đội: 1 lần trong trận chung kết World Cup 1958 và 2 lần trong trận chung kết World Cup 1970.

Pele hạ gục người Ý ở World Cup 1970

Pele hạ gục người Ý ở World Cup 1970

Những biệt danh từ Pele

Từ Vua bóng đá Pele (ông có tên thật là Edson Arantes do Nascimento, Pele chỉ là biệt danh nhưng đã được cả thế giới nhận biết), nhiều biệt danh và thuật ngữ đã ra đời. “O jogo bonito” hay là “The Beautiful Game”, đơn giản là định nghĩa về một lối chơi bóng đá đẹp mắt mà từ Pele, thuật ngữ này được sử dụng rất rộng rãi. Cùng vì Pele, đội tuyển Brazil giành ngôi vô địch kỳ giải World Cup 1970 được dán nhãn là “Đội bóng đẹp mắt”.

Vua của New York

Bóng đá hầu như không hề “tồn tại” ở New York (Mỹ) hồi những năm 1970. Nhưng khi CLB Cosmos mời Pele quay trở lại từ vị thế giải nghệ hồi năm 1975, bóng đá bắt đầu bùng nổ và phát triển thành một môn thể thao nổi tiếng ở đây. Cosmos, trở thành CLB quyến rũ nhất hành tinh và “O Rei” (Nhà Vua) trở thành khách VIP của tất cả các loại khách VIP tại New York, ban đầu vốn chỉ toàn là các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng.

Mick Jagger từng có nói về sự diện diện của Pele tại New York ở chương trình Studio 54: “Sẽ phải nói thật, nếu bạn được bắt tay, hay là đứng chung khung hình với Pele, đó là biểu diện lớn nhất của sự vinh dự”.

Sự xuất hiện của Pele ở Cosmos tại thành phố New York đã lôi kéo tất cả mọi ngôi sao từ những lĩnh vực khác nhau đến sân bóng xem ông thi đấu, như là Muhammad Ali, Peter Frampton, Jagger, Elton John, Diane Keaton, Henry Kissinger, Robert Redford, Rod Stewart và Barbra Streisand, biến họ thành fan của đội bóng này…

Đóng phim “Chiến thắng để Tự do” (phim có tựa tiếng Anh là “Escape to Victory”)

Pele diễn vai chính trong bộ phim ra mắt năm 1981. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của các tài tử điện ảnh lừng danh Hollywood và châu Âu như là: Sylvester Stallone, Michael Caine, Max von Sydow và siêu sao bóng đá Anh thời bấy giờ, ông Bobby Moore. Bộ phim kể về các tù nhân chiến tranh quân Đồng minh phải chơi một trận đấu bóng đá với lính gác người Đức và dù bị ép buộc để thất bại, họ vẫn quyết giành chiến thắng bất chấp hy sinh.

Pele trong phim

Pele trong phim

Xuất hiện cả trong bộ phim hoạt hình “Gia đình nhà Simpson”

“Ba à, sao ba chưa bao giờ đưa con đi xem một trận đấu bóng đá???”, nhân vật hoạt hình Bart đã hỏi Homer như vậy trong một tập phim trình chiếu năm 1997. Cảnh quay tiếp theo là Gia đình nhà Simpson dắt nhau đến SVĐ Springfield xem Pele khởi đầu một trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Mexico. Những nhân vật bóng đá sau này bắt đầu xuất hiện trong phim “Gia đình nhà Simpson” kể từ đó, gồm có David Beckham, Ronaldo, Cristiano Ronaldo và Neymar.

Rất yêu âm nhạc

4 ngày trước khi bước sang tuổi 80, Pele phát hành bài nhạc Acredita No Véio (tiếng Việt nghĩa là: “Hãy lắng nghe Ông lão”), một ca khúc đã được ghi âm bởi người thắng giải Grammy 2019: Rodrigo y Gabriela. Pele yêu âm nhạc suốt cả đời mình, cũng như yêu bóng đá. Ông đã sáng tác cả trăm bài nhạc từ những năm 1960 trở đi. Ông nổi tiếng với việc xách máy ghi âm đi khắp nơi vì: “Một bài hát có thể xuất hiện trong đầu bạn bất cứ lúc nào, thậm chí cả World Cup”.

Người nổi tiếng nhất hành tinh

Hồi 1970, Pele thậm chí còn được mệnh danh là Người nổi tiếng nhất hành tinh, trước cả những ngôi sao các lĩnh vực khác, nguyên thủ quốc gia, nhân vật tôn giáo nổi bật như John Lennon, Giáo hoàng Paul VI, Paul McCartney, Muhammad Ali, Paul Newman, rồi cả Nữ hoàng Elizabeth II, Neil Armstrong, Elvis Presley, Clint Eastwood, Elizabeth Taylor, John Wayne, Barbra Streisand.

Họ nói gì về Pele

Cafu nói trên trang chủ FIFA: “Pele đã cách mạng hóa bóng đá. Pele thậm chí đã chấm dứt một cuộc chiến tranh. Pele đoàn kết các quốc gia, hòa hợp các gia đình. Không có vấn đề về chủng tộc, ngôn ngữ. Tôi sinh ra vào năm 1970. Đến năm 2002, tôi trở thành Nhà vô địch World Cup. Tôi là đội trưởng, tôi vinh dự được nhận Cúp Vàng World Cup do chính Pele trao tặng. Nếu nói nữa tôi sẽ khóc. Xúc động lắm!”.

Ông Dondingo, cha của Pele đã từng nói như thế này: “Bàn thắng vĩ đại nhất mà tôi ghi được là bàn thắng có 1 không 2 cùng với mẹ của con tôi, bà Celeste, chúng tôi đặt tên bàn thắng đó là Edson Arantes do Nascimento”.

Trong khi đó, 2 BLV truyền hình khi tường thuật trực tiếp kỳ giải World Cup 1970 đã có những tung hứng để đời - Malcolm Allison: “Anh đánh vần từ Pele như thế nào?”, Pat Crerand: “Dễ thôi: G-O-D” (“God”, nghĩa là Chúa trời).

Video tri ân Pele của FIFA

Tin cùng chuyên mục