Cách đây không lâu, hai đội đã gặp nhau ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, khi ấy CLB TPHCM đã vượt qua Đà Nẵng trên loạt sút luân lưu 11m nhờ vào sự tỏa sáng của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đến trước cuộc so tài lần này, hai đội đang có sự ổn định về phong độ cũng như lực lượng mạnh nhất để sẵn sàng thi thố giành điểm. Đà Nẵng đang có 3 trận liên tiếp bất bại và điều mà HLV Lê Huỳnh Đức mừng hơn cả là Đức Chinh trở lại và đã ghi bàn ở vòng 6 vừa qua. Từ khu vực cuối bảng, đội bóng sông Hàn đã thực hiện cú nhảy “tam cấp” lên vị trí thứ 10 với 7 điểm.
Trước mắt, cuộc chạm trán này có tầm quan trọng hơn nhiều so với cuộc so tài ở Cúp Quốc gia vừa qua. Thế nên, cả hai hẳn sẽ tung hết lực lượng mạnh nhất cho cuộc đối đầu này. Cuộc đối đầu được chờ đợi nhất là Công Phượng và Đức Chinh, hai tay săn bàn chủ lực của đôi bên. Đức Chinh có phần “lép” hơn so với Công Phượng ở dàn vệ tinh xung quanh khi anh phải “gánh team”, còn Công Phượng sẽ có sự hỗ trợ của dàn tiền vệ hung hậu từ CLB TPHCM.
Cuộc gặp gỡ thú vị khác, nếu như thủ môn Bùi Tiến Dũng được ông Chung tung vào bắt chính thì anh rất dễ đối đầu với người em trai trong thành phần đội khách, đó là Bùi Tiến Dụng – cầu thủ vốn đang dần trở thành trụ cột của đội bóng sông Hàn. Bên cạnh đó, tiền vệ tấn công Võ Huy Toàn của CLB TPHCM cũng có cơ hội để đối đầu với đội bóng cũ. Trên hết, đây sẽ là trận đấu đáng xem và được kỳ vọng về tính chuyên môn cao.
Vấn đề với HA.GL lúc này là tránh không được thua tiếp, bởi sẽ dễ bị đẩy xa với tốp 6 – tranh vô địch ở giai đoạn 2, thay vào đó là chật vật đua trụ hạng. Cái thiếu của đội bóng phố Núi vẫn là 1 thủ lĩnh dẫn dắt lối chơi ở giữa sân mà Xuân Trường chỉ vừa mới trở lại trong khi Tuấn Anh lại gặp vấn đề về phong độ.
Trận còn lại trên sân Tam Kỳ cũng quan trọng không kém cho đội khách Viettel khi họ đang trong giai đoạn sa sút. HLV Trương Việt Hoàng rất cần 1 chiến thắng, thậm chí là trận hòa để kết thúc chuỗi sa sút hiện nay. Cả khách lẫn chủ đều đang gặp vấn đề về tâm lý cùng với việc “khát” điểm, nên đây sẽ là trận đấu đáng xem.